Đẩy mạnh cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, từ cuối tháng 4 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn và các phòng giao dịch đã và đang tích cực triển khai, giải ngân nguồn vốn theo quy định.
aa
Cộng đồng người Việt tại Úc quyên góp hơn 500 triệu đồng xây nhà bán trú cho học sinh Sơn La Cộng đồng người Việt tại Úc quyên góp hơn 500 triệu đồng xây nhà bán trú cho học sinh Sơn La
Hà Nội: giáo viên, học sinh được tư vấn về sức khỏe tinh thần Hà Nội: giáo viên, học sinh được tư vấn về sức khỏe tinh thần
Đẩy mạnh cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập
Người dân làm thủ tục nhận tiền vay tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Quyết định 09/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/4/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến nhằm góp phần tiếp thêm động lực, khuyến khích phong trào hiếu học, lập nghiệp cho học sinh, sinh viên; đồng thời, chia sẻ, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bậc phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, học sinh, sinh viên của hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức thì được vay vốn ưu đãi tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng với lãi suất ưu đãi 1,2%/năm.

Trong buổi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức giải ngân sáng 29/4 vừa qua, chúng tôi thấy kể cả các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đi cùng lẫn người được vay vốn đều rất phấn khởi. Trong số này có anh Nguyễn Xuân Viên ở tổ 3, phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Bắc Kạn) và anh Lý Quang Vinh ở tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn). Trong đó, với anh Nguyễn Xuân Viên là trường hợp khá đặc biệt, nhà chỉ có 2 bố con nương tựa nhau, kinh tế khó khăn, con gái đang học lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, việc cập nhật thông tin, tiếp thu kiến thức gặp nhiều khó khăn, nhất là khoảng thời gian nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Còn gia đình anh Lý Quang Vinh cũng là hộ nghèo ở địa phương, không có điều kiện để mua máy tính cho con là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Huyền Tụng B để phục vụ việc học trực tuyến và học tập hằng ngày.

Vì thế, việc được vay 10 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã giúp các gia đình này giải quyết khó khăn, giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Đây chỉ là 02 trường hợp trong số 50 học sinh, sinh viên toàn tỉnh được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tính từ cuối tháng 4 tới nay.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hoàng Đình Nhuận cho biết: Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định. Chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; phối hợp thực hiện rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời.

Qua rà soát, thống kê, tổng nhu cầu đăng ký vay vốn theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn là 1.200 học sinh, sinh viên, với tổng kinh phí dự kiến 12 tỷ đồng. Ngay khi nhận được nguồn vốn từ Trung ương phân bổ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã nhanh chóng triển khai cho vay nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, từ cuối tháng 4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện đã tích cực triển khai cho vay. Tính chung toàn tỉnh đến hết ngày 09/5 đã giải ngân 500 triệu đồng cho 42 hộ vay vốn, giúp 50 em học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị để phục vụ học tập.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hoàng Đình Nhuận cho biết thêm: Việc triển khai cho vay ưu đãi Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến, từ nay đến hết tháng 5/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch sẽ giải ngân hoàn thành cơ bản số tiền 12 tỷ đồng theo kế hoạch vốn được phân bổ./.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em giúp học sinh Lào Cai nói không với bắt nạt học đường Tổ chức Cứu trợ Trẻ em giúp học sinh Lào Cai nói không với bắt nạt học đường
Học sinh được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trước khi nghỉ hè Học sinh được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trước khi nghỉ hè
H.V/Báo Bắc Kạn điện tử
Nguồn:

Tin bài khác

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...