Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
17:51 | 27/02/2023 GMT+7

Đẩy mạnh các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

aa
Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến mong muốn, Hoa Kỳ tiếp tục dành thêm ưu tiên, tài trợ lâu dài cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam giải quyết nhanh hậu quả bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại.
Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch TP.HCM Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch TP.HCM
Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch Nhật Bản đến Thành phố Hồ Chí Minh luôn nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế của thành phố với hơn 100.000 lượt khách mỗi năm.
Tuyên dương lực lượng Quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ Tuyên dương lực lượng Quân đội tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiều 27/2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) đã có buổi làm việc với ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam về vấn đề hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên đến Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Từ năm 2013 đến nay, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam tiếp cận với các phương pháp quản lý và công nghệ mới trong khắc phục hậu quả bom mìn. Diện tích đất được rà phá tăng nhanh. Trong 10 năm qua, Việt Nam đã tiến hành rà phá bom mìn trên diện tích gần 500.000 ha. Việc giáo dục phòng tránh tai nạn và hỗ trợ nạn nhân bom mìn được triển khai ngày một hiệu quả.

Đẩy mạnh các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ảnh 1
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Với vai trò đồng chủ trì Nhóm Đối tác khắc phục hậu quả bom mìn, Hoa Kỳ đã tích cực kết nối, kêu gọi cộng đồng quốc tế, các quốc gia, tổ chức chung tay hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn.

Khẳng định thiện chí của Việt Nam trong mối quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh với Hoa Kỳ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển.

Đồng thời, đồng chí mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục dành thêm những sự ưu tiên, tài trợ lâu dài cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam giải quyết nhanh hậu quả bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các đối tác phía Hoa Kỳ để các hoạt động hợp tác giữa hai bên đạt được hiệu quả và các mục tiêu đã đề ra.

Cảm ơn sự đón tiếp của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại sứ Marc E.Knapper khẳng định, từ năm 2013, sau khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bom mìn, Hoa Kỳ đã nỗ lực thực hiện tốt cam kết, đẩy mạnh hoạt động tài trợ bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp thông qua các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao những kết quả trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh kể từ khi hai bên ký kết Bản ghi nhớ năm 2013, Đại sứ Marc E.Knapper ghi nhận thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này thông qua các hoạt động với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, như: Tài trợ cung cấp Cố vấn kỹ thuật cho kế hoạch chiến lược quốc gia của Việt Nam; tài trợ phát triển Trung tâm cơ sở dữ liệu bom mìn quốc gia; khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn; đào tạo về xử lý bom mìn, vật nổ; đào tạo nhân viên y tế theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế IMAS; tập huấn và hỗ trợ trang thiết bị rà phá bom mìn dưới nước; hỗ trợ xây dựng thao trường huấn luyện rà phá bom mìn cho Trung tâm Hành động quốc gia bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tại Ba Vì, Hà Nội.

Về phương hướng hợp tác giai đoạn 2023-2028, trên cơ sở đánh giá tình hình hợp tác giữa hai bên, đồng thời nhằm thúc đẩy việc thực hiện Bản ghi nhớ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện các nội dung đã cam kết hỗ trợ, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng thao trường huấn luyện theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế (IMAS) và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu phát triển.

Trên cơ sở nội dung Bản ghi nhớ và các điểm Hoa Kỳ đề xuất hỗ trợ Việt Nam, hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2023-2028 và kế hoạch hằng năm cho các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam.

Đồng thời, hai bên xây dựng cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài, có hệ thống. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ ưu tiên tài trợ trực tiếp cho các đối tác Việt Nam và các tổ chức quốc tế có năng lực, uy tín hoạt động tại Việt Nam; mở rộng phạm vi hỗ trợ đến các địa bàn khác bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ ngoài các tỉnh miền trung, phấn đấu từ năm 2023-2028 hoàn thành mục tiêu rà phá khoảng 350.000ha diện tích đất bị ô nhiễm.

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Mỹ Tăng cường giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Ngày 4/1 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ đã có buổi tiếp đoàn tổ chức “Cây hòa bình Việt Nam” (PeaceTrees Vietnam-PTVN) do bà Jerilyn Brusseau, Đồng sáng lập, Chủ tịch tổ chức làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn có ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt-Mỹ, ông Bùi Văn Nghị, Trưởng Ban Châu Mỹ, Tổng Thư ký Hội Việt-Mỹ…
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cam kết hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh
Ngày 11/1, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
Theo Lê Thúy/Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 2.600 người hưởng lợi từ Dự án sử dụng phân bón đúng với nguồn tài trợ từ Hoa Kỳ

Hơn 2.600 người hưởng lợi từ Dự án sử dụng phân bón đúng với nguồn tài trợ từ Hoa Kỳ

Dự án sử dụng phân bón đúng sẽ được triển khai tại 6 tỉnh tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2024 - 2027. Dự án với nguồn tài trợ 4,4 triệu USD từ Bộ Ngoại giao Mỹ cùng sự phối hợp thực hiện giữa Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI).
Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ hơn 7 triệu USD cho Quảng Bình

Đây là thông tin được cung cấp tại Chương trình gặp mặt các tổ chức, dự án phi chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Chương trình do UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức tổ chức ngày 20/3 tại Quảng Bình.

Các tin bài khác

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm qua - Đó là thông tin do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (4/3/2014 - 4/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vào sáng 4/3 tại Hà Nội.
Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động