Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:00 | 14/09/2019 GMT+7

“Đêm hội trăng rằm” cho hơn 300 trẻ tự kỷ -những thiên thần đặc biệt

aa
Hơn 300 trẻ tự kỷ cùng 500 phụ huynh khu vực phía Nam đã cùng tham gia “Đêm hội trăng rằm” với nhiều hoạt động bổ ích và gắn kết cho trẻ tự kỷ. Đây là dịp cho các trẻ tự kỷ được bước ra khỏi vùng an toàn, kết nối với bạn bè, học các kỹ năng mới và tăng cường khả năng gắn kết cộng đồng.    
Đại sứ Mỹ đeo mặt nạ múa lân, nặn bánh dẻo, vui Trung thu cùng trẻ khuyết tật Việt Nam Saigon Children's Charity năm thứ 3 hỗ trợ trẻ em tự kỷ Tổ chức GTV tài trợ lớp học dành cho trẻ khuyết tật, tự kỷ, chậm phát triển tại Bắc Giang
dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet

Những thiên thần đặc biệt đã có một đêm hội trăng rằm thật vui.

Chương trình được thực hiện bởi tổ chức Saigonchildren kết hợp cùng Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, với nguồn quỹ hỗ trợ từ CapitaLand Hope Foundation (Quỹ từ thiện CapitaLand). Tham gia “Đêm hội trang rằm” còn có đại diện từ Saigonchildren, Mạng lưới tự kỷ Việt Nam và các tình nguyện viên thuộc công ty CapitaLand. Đặc biệt, nghệ sĩ Thanh Bạch đã góp sức với vai trò “chú Cuội” trong sự kiện ý nghĩa này.

dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet

Nghệ sĩ Thanh Bạch hết mình trong vai trò “chú Cuội” được các em nhỏ vô cùng yêu thích.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” được thiết kế đặc biệt cho trẻ tự kỷ với nhiều hoạt động vui chơi và học hỏi cho trẻ, bao gồm các hoạt động văn nghệ trung thu, hướng dẫn trẻ làm lồng đèn, làm bánh trung thu, múa lân và rước đèn. Chương trình cũng là dịp quý giá cho các trẻ tự kỷ được hướng dẫn để hòa nhập với rất nhiều các bạn nhỏ khác. Có nhiều em mang tới chương trình những tiết mục văn nghệ thú vị của riêng mình, những món quà tinh thần vô giá dành cho ba mẹ và thầy cô.

dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet

Các em thích thú trải nghiệm làm bánh trung thu.

Sự kiện này cũng là dịp để phụ huynh trẻ tự kỷ giao lưu, chia sẻ thông tin hữu ích về các cách hỗ trợ can thiệp cho con em, đồng thời các thầy cô cũng có dịp trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những buồn vui trong hành trình hỗ trợ các em.

Chương trình được tài trợ bởi nguồn quỹ gây được từ chiến dịch “Bước đi vì trẻ tự kỷ” (The Steps Challenge) hồi tháng 4/2019, tổ chức bởi Saigonchildren và CapitaLand Việt Nam. Một phần nguồn quỹ từ chiến dịch dành hỗ trợ chương trình “Đêm hội trang rằm – Trung thu 2019”, phần còn lại dành cho Lớp can thiệp sớm miễn phí cho trẻ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn của Saigonchildren khai giảng tháng 1/2020. Nguồn quỹ đóng góp này cũng là một phần chiến dịch Unlocking Hope của tập đoàn CapitaLand, phục vụ cho công tác thiện nguyện của công ty tại Việt Nam.

dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet

Nụ cười rạng rỡ khi tự tay mình làm được chiếc đèn trung thu.

Đại diện từ Saigonchildren - bà Angelique Nguyen cho biết: “Saigonchildren cam kết xây dựng và phát triển nguồn lực, mạng lưới hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam. Chúng tôi đang phát triển chương trình Giáo dục đặc biệt, với sự hỗ trợ từ Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, để giúp sức cho các gia đình và các trẻ tự kỷ có môi trường học tập và phát triển toàn diện, công bằng hơn”.

Chị Phạm Thị Kim Tâm, Chủ tịch Mạng lưới tự kỷ Việt Nam cũng chia sẻ thêm: “Đêm hội trăng rằm hôm nay được tổ chức dựa vào một phần kinh phí gây quỹ được từ các bước chân của những người tham gia sự kiện Thử thách bước chân. Thực sự rất cảm động khi chương trình đã mang đến cho các em nhỏ một sân chơi bổ ích và thú vị, giúp các em vận dụng những kỹ năng đã được học để hòa nhập với mọi người trong một sự kiện cộng đồng như thế này”.

dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet

Múa lân luôn là tiết mục được các em háo hức chờ đợi nhất.

Saigonchildren được thành lập năm 1992 tại Anh, hoạt động tại Việt Nam nhằm giúp trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận giáo dục phù hợp, chất lượng và có sự khởi đầu tốt hơn trong cuộc sống. Trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, Saigonchildren kết hợp với rất nhiều tổ chức chuyên môn với mục đích mang đến phương pháp can thiệp sớm và hỗ trợ kịp thời về tâm lý cũng như vật chất cho trẻ khuyết tật, giúp trẻ sớm hòa nhập với cộng đồng.

CapitaLand Việt Nam là một đơn vị kinh doanh chiến lược của tập đoàn CapitaLand tại Việt Nam, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á với danh mục đầu tư đa dạng trị giá hơn 103 tỉ đô la Singapore tính tới 31/3/2019.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (Viet Nam Autism Network, viết tắt là VAN) là một tổ chức của cha mẹ, gia đình người tự kỷ, bản thân người tự kỷ, các tổ chức, cá nhân quan tâm và có các hoạt động liên quan đến người tự kỷ.

dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet Một gia đình người Anh 17 năm giúp đỡ trẻ tự kỷ ở Việt Nam

Tính đến nay, chuyên gia giáo dục trẻ khuyết tật người Anh Marianne Simpson đã có 17 năm gắn bó với công tác chăm sóc, hỗ trợ ...

dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet 10 triệu bước chân và mở khóa quỹ 580 triệu: Cánh cửa bước ra dành cho trẻ tự kỷ

Gần 1.500 người đã tập trung từ sớm để tham gia sự kiện Bước chân vì trẻ tự kỷ - The Steps Challenge, được tổ ...

dem hoi trang ram cho hon 300 tre tu ky nhung thien than dac biet Múa trị liệu với trẻ tự kỷ

Ngày 21/1, chương trình múa/chuyển động với trẻ tự kỷ sẽ diễn ra tại The Black Box (56 Nguyễn Khuyến, Hà Nội).

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 370 tỷ đồng tặng quà Tết Trung thu cho 6 triệu trẻ em cả nước

Hơn 370 tỷ đồng tặng quà Tết Trung thu cho 6 triệu trẻ em cả nước

Báo cáo nhanh của 46 tỉnh, thành phố cho thấy đã có gần 6 triệu trẻ em được tặng quà (học bổng, bánh, kẹo, sữa, sách vở, quần áo, xe đạp...) nhân dịp Tết Trung thu, với số tiền hơn 370 tỷ đồng.
Lễ hội Trung Thu của cộng đồng người Việt tại Singapore

Lễ hội Trung Thu của cộng đồng người Việt tại Singapore

Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã tổ chức "Lễ hội Trung Thu-Đêm hội Trăng Rằm 2023" tại sảnh Thư viện quốc gia Singapore.
Quảng Nam: Làng nghề truyền thống nhộn nhịp đón Trung thu

Quảng Nam: Làng nghề truyền thống nhộn nhịp đón Trung thu

Với niềm đam mê và mong muốn bảo lưu văn hóa truyền thống; nghề làm đồ chơi trung thu tại Hội An, Quảng Nam vẫn được giữ gìn.

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động