Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:32 | 17/11/2025 GMT+7

Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

aa
Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.
Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Live] Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sáng 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn Kỷ niệm và tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại chương trình.

Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày diễn văn Kỷ niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

"Kính thưa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo các tỉnh, thành phố,

Kính thưa Ngài Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao,

Kính thưa Bà Pauline Temasis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam,

Kính thưa các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán, các tổ chức của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Lãnh đạo các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam các thời kỳ.

Kính thưa các đối tác trong nước và quốc tế,

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Hôm nay, trong niềm xúc động và tự hào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030. Cho phép tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành, địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các đối tác, bạn bè thân thiết trong và ngoài nước đã đến dự, gửi hoa và thông điệp chúc mừng. Sự hiện diện của các đồng chí và các bạn không chỉ thể hiện sự quan tâm, mà còn là minh chứng, biểu tượng của tình bạn, sự tin tưởng, đồng cảm và sẻ chia mà chúng tôi vô cùng trân quý.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Ngay từ những ngày đầu lập nước, với tầm nhìn chính trị sắc bén, khát vọng hoà bình, tư tưởng ngoại giao nhân văn, cùng sự thấu hiểu đặc biệt về sức mạnh của đoàn kết quốc tế và giá trị của sự hiểu biết, hợp tác giữa các dân tộc, về mối dây liên hệ giữa khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam với lương tri và công lý nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên: Việt – Mỹ thân hữu Hội (17/10/1945), Hội Việt – Hoa hữu nghị (22/3/1950), Hội Hữu nghị Việt – Xô (23/5/1950), Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam (19/11/1950) mở ra một phương thức ngoại giao đặc biệt, mềm dẻo mà bền bỉ, lặng thầm mà sâu sắc: đó chính là ngoại giao nhân dân.

Các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, công chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vô cùng tự hào khi năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý lấy ngày 17/11/1950, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Uỷ ban Bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam, là Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, chúng ta càng thấm thía sức mạnh của niềm tin, của tình đoàn kết quốc tế và của sự đồng lòng vượt lên gian khó. Trong chiến tranh khốc liệt, đối ngoại nhân dân đã làm nên những chiến công vẻ vang, góp phần hình thành một mặt trận đoàn kết rộng lớn khắp năm châu, từ những người lao động bình dị đến các nhà hoạt động chính trị, nghị sĩ, trí thức, nhà báo, nghệ sĩ. Hàng triệu lá thư, bài thơ, bức ảnh, những cuộc tuần hành và phong trào phản chiến ở nhiều quốc gia đã trở thành minh chứng sống động của tình người vượt lên hận thù, và khẳng định Việt Nam không hề đơn độc. Việt Nam đã trở thành biểu tượng của lẽ phải, của lòng can đảm và của khát vọng hòa bình.

Sau năm 1975, trước bối cảnh đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước “đi trước mở đường”, góp phần tháo gỡ cô lập, khơi thông những cây cầu bị chiến tranh chia cắt, gây dựng lòng tin, huy động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên không chỉ góp phần đưa Việt Nam “đi ra thế giới”, mà còn mang thế giới đến với từng địa phương, từng cộng đồng. Với mạng lưới hàng nghìn đối tác ở khắp các châu lục được xây dựng qua thời gian, hàng nghìn hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được tổ chức mỗi năm với sức lan tỏa rộng lớn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã khẳng định vai trò tích cực tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế; làm tốt vai trò đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ, hỗ trợ tích cực cho giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa các dân tộc.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam luôn coi thi đua là động lực đổi mới và thước đo cống hiến. Những năm qua, chúng ta tích cực hưởng ứng các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đồng thời triển khai những phong trào của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động, gắn với nhiệm vụ chính trị như “Phát huy sức mạnh toàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020–2025”, “Đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới”, “Cán bộ, công chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình với mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện, góp phần nâng chất lượng hoạt động của toàn hệ thống.

Công tác khen thưởng được triển khai thực chất, quy trình chặt chẽ, đúng quy định và kịp thời, qua đó động viên bạn bè, đối tác quốc tế và những người trực tiếp làm công tác đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế (hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, một lần Huân chương Lao động hạng Nhất). Hôm nay, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lại vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý, niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang.

Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. (Ảnh: Đinh Hòa)

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Những kết quả tích cực mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đạt được trong những năm qua là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn mang tính chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ và phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành, địa phương, và đặc biệt, là nhờ sự cống hiến bền bỉ, lặng thầm của bao thế hệ cán bộ. Từ những người đã đi qua chiến tranh vẫn giữ trọn niềm tin vào hòa bình, đến những cán bộ hôm nay đang làm việc trong một thế giới đầy biến động, nhưng vẫn kiên định với lý tưởng cách mạng, tình yêu đất nước và hữu nghị giữa các dân tộc.

Cho phép tôi được dành những giây phút lắng sâu để nói về tri ân. Xin tri ân các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân – những người đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng cấm vận, đi qua những thăng trầm của thời cuộc, nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào con người và tình đoàn kết quốc tế.

Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các phong trào nhân dân, tới bạn bè và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, những người đã xuống đường vì Việt Nam, đã lên tiếng vì công lý, đã trao cho chúng tôi không chỉ sự ủng hộ mà cả trái tim, niềm tin của các bạn. Các bạn đã đứng bên cạnh nhân dân Việt Nam trong những năm tháng bom đạn ác liệt nhất, khi tự do còn là ước nguyện cháy bỏng và hòa bình vẫn còn xa vời. Các bạn đã sẻ chia nỗi đau của chúng tôi, biến nỗi đau ấy thành sức mạnh, thành lời hiệu triệu lay động lương tri nhân loại. Với chúng tôi, tình cảm ấy chính là tình bạn được thử thách trong lửa đạn, là sự đoàn kết được hun đúc bằng lòng can đảm và nhân ái.

Xin tri ân các tổ chức nhân dân, các cựu chiến binh đã trở lại mảnh đất này để hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ và mở lối cho hòa giải. Xin tri ân các đối tác, bạn bè và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã kiên trì sát cánh cùng Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất. Các bạn đã đến và ở lại, âm thầm sẻ chia, mở ra những cánh cửa đầu tiên đưa Việt Nam kết nối trở lại với thế giới. Những nghĩa cử ấy đã góp phần tạo nên những thay đổi quan trọng, giúp hành trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam thêm vững vàng. Hôm nay, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng tôi càng trân trọng sự hỗ trợ và đồng hành của các bạn. Đây chính là gắn kết được bồi đắp qua nhiều năm tháng bằng sự tin cậy, tận tâm, bằng tình bạn trong sáng, và sẽ tiếp tục là điểm tựa để chúng ta cùng nhau tiến bước.

Chúng tôi không thể kể hết những điều các bạn đã làm cho Việt Nam, nhưng xin hãy tin rằng chúng tôi không quên một ai. Xin được tri ân tất cả, những người đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới - một ngọn lửa được thắp lên từ niềm tin, từ tình người và từ khát vọng chung về một thế giới hòa bình.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về những gì đã đạt được, nhưng càng thấy rõ hơn trách nhiệm với tương lai. Thế giới đang chứng kiến những thay đổi căn bản mang tính thời đại, đặt ra nhiều thách thức mới. Trong bối cảnh ấy, đối ngoại nhân dân – kênh ngoại giao gần gũi và bền bỉ nhất - càng phải phát huy vai trò là cầu nối tin cậy, là tiếng nói chân thành của nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới.

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên . Đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở để chúng ta tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, chủ động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố bộ máy theo hướng thống nhất, hiệu quả, đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đạo đức và năng lực đáp ứng được những yêu cầu mới của công tác; củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác và lĩnh vực hợp tác.

Kính thưa các đồng chí và các bạn,

Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống, chúng ta không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn chiêm nghiệm những giá trị đã nâng bước chúng ta: lòng nhân ái, khát vọng hòa bình và niềm tin kiên định vào con người. Qua bao thử thách, những giá trị ấy đã cho thấy sự chân thành, thấu cảm và thiện chí sẽ tạo nên sức mạnh mở ra những khả năng tưởng như ngoài tầm với. Từ hành trình đó, lịch sử nhắc nhở chúng ta rằng: mọi thành tựu dài lâu của dân tộc đều bắt nguồn từ nhân dân – từ sự đồng lòng, tinh thần sẻ chia và những điều tốt đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phía trước là không ít khó khăn, nhưng chính những thử thách lại càng khẳng định đối thoại, hữu nghị và kết nối giữa con người – dù đòi hỏi sự kiên trì – vẫn luôn là con đường đúng đắn nhất, giúp chúng ta tiến về phía trước trong hòa bình và trách nhiệm.

Với tinh thần ấy, chúng ta bước tiếp: khiêm nhường mà vững chãi, sáng tạo mà kỷ cương, nhân văn mà hiệu quả. Truyền thống 75 năm sẽ tiếp tục là nguồn sáng soi đường, nhắc chúng ta rằng mỗi ánh mắt thiện chí, mỗi bàn tay đưa ra, mỗi lời nói chân thành đều có thể tạo nên thay đổi – dù nhỏ bé nhưng đủ sức lan tỏa.

Trong giây phút này, cho phép tôi, một lần nữa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tới bạn bè quốc tế và các đối tác – những người đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ, sẻ chia và đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình trưởng thành của đối ngoại nhân dân Việt Nam.

Xin chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước mãi bền chặt, chân thành và rộng mở, để hòa bình và hợp tác trở thành hiện thực sống động trong đời sống của mỗi quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn!"

75 năm tích cực hỗ trợ đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước – nhiệm vụ trên chặng đường mới 75 năm tích cực hỗ trợ đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước – nhiệm vụ trên chặng đường mới
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam
Tạp chí Thời đại
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân cần chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Đối ngoại nhân dân cần chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và phát động Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. Trang thông tin điện tử Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đó là chia sẻ của chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp, khi nói về hành trình rèn luyện, trưởng thành và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong sự nghiệp đối ngoại nhân dân.
Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 17/11/2025 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Nhân dịp trọng đại này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã có thư chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và những người đã, đang trực tiếp làm công tác đối ngoại nhân dân trong hệ thống Liên hiệp.

Các tin bài khác

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Triển khai các hoạt động thực chất trên nhiều lĩnh vực

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Triển khai các hoạt động thực chất trên nhiều lĩnh vực

Năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan xác định trọng tâm công tác là tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nhằm củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

Đọc nhiều

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Kỷ nguyên vươn mình đã đặt đất nước đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu mới với độ khó cao, viễn kiến phải thực sự khác biệt so với trước. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xem như một giải pháp, một kỳ vọng trong công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho Việt Nam. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về những trọng trách và những dự định trong thời gian tới của cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt này.
Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng

Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng

Việt Nam bước vào Kỷ nguyên phát triển mới, giờ đây kinh tế tư nhân chưa bao giờ được kỳ vọng nhiều như lúc này, và những gì Nhà nước có thể làm được thì cũng đã làm trên mức kỳ vọng. Nhân dịp đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Thời Đại có cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm về chủ đề phát triển kinh tế tư nhân, một chủ đề đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm.
CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026

CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026

Ngày 14/2, Chương trình Gala mừng Xuân 2026 của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) đã hoàn thành buổi tổng duyệt lần thứ năm, khép lại toàn bộ 5 đợt tổng duyệt trước thềm đêm diễn chính thức.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân tại địa bàn tổ chức chào cờ tại đơn vị và tại các cột mốc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm chất truyền thống và nhân văn: đến thăm, tặng quà Trung tá Hồ Đắc Thạnh – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thuyền trưởng Tàu Không số tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk; đồng thời sôi nổi tổ chức Hội thi “Gói Bánh chưng xanh” trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Xuân mới.
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch).
Phiên bản di động