Điện lực Điện Biên đã kích hoạt các biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất
| Chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 20 ca bệnh dương tính với SAR Covid 2, tất cả tập trung tại xã Si Pa Phìn. Công tác chống dịch bệnh đang được huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khẩn trương triển khai, nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh. |
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chính thức triển khai công cụ ước tính sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt cho tất cả các khách hàng sử dụng điện năng trên toàn quốc tại trang web: https://uoctinhdiennang.evn.com.vn |
![]() |
| Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được Công ty Điện lực Điện Biên thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế |
Trao đối với PV Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên, của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh".
Ngay khi trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận ca bệnh dương tính với SARS-COV-2 vào ngày 07/5/2021, Công ty Điện lực Điện Biên đã kích hoạt lại các biện pháp khẩn cấp theo phương án phòng chống dịch bệnh đã được xây dựng. Đến đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế địa phương đơn vị đã tiến hành cách ly tập trung đối với những CBCNV thuộc bộ phận điều hành hệ thống điện như: Trung tâm điều khiển xa, bộ phận trực vận hành của các Điện lực: TP Điện Biên Phủ, Điện Biên, Mường Nhé và tổ thao tác lưu động của Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế, ông Hùng cho biết thêm.
Bên cạnh, Công ty Điện lực Điện Biên đã tăng cường kiểm tra và đôn đốc các đơn vị trực thuộc Công ty trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện phương án ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
![]() |
| hân viên tác nghiệp tại khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao được trang bị đầy đủ các bảo hộ lao động phòng tránh |
Là đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới, địa hình phức tạp, thường xuyên phải ứng phó với những tình trạng khẩn cấp, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép Điện lực Mường Nhé đã thường xuyên kiểm tra đo thân nhiệt cho cán bộ công nhân viên và khách hàng trước khi vào cơ quan làm việc, thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch. Song song với công tác phòng chống dịch bệnh, Điện lực Mường Nhé vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng đường dây và Trạm biến áp được đơn vị đặt lên hàng đầu. Đơn vị đã lập phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn liên tục tại các cơ sở khám chữa bệnh, các khu cách ly tập trung, xây dựng kịch bản ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp…
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Công ty đã tiến hành nâng công suất máy biến áp từ 100kVA lên 250kVA, lắp bổ sung 1 máy phát dự phòng công suất 200kVA đảm bảo phục vụ điện cho Bệnh viện dã chiến, sẵn sàng nguồn điện cho trường hợp phải sử dụng tối đa các thiết bị máy móc và số lượng giường bệnh tại bệnh viện. Tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; tạm dừng kế hoạch nâng cấp trên các đường dây, trạm biến áp để cấp điện liên tục cho các địa phương xuất hiện dịch bệnh.
![]() |
| Dòng điện luôn được ổn định và an toàn |
Công ty chỉ đạo công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Yêu cầu người sử dụng lao động tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch. Yêu cầu 100% người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Blutooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm.
Công ty cũng chú trọng tuyên truyền, khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, trích nợ tự động qua các ngân hàng hay bằng các nền tảng thanh toán điên tử./.
| Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin. |
| “Điện phải đi trước” là phương châm của tỉnh Điện Biên trong việc ưu tiên phát triển điện lưới tới vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, từ đó giúp bà con dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. |
Tin bài liên quan
Mường Tùng thay đổi nhận thức chìa khóa giảm nghèo bền vững
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Na Son thay áo mới: 100 căn nhà vững chãi nâng bước hộ nghèo và gia đình chính sách
Các tin bài khác
Cơ hội nhận giải thưởng 3 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại HDBank trong mùa lễ hội cuối năm
Thúc đẩy hợp tác công nghệ Việt - Nhật: Hiện thực hóa vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL
Bộ sưu tập “di sản” The Golden Signature tại Vinhomes Golden City: Tất đất, tấc vàng, sinh lời cả ngày lẫn đêm
Rivea Residences – vị thế chiến lược “khởi nguyên” chuẩn sống mới tại Thủ đô
Đọc nhiều
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do
Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









