Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ được công nhận Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long
Với việc công nhận này, Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ được ưu tiên quảng bá thương hiệu trên website và trên các ấn phẩm của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; được tham gia các hoạt động liên kết, hợp tác, xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước.
![]() |
| Lối dẫn vào Đền thờ chính tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. |
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, từ thời điểm khánh thành đến cuối tháng 12/2022, Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ đã đón tiếp trên 365.000 lượt khách, trong đó có 651 đoàn tham quan; riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua đón hơn 28.000 lượt khách tham quan.
![]() |
| Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. |
Trước đó, ngày 6/4/2022 Cần Thơ đã tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương theo tâm nguyện của đông đảo nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng, nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đền thờ đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch đến thăm, viếng, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, tự hào tiếp bước ông cha trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái. |
Đền thờ có tổng diện tích 39.033,7 m², với tổng mức đầu tư 129,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như: Đền thờ chính, Nhà bia, Nghi môn, Nhà điều hành, sân đường… Điểm nhấn của công trình là Đền thờ chính với hình tượng trống đồng cách điệu thời đại Hùng Vương. Tính biểu tượng, truyền thống của công trình được thể hiện chủ đề trang trí lấy từ hoa văn trên trống đồng. Đền chính được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, tượng trưng “trời tròn đất vuông”, 18 cánh cung bao quanh tượng trưng tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng; bên trong hồ nước có 54 trụ đá, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kết hợp văn hóa sông nước Nam bộ.
| Một trong những yếu tố căn bản để tăng lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có lĩnh vực du lịch, là phải đầu tư mạnh cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. |
| Nằm ở phía Nam đất nước, trải qua quá trình hình thành và phát triển, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có kho tàng lễ hội phong phú, thể hiện đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên vùng đồng bằng châu thổ. |
| Sáng ngày 3/2, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023). |
Tin bài liên quan
Cần Thơ phát huy đổi mới sáng tạo để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới
Cần Thơ: Thắp nến tri ân, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Các tin bài khác
Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang


