Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt - Hàn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 27/5, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam nhân dịp đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.
aa
Công tác đối ngoại - 'cầu nối tin cậy' đưa Hải Phòng vươn ra thế giới
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản 2569 tại Chùa Tam Bảo

0d9f3ee13740821edb51.jpgÔng Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. (Ảnh: Quang Vinh)

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng khi đón Đại sứ Choi Youngsam đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, sau khi nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển. Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam; là đối tác hợp tác phát triển (ODA) lớn thứ hai; đối tác thương mại đứng thứ ba và là đối tác du lịch lớn nhất. Hoạt động giao lưu nhân dân hai nước diễn ra sôi nổi với khoảng 250 nghìn kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc, trong đó có gần 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Nhân dịp này, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn đến Nhà nước và nhân dân Hàn Quốc, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm ăn và sinh sống tại Việt Nam đã nhiệt thành ủng hộ các phong trào, Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khi đất nước Việt Nam gặp khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh.

70da27a72e069b58c217.jpgChủ tịch Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng Đại sứ Choi Youngsam. (Ảnh: Quang Vinh)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Choi Youngsam sẽ tiếp tục cùng với lãnh đạo cấp cao hai nước xây dựng chương trình hành động để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, MTTQ Việt Nam đang tham gia soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn hợp nhất cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Theo lộ trình, đến ngày 15/7, bộ máy mới sẽ đi vào hoạt động. Với bộ máy mới và với vai trò, sứ mệnh của mình, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi các nội dung liên quan tới lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...

090a397430d5858bdcc4.jpgQuang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Quang Vinh)

Nhắc tới ba trụ cột trong quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các nước trên thế giới là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, MTTQ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước. Bởi vậy, khi bộ máy mới đi vào hoạt động, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt - Hàn.

Khẳng định thời gian qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã và đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, trên cương vị của mình, Đại sứ Choi Youngsam tiếp tục tạo điều kiện để hai tổ chức có các hoạt động trao đổi đoàn nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tổ chức, từ đó tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

1e654b1842b9f7e7aea8.jpg

695dfa21f38046de1f91.jpgChủ tịch Đỗ Văn Chiến (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Choi Youngsam. (Ảnh: Quang Vinh)

Gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Choi Youngsam chia sẻ, mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, đặc biệt sau khi hai nước đã nâng cấp mối quan hệ đối ngoại lên quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Thời gian qua, hai nước đã chú trọng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế hàng đầu với hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động đa dạng như: phối hợp triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực công nghiệp, … nhằm đáp ứng với sự thay đổi của thế giới trong giai đoạn hiện nay.

f6079b7d92dc27827ecd.jpgChủ tịch Đỗ Văn Chiến (bên phải) nhận quà lưu niệm từ Đại sứ Choi Youngsam. (Ảnh: Quang Vinh)

Theo Đại sứ Choi Youngsam, các doanh nhân, doanh nghiệp của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam song song với phát triển kinh tế luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với các hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ người dân. Sau khi bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại cho Việt Nam, các doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu... tăng cường các hoạt động khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra cho người dân.

10a370dc797dcc23956c.jpgChủ tịch Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Choi Youngsam và các đại biểu tham dự buổi tiếp. (Ảnh: Quang Vinh)

Vui mừng khi được biết MTTQ Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp với Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Lao động Hàn Quốc, trên cương vị của mình, Đại sứ Choi Youngsam sẽ tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện củng cố, phát triển mối quan hệ này trong thời gian tới thông qua hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Theo Báo Đại Đoàn kết

https://daidoanket.vn/day-manh-doi-ngoai-nhan-dan-giao-luu-van-hoa-giua-hai-nuoc-viet-han-10306759.html

Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân giữa các hội hữu nghị của Việt Nam-Ấn Độ Đẩy mạnh đối ngoại nhân dân giữa các hội hữu nghị của Việt Nam-Ấn Độ
Quảng Nam khám chữa bệnh, tặng quà cho người dân tỉnh Sekong (Lào) Quảng Nam khám chữa bệnh, tặng quà cho người dân tỉnh Sekong (Lào)

Theo Báo Đại Đoàn kết
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...