Bạn bè quốc tế, chuyên gia ngành đối ngoại góp ý nhằm gắn kết nhân dân Việt Nam và thế giới
Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation (Hoa Kỳ):
Đồng hành bền bỉ vì y tế, giáo dục Việt Nam
Quỹ VinaCapital đã hoạt động gần 20 năm tại Việt Nam. Cá nhân tôi đã gắn bó với Việt Nam khoảng 25 năm và cam kết của chúng tôi luôn dành trọn cho đất nước này. Những gì chúng tôi làm vì Việt Nam - vì trẻ em và những người mẹ Việt Nam, đồng hành cùng Việt Nam, thực hiện những nhiệm vụ mà họ cần chúng tôi hỗ trợ.
![]() |
| Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thu Phượng) |
Chúng tôi không thể đạt được những kết quả như hiện nay nếu không có sự hỗ trợ của VUFO. Chúng tôi là một trong số ít tổ chức phi chính phủ có thể hoạt động tại cả 34 tỉnh, thành. Các chương trình của Quỹ tập trung vào y tế cơ sở, nghệ thuật cho trẻ em, hỗ trợ điều trị ung thư trẻ em và nâng cao năng lực. Chúng tôi đầu tư hàng triệu đô la vào thiết bị y tế và đào tạo bác sĩ tuyến huyện trên toàn quốc, đồng thời triển khai các dự án tại những địa phương có nhu cầu lớn nhất. Bên cạnh y tế, giáo dục cũng là trọng tâm, đặc biệt là hỗ trợ các em gái dân tộc thiểu số ở vùng nông thôn có cơ hội học tập, phát triển. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng VUFO để đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho Việt Nam.
Ông Kim Jae Chul, Trưởng đại diện tổ chức COPION tại Việt Nam:
Cần tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục visa
![]() |
| Ông Kim Jae Chul, Trưởng đại diện tổ chức COPION tại Việt Nam. (Ảnh: Thu Phượng) |
Tổ chức COPION đã hoạt động tại Việt Nam 8 năm, kiên trì theo đuổi sứ mệnh hỗ trợ cho lĩnh vực giáo dục. Trong thời gian đó, COPION triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là đưa các đội tình nguyện viên từ Hàn Quốc sang phục vụ tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Đây không chỉ là những chuyến công tác đơn thuần mà còn là cơ hội để các tình nguyện viên giao lưu văn hóa, hiểu hơn về đời sống giáo dục tại địa phương và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.
COPION đồng thời chú trọng hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn thông qua hai trung tâm tại Hà Nội và Hải Phòng, nơi các gia đình được đồng hành, hỗ trợ kịp thời.
Trong quá trình triển khai hoạt động, tổ chức cũng gặp một số khó khăn về thủ tục xin giấy phép dự án và thị thực cho nhân viên nước ngoài. COPION mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt là trong việc tạo thuận lợi về thủ tục visa để nâng cao hiệu quả công việc.
Nhìn về tương lai, COPION cam kết gắn bó lâu dài với giáo dục Việt Nam và đồng hành cùng các gia đình đa văn hóa. Tổ chức tin rằng với sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, những đóng góp của COPION sẽ ngày càng thiết thực hơn.
Ông Keisuke Yoshimura, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam:
Nên tăng cường ưu tiên lĩnh vực biến đổi khí hậu, già hóa dân số
![]() |
| Ông Keisuke Yoshimura, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. (Ảnh: Thu Phượng) |
Văn phòng JICA đã hoạt động tại Việt Nam khoảng 30 năm, hợp tác với nhiều đối tác, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, để cùng tìm giải pháp cho các thách thức trong phát triển của Việt Nam. Các dự án hợp tác luôn được triển khai trên tinh thần đồng hành và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
Trong quá trình đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là đối tác quan trọng, hỗ trợ các dự án tiến hành suôn sẻ, hiệu quả. Trong tương lai, khi JICA gặp khó khăn hoặc vướng mắc, nếu tiếp tục được nhận sự hỗ trợ từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đó sẽ là nguồn động viên lớn đối với chúng tôi.
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức của phát triển bền vững như biến đổi khí hậu, già hóa dân số… Nếu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tăng cường ưu tiên các lĩnh vực này, JICA tin rằng hai bên có thể tiếp tục đồng hành hiệu quả, cùng đóng góp cho mục tiêu phát triển chung của Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Huỳnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil:
Tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Huỳnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brazil. (Ảnh: Phạm Hưng) |
Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam - tổ chức đối ngoại nhân dân đa phương đầu tiên của Việt Nam, tiền thân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tính dấu mốc đó đến hôm nay vừa tròn 75 năm. Theo tôi, trong bối cảnh mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần quán triệt và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân: cuộc kháng chiến của Việt Nam phải gắn liền với phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình.
Đại hội Đảng lần thứ II năm 1951 xác định nhiệm vụ “mở rộng ngoại giao nhân dân”, nhấn mạnh việc “phát triển ngoại giao nhân dân rộng rãi, đặc biệt chú trọng tham gia các cuộc vận động lớn trên thế giới và thắt chặt liên hệ tổ chức các hoạt động giữa những đoàn thể nhân dân Việt Nam với các đoàn thể nhân dân trên thế giới”. Trong giai đoạn đó, sứ mệnh của đối ngoại nhân dân là vận động, thuyết phục bạn bè, nhân dân các nước, các phong trào xã hội, phong trào hòa bình, phong trào cánh tả ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Ngày nay, phương châm ấy vẫn cần được tiếp tục để lan tỏa nhận thức và thu hút nhiều lực lượng tham gia công tác đối ngoại nhân dân.
Cùng với đó, một yêu cầu quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân thời gian tới là xây dựng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân bài bản, chuyên nghiệp: giỏi ngoại ngữ, nắm vững đường lối, chính sách của ta và của bạn, có phong cách đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, ngoài am hiểu văn hóa, cán bộ còn phải am hiểu kinh tế để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ông Nguyễn Viết Loan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan:
Nhân dân làm đầu mối kết nối các đơn vị có nhu cầu hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam
![]() |
| Ông Nguyễn Viết Loan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: NVCC) |
Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên nêu rõ nhiệm vụ: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”.
Trong bối cảnh quốc tế và khu vực nhiều biến động, đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho hợp tác, thu hút đầu tư và đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế thông qua giao lưu, kết nối với cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế.
Ngày nay, dư địa hợp tác với các tập đoàn lớn Thái Lan không còn nhiều, nhưng vẫn còn tiềm năng với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh việc là cầu nối hữu nghị nhân dân hai nước, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đang xem xét việc lập các nhóm, trung tâm dịch vụ văn hóa, du lịch và đầu tư, làm đầu mối kết nối các đơn vị có nhu cầu hợp tác và kinh doanh tại Việt Nam.
Học giả Uch Leang, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA):
Mở rộng, phát huy hiệu quả chương trình “Ươm mầm hữu nghị”
![]() |
| Học giả Uch Leang, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA). (Ảnh: NVCC) |
Để tăng cường hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cần tiếp tục mở rộng và phát huy hiệu quả chương trình “Ươm mầm hữu nghị” - một sáng kiến do Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia khởi xướng.
Thông qua chương trình này, các gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu, chăm sóc và đồng hành cùng sinh viên Campuchia tại Việt Nam, giúp các em nhanh chóng hòa nhập đời sống, văn hóa và con người Việt Nam. Tương tự, mở rộng mô hình đối với sinh viên Việt Nam tại Campuchia sẽ vun đắp quan hệ gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.
Những hoạt động nhân văn này không chỉ thể hiện tình cảm chân thành, trước sau như một của hai dân tộc, mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, nơi tình bạn, lòng nhân ái và hợp tác cùng phát triển trở thành sợi dây gắn kết bền chặt.
Các cuộc họp luân phiên giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam cần tổ chức cởi mở, thực chất, bao trùm, tạo điều kiện để các hội đoàn, tổ chức xã hội thuộc nhiều lĩnh vực - như hội cựu sinh viên, hội doanh nghiệp, hội văn hóa, nghệ thuật, các tổ chức thanh niên và phụ nữ - cùng tham gia. Qua đó, các bên có thể trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn và tìm kiếm sáng kiến mới, tăng cường tình đoàn kết và hợp tác toàn diện, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn bó, tương trợ và hiểu biết lẫn nhau sâu rộng trong cộng đồng hai nước.
Tin cùng chủ đề: 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Di sản và Khát vọng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Palestine
Thúc đẩy hợp tác nhân dân và tăng cường trao đổi giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga
Phát huy kết quả Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, củng cố tình hữu nghị bền chặt
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13: Bồi đắp quan hệ từ nền tảng nhân dân
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13: Bồi đắp quan hệ từ nền tảng nhân dân
Phát huy kết quả Diễn đàn nhân dân Việt - Trung, củng cố tình hữu nghị bền chặt
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng 50 năm Quốc khánh Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay











