Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Trong các cuộc kháng chiến cứu nước vì độc lập, tự do, hoà bình và thống nhất đất nước, thông qua các hoạt động vận động, thông tin tuyên truyền, ĐNND đã góp phần tích cực vào việc hình thành mặt trận nhân dân quốc tế phản đối chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc, đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam mạnh mẽ và rộng lớn chưa từng có, là một nhân tố quan trọng góp phần đưa cuộc đấu tranh kiên cường, anh dũng của quân và dân ta tới thắng lợi hoàn toàn, đất nước sạch bóng quân thù, non sông thu về một mối.
Sau khi đất nước thống nhất, và đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, ĐNND đã tích cực “đi trước mở đường”, cùng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước nỗ lực phá bao vây, cấm vận, hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, khai thông bế tắc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với các đối tác quan trọng, đưa các cựu thù trở thành đối tác, mở rộng quan hệ, tăng cường tình hữu nghị, huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước và hội nhập quốc tế và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phương Nga đưa đoàn khách nước ngoài thăm đỉnh núi Fansipan của Việt Nam. (Ảnh: Thu Hà). |
Thành tựu của công cuộc đổi mới những năm qua, thế và lực mới của đất nước mang đến nhiều lợi thế cho công tác ĐNND. Những chuyển biến sâu sắc, nhanh chóng, mang tính bước ngoặt trong tình hình thế giới và khu vực mang đến nhiều cơ hội, song cũng đặt công tác ĐNND trước nhiều thách thức mới, nhất là cạnh tranh nước lớn, chủ nghĩa đơn phương, sự trỗi dậy của tư tưởng cực hữu, dân tộc cực đoan, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo và những thách thức an ninh phi truyền thống… Vấn đề huy động đoàn kết quốc tế, xác định ngọn cờ tập hợp lực lượng mới cho phong trào nhân dân và ĐNND trở nên phức tạp hơn do sự phân hóa, chia rẽ sâu sắc bởi sự khác biệt về mục tiêu và lợi ích trong phong trào nhân dân thế giới và tác động lôi kéo, sự chi phối của các nước lớn.
Trong bối cảnh hết sức phức tạp đó, bước vào giai đoạn phát triển chiến lược mới của đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã lần đầu tiên nêu rõ nhiệm vụ: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước” và “Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Đây là sự khẳng định vai trò, vị thế, sức mạnh của ĐNND cũng như tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại vì mục tiêu cao nhất là “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Nguồn: VUFO) |
Triển khai thực hiện đường lối của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Ngoại giao thời đại mới có mục tiêu cao nhất là “bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có vị trí, vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”, chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, vị trí của ĐNND, đồng thời nỗ lực đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, phát huy thế mạnh của ĐNND, tập trung vào các trọng tâm sau:
Thứ nhất, củng cố, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới bạn bè quốc tế. Trong khi tăng cường quan hệ với bạn bè truyền thống, cần phát huy vai trò cầu nối, tích cực mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân, viện nghiên cứu, học giả, các hội/hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, giới trẻ các nước, đặc biệt là tại các nước láng giềng, các nước lớn để huy động nguồn lực quốc tế, sự đoàn kết, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
Thứ hai, mở rộng phạm vi, lĩnh vực, tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động. Gắn các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân với thúc đẩy hợp tác phát triển trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hoá nhằm huy động nguồn lực về vốn, tri thức, công nghệ, thiết thực phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Thứ ba, tích cực phát huy vai trò tại các diễn đàn đa phương. Nghiên cứu đề xuất các sáng kiến hợp tác đa phương mới, chủ động tham gia có chọn lọc vào các cơ chế, mạng lưới, tổ chức nhân dân đa phương quốc tế, liên khu vực và khu vực để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, nhất là trong các vấn đề quan tâm chung (như an ninh nguồn nước, an ninh con người, phát triển bền vững, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ…) gắn với lợi ích chung của nhân dân thế giới và khu vực, nâng cao vị thế đất nước.
Thứ tư, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng tính hấp dẫn của ĐNND. Tích cực phối hợp tổ chức các diễn đàn nhân dân, giao lưu văn hoá, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, hoạt động thiện nguyện với sự tham gia của nhân sỹ, trí thức, những người nổi tiếng có ảnh hưởng, du lịch cộng đồng phối hợp công tác thiện nguyện… Tăng cường gắn kết giới trẻ giữa Việt Nam với các nước thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, tình nguyện viên, thực tập sinh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động ĐNND.
Thứ năm, kiện toàn hệ thống, tổ chức lực lượng làm công tác ĐNND phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba trụ cột đối ngoại. Phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - lực lượng chuyên trách ĐNND, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường phối hợp và huy động sức mạnh của các tổ chức nhân dân trong Mặt trận Tổ quốc ở cả trung ương và địa phương để triển khai các nhiệm vụ đối ngoại. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách ĐNND có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết và chuyên nghiệp thông qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng, công nghệ thông tin, văn hoá... và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác ĐNND như đối với cán bộ các cơ quan đối ngoại.
Tự hào và phấn khởi về những thành tựu to lớn mà các lực lượng làm công tác ĐNND, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã giành được trong 75 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng ĐNND sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thích ứng và đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới”, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của đất nước và thúc đẩy hoà bình, hợp tác, và tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.
| Nhân dịp 75 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2025), Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, ông Quản Minh Cường đã trả lời phỏng vấn Thời Đại về những mục tiêu trọng điểm của công tác đối ngoại nhân dân của Cao Bằng, một trong những địa phương có vị trí đặc biệt về chính trị và kinh tế đối ngoại. |
| Chiều 22/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tiếp Đoàn đại biểu quận Lichtenberg (Thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức) do ông Martin Schaefer, Quận trưởng quận Lichtenberg, dẫn đầu tới thăm và làm việc tại UBND Thành phố Hà Nội. |
Tin cùng chủ đề: 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Di sản và Khát vọng
Bạn bè quốc tế, chuyên gia ngành đối ngoại góp ý nhằm gắn kết nhân dân Việt Nam và thế giới
Đối ngoại nhân dân cần chủ động thích ứng, đột phá, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả
Tin bài liên quan
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Các tin bài khác
Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy hợp tác công nghệ và nhân lực
Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Thúc đẩy quảng bá nông sản, thực phẩm Ba Lan tại thị trường Việt Nam
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






