Nậm Pồ (Điện Biên): Huyện nghèo biên giới gồng mình chống dịch Covid-19
| Bộ Y tế cho biết, chiều nay 16/5, thêm 1,682 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của AstraZenceca qua nguồn COVAX sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. |
| Sáng nay (11/5), tại khu vực mốc 113, thuộc Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao tặng vật tư y tế phòng dịch cho đại diện 6 tỉnh phía Bắc, nước CHDCND Lào (Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pra Băng, Bo Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly và Luông Nậm Thà). |
Ổ dịch được xác định từ nữ bệnh nhân 3758, là kế toán Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, bệnh nhân 3758 có lịch trình di chuyển khá phức tạp và tiếp xúc với nhiều người, trong đó chủ yếu là đội ngũ giáo viên.
Do vậy, chỉ trong thời gian ngắn số lượng là F1 tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh này đã có kết quả xét nghiệm PCR của CDC (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Điên Biên) dương tính với SAR Covid 2. Trong số những F1 được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả dương tính là 19 bệnh nhân (tính đến 17h00 ngày 17/5/2021) chủ yếu là giáo viên của trường (PTDTBT) tiểu học Tân Phong.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Nậm Pồ đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác, khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm truy vết dịch bệnh, khoanh vùng dập dịch; thiết lập thêm hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh một cách an toàn và hiệu quả nhất có thể. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tiến hành biện pháp phong tỏa, lập chốt tại chỗ toàn bộ địa phận xã Si Pa Phìn kiểm soát và hạn khống chế nguồn bệnh lây lan. Huyện đã huy động tất cả các lực lượng như công an, quân đội, y tế… xã đến từng bản, từng nhà, rà soát truy vết dịch bệnh.
![]() |
| Huyện Nậm Pồ đã nhanh chóng thành lập các chốt kiểm dịch Covid -19 trên địa bàn |
Ông Bùi Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nậm Pồ là một huyện nghèo biên giới mới được thành lập. Do đó, các trang thiết bị, vật tư y tế và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh hết sức khó khăn. Song, với mục tiêu khống chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng một cách nhanh nhất, tỉnh Điện Biên đã tăng cường các lực lượng từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; ngoài ra các huyện lân cận như Mường Chà, Mường Nhé, Mường Lay cũng cùng chung tay triển khai các lực lượng chi viện cho Nậm Pồ phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Đến 16h ngày 17/5, huyện Nậm Pồ đã truy vết được 1163 F1 và đã tiến hành biện pháp cách ly tập trung 825 trường hợp; lấy mẫu 603 trường hợp và xét nghiệm được 541 F1. Hiện huyện có 15 khu cách ly tập trung, với sức chứa trên 1 nghìn người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện tăng cường công tác chuẩn bị thêm những khu cách ly tập trung, dự kiến nâng mức khu cách ly tập trung lên hơn 10 nghìn người.
![]() |
| Hầu hết các khu cách ly tập trung của huyện được tận dụng các trường học trên địa bàn |
"Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát tại trường học vào thời điểm mà học sinh đã được nghỉ hè và trở về địa phương, nên việc khoanh vùng dập dịch là điều hết sức khó khăn. Các trường hợp là F1 không chỉ có học sinh của trường (PTDTBT) tiểu học Tân Phong mà còn một số trường khác. Là một huyện nghèo biên giới, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn nên việc truy vết và đưa các F1 về cách ly tập trung là vô cùng vất vả. Bệnh cạnh đó, đội ngũ chuyên môn làm công tác lấy mẫu cho xét nghiệm phát hiện và truy vết nguồn bệnh còn mỏng, hiện toàn huyện chỉ có hơn 74 cán bộ làm công tác lấy mẫu là những y, bác sỹ tại trung tâm CDC Điện Biên và trung tâm y tế các huyện Mường Nhé, Mường Chà và Mường Lay". Ông Bùi Văn Luyện nói.
![]() |
| Nhiều em học sinh phải thức trắng đêm đợi lấy mẫu xét nghiệm |
Bên cạnh những khó khăn về nhân lực phục vụ cho việc khoanh vùng, dập dịch thì huyện Nậm Pồ đang phải đối mặt với vấn đề như thiếu các điều kiện vật chất tại các khu cách ly tập trung; các trường hợp F1 hầu hết là các cháu học sinh tiểu học, việc tự chăm sóc cho bản thân còn khó khăn; nhận thức về mức độ nguy hiểm dịch bệnh của các cháu còn nhiều hạn chế…Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc" huyện Nậm Pồ đang huy động mọi tầng lớp nhân dân chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Ông Bùi Văn Luyện nói thêm./.
| Vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng, vững đôi chân nơi miền biên giới. Chống dịch từ biên cương đã là một mệnh lệnh, một yêu cầu, một phương pháp rất hiệu quả trong suốt những tháng ngày có dịch. |
Tin bài liên quan
Để những cánh rừng nơi biên giới thêm xanh
Huyện nghèo biên giới nỗ lực xây dựng trường chuẩn
Nậm Pồ (Điện Biên) chuyển mình
Các tin bài khác
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






