Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:35 | 01/10/2025 GMT+7

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga góp phần củng cố "thế trận lòng dân"

aa
Ngày 01/10, gặp gỡ đoàn đại biểu Liên bang Nga dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Diễn đàn có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, là hướng đi mới của ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Buổi gặp gỡ diễn ra tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (105A Quán Thánh, Hà Nội), sau khi Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất bế mạc.

Đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác

Tại cuộc gặp, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã báo cáo kết quả Diễn đàn. Diễn ra từ ngày 30/9-01/10, Diễn đàn đã đạt mục tiêu, chương trình đề ra. Một số đại biểu cho rằng thời gian còn ngắn so với nhu cầu trao đổi vì tình cảm, quan hệ Việt - Nga vốn rất đặc biệt.

Ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ đoàn đại biểu Liên bang Nga dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ đoàn đại biểu Liên bang Nga dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt và Quỹ Thúc đẩy Phát triển Hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức.

Diễn đàn quy tụ khoảng 50 đại biểu đến từ Saint Petersburg và Moscow (Liên bàng Nga), gồm các nhà khoa học, chuyên gia, học giả, bác sĩ, nhà lập pháp, giảng viên và đại diện các tổ chức nhân dân như: Ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg; ông Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg; GS.TS Y khoa Vladimir Moiseenko, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Napalkov, Bác sĩ Nhân dân Liên bang Nga, Thành viên Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Nga; GS.TS Georgy Davidovic Toloraia, Phó Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu quốc gia về BRICS, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại Châu Á - Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga...

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, cán bộ Đại sứ quán, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Cơ quan đại diện thương mại Nga tại Hà Nội, đại diện doanh nghiệp Nga tại Việt Nam; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hợp tác với Nga, các cơ sở nghiên cứu, trường đại học giảng dạy tiếng Nga hoặc có hợp tác với Nga, đại diện các thành phố kết nghĩa, Liên hiệp hữu nghị một số địa phương, Hội hữu nghị Việt - Nga ở trung ương và địa phương... cùng tham dự.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và 4 hội thảo với 24 tham luận có chủ đề phong phú, trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao lưu văn hóa, thương mại...

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.

Cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg cho biết, Saint Petersburg có truyền thống gắn bó với Việt Nam. Ông nhắc lại dấu mốc lịch sử khi năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến Petrograd (nay là Saint Petersburg) và việc khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố ngày 30/6/2023 - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước.

Ông cho biết, từ tháng 8/2020, theo quyết định của Thống đốc Alexander Beglov, hợp tác với Việt Nam được xác định là định hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của Saint Petersburg. Bên cạnh hợp tác chính trị - ngoại giao, thành phố luôn chú trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có hợp tác thanh niên. Nhiều năm qua, thành phố phối hợp Hội người Việt tại Saint Petersburg, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt "Truyền thống và Hữu nghị" và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ông cũng nhắc tới đề xuất đặt tên một con đường tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh mang tên Leningrad hoặc Saint Petersburg, cũng như việc xây dựng tượng đài tưởng niệm chuyên gia Liên Xô và Việt Nam. Ông khẳng định, Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất tại Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên cơ sở tin cậy lẫn nhau.

Ông Dương Chí Kiên, doanh nhân, Chủ tịch Hội người Việt tại Saint Petersburg, thông tin về đời sống cộng đồng người Việt gồm khoảng 1.500 hội viên, trong đó có 500 người làm ăn sinh sống và gần 1.000 học sinh, sinh viên. Ông khẳng định cộng đồng đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại, gắn bó với quê hương và là cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt - Nga.

GS. TS Y khoa Vladimir Moiseenko, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Napalkov, Bác sĩ Nhân dân Liên bang Nga, Thành viên Thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác y tế quốc tế, đặc biệt trong nghiên cứu và điều trị ung thư. Ông cho biết Trung tâm đã có hợp tác nhiều năm với Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dịp Diễn đàn đã ký biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Hữu nghị.

GS.TS Georgy Davidovic Toloraia, Phó Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu quốc gia về BRICS, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại Châu Á - Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, chia sẻ góc nhìn của một học giả nhiều thập kỷ nghiên cứu về châu Á. Ông ấn tượng với thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam, đồng thời cho rằng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hai nước càng cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục. Với tư cách chuyên gia BRICS, ông hoan nghênh việc Việt Nam trở thành đối tác của cơ chế này, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường giao lưu giới nghiên cứu, học giả giữa hai nước.

Ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, chia sẻ tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, chia sẻ tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Đinh Hòa)

Diễn đàn có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, coi đây là một hướng đi mới của ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết, các thế hệ người Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ chí tình, quý báu và hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây, nhân dân Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống cùng với bước phát triển mới, năm 2012 hai nước đã nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện - mức độ cao nhất trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đa dạng hóa và đa phương hóa, Việt Nam luôn coi Nga là đối tác tin cậy, gắn bó.

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm đổi mới, ông nêu rõ Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc: từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn và 20 nước có quy mô thương mại hàng đầu thế giới; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện, đến năm 2025 đã hoàn thành xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Mặt trận có sứ mệnh cao cả là tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự tham gia của kiều bào. Ông ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, nhất là về thương mại, đào tạo, khoa học, công nghệ... đồng thời cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét giải pháp phù hợp, trong đó có đề nghị đặt tên đường và xây dựng công trình tưởng niệm chuyên gia Liên Xô - Việt Nam.

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước
Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Sau hai ngày làm việc tại Hà Nội, ngày 01/10, Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất đã bế mạc. Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, thành viên Ban Tổ chức nhận xét, Diễn đàn thành công trên ba phương diện: hiện thực hóa tư tưởng “ngoại giao tâm công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa thành quả từ các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước; và áp dụng cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại, tạo động lực mới cho quan hệ nhân dân Việt - Nga.
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Thành lập Ngôi nhà Việt Nam tại Saint Petersburg; tăng cường kết nối thanh niên Việt - Nga, mở rộng hợp tác văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ và doanh nghiệp... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" diễn ra ngày 01/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Các tin bài khác

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Sau hai ngày làm việc tại Hà Nội, ngày 01/10, Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất đã bế mạc. Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, thành viên Ban Tổ chức nhận xét, Diễn đàn thành công trên ba phương diện: hiện thực hóa tư tưởng “ngoại giao tâm công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa thành quả từ các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước; và áp dụng cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại, tạo động lực mới cho quan hệ nhân dân Việt - Nga.
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Thành lập Ngôi nhà Việt Nam tại Saint Petersburg; tăng cường kết nối thanh niên Việt - Nga, mở rộng hợp tác văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ và doanh nghiệp... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" diễn ra ngày 01/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.

Đọc nhiều

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Nghệ An ước tính thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng do bão số 10

Nghệ An ước tính thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng do bão số 10

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Nghệ An, dù đã chủ động ứng phó, tuy nhiên, trước sức gió mạnh, bão số 10 (bão Bualoi) vẫn gây thiệt hại lớn khiến 1 người chết, 11 người bị thương,... với tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 1.400 tỉ đồng.
Cần Thơ chính thức triển khai Bệnh án điện tử, hướng tới “bệnh viện thông minh”

Cần Thơ chính thức triển khai Bệnh án điện tử, hướng tới “bệnh viện thông minh”

Chiều 30/9, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố triển khai Bệnh án điện tử và ra mắt Cổng dữ liệu ngành Y tế thành phố. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến chiến lược trong công cuộc chuyển đổi số ngành y tế, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, xã hội số theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế.
Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Ngày 28/9, tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Trạm ra đa 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) đã tiếp nhận 5 người dân trên địa bàn đến tránh trú bão tại đơn vị.
Vùng 3 Hải quân sẵn sàng giúp người dân ứng phó với cơn bão số 10

Vùng 3 Hải quân sẵn sàng giúp người dân ứng phó với cơn bão số 10

Trong 2 ngày 26 và 27/9, tại thành phố Đà Nẵng - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã và đang chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, vũ khí trang bị và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.
Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa

Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số 9 (Ragasa), Vùng 1 Hải quân đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó nhằm bảo vệ an toàn cao nhất cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tổ hợp nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động