Doanh nghiệp Lào, Trung Quốc tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026
| Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao Kết nối doanh nghiệp Việt - Trung, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh |
Theo kế hoạch, Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 được tổ chức tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, với lễ khai mạc diễn ra tối 17/10.
Trong tổng số 230 gian hàng, các đơn vị, doanh nghiệp trong nước tham gia 200 gian hàng; doanh nghiệp đến từ các tỉnh Bắc Lào tham gia 12 gian hàng; doanh nghiệp đến từ thành phố Phổ Nhĩ và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tham gia 12 gian hàng. Ngoài ra, hội chợ còn bố trí khu vực giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các xã, phường tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
![]() |
| Các đơn vị, doanh nghiệp sắp xếp hàng hóa, sản phẩm truyền thống sẵn sàng cho lễ khai mạc Hội chợ được tổ chức vào tối 17/10. (Ảnh: Báo Nhân Dân). |
Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ gồm hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, đặc sản vùng miền, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, các đơn vị còn có thể livestream bán hàng trên nền tảng số và các kênh thương mại điện tử.
Để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, Ban tổ chức áp dụng chính sách hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng, tối đa 2 gian hàng mỗi đơn vị. Riêng các doanh nghiệp đến từ Lào và Trung Quốc được miễn toàn bộ chi phí thuê gian hàng.
![]() |
| Hàng hóa được lựa chọn giới thiệu tại Hội chợ chủ yếu là các mặt hàng thông dụng, thiết yếu. (Ảnh: Báo Nhân Dân). |
Hội chợ thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, với nguồn kinh phí tổ chức được Bộ Công Thương hỗ trợ.
Theo ban tổ chức, thông qua hội chợ, tỉnh Điện Biên hướng tới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất nhập khẩu và tăng cường liên kết kinh tế. Đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng du lịch, nét đẹp văn hóa và con người Điện Biên tới du khách, đối tác trong nước và quốc tế.
Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Chủ tịch Thường trực Hiệp hội xúc tiến hợp tác phát triển công nghiệp Trung Quốc - ASEAN Liêu Bân cho rằng, định hướng “đột phá thể chế” và “phát triển vì hạnh phúc của nhân dân” được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV không chỉ tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Việt Nam, mà còn mở ra dư địa mới cho hợp tác công nghiệp Trung - Việt theo chiều sâu và dài hạn. |
Ngày 30/3, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp đoàn Liên minh Thương hiệu Trung Quốc do ông Vương Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội dẫn đầu. Tại đây, các doanh nghiệp Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn tìm hiểu thị trường, mở rộng đầu tư và tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam. |
Tin bài khác
Tỷ phú Phạm Thu Hương tiết lộ cách để tiền từ thiện thành “chuỗi tự sinh giá trị”
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng






