Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
08:00 | 22/05/2019 GMT+7

Dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam từ bóng đá tới ngân hàng

aa
Tờ Nikkei Asia đã đưa ra nhận định về những triển vọng tích cực của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, tài chính, du lịch đến thể thao, văn hóa.
Doanh nghiệp Việt kiều tìm lối xuất ngoại cho nông sản Gia Lai Thanh niên Hàn Quốc đổ xô tới lớp học yêu Tuyển 4.000 lao động ngành xây dựng, sản xuất chế tạo và ngư nghiệp sang Hàn Quốc
dau an han quoc tai viet nam tu bong da toi ngan hang
Cao Trần Phương Chi (giữa) mong muốn nâng cao năng lực qua những khóa học ngắn hạn của Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Trung tâm đào tạo ĐH Công nghiệp TP.HCM

“Hàn Quốc đã trở thành từ thông dụng trong đời sống thường nhật của người Việt Nam trong nhiều năm qua”, bài báo dẫn lời của một phụ nữ có tên Cao Trần Phương Chi, (30 tuổi, nhân viên bán lẻ). Chi là "fan ruột" của phim Hàn, K-Pop, mỹ phẩm, ẩm thực xứ Kim Chi cho biết.

Để nâng cao năng lực, Chi từng dành thời gian tham dự một khóa học 5 tuần do Lotte Group và KOICA tổ chức. “Khóa học cung cấp những kiến thức, nội dung đào tạo giống như tại Hàn Quốc," Chi nhận xét.

Sự gắn bó giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở nên ngày một bền chặt khi Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu hàng Hàn Quốc lớn thứ ba trong hai năm liên tiếp (2017-2018), chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ, theo thông tin từ Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc.

Trong khi đó năm 2014, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và không để ngôi vị này vuột khỏi tay từ đó đến nay.

Samsung và LG là hai nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Từ năm 2007, Samsung đã đầu tư khoảng 9.5 tỉ USD vào các nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên (phía bắc Hà Nội).

Trong khi đó, LG sản xuất các sản phẩm điện máy tại Hải Phòng, và mới đây tuyên bố sẽ chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ Pyeongtaek, ngoại ô Seoul tới Việt Nam.

“Có khoảng 7.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, đem lại việc làm cho hơn 700.000 người lao động và đóng góp khoảng 30% cho giá trị xuất khẩu”, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương cho biết.

Theo Nikkei Asia, bên cạnh giá nhân công thấp, Việt Nam còn được các nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn nhờ vào sự ổn định về chính trị.

Lấy tập đoàn Lotte làm ví dụ, Nikkei Asia cho biết hiện ở Việt Nam có 14 siêu thị Lotte, nổi bật trong đó là Lotte Center Hà Nội, cao 65 tầng, bao gồm khách sạn, trung tâm thương mại, thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

dau an han quoc tai viet nam tu bong da toi ngan hang
Hàng tiêu dùng Hàn Quốc phổ biến trong siêu thị Việt Nam. Ảnh: Kim Jaewon

Cùng với đó, các mặt hàng tiêu dùng Hàn Quốc cũng đã và đang tích cực “tiến công” vào thị trường Việt Nam. Tính tới năm 2016, Lotte đã đổ khoảng 1.8 tỉ won (1,5 triệu USD) vào thị trường Hà Nội và TP.HCM, và đang dự kiến sẽ dành thêm 1,2 tỉ won cho thị trường này vào năm 2024.

Ngoài ta, các thể chế tài chính của Hàn Quốc cũng đang hết sức chú ý tới Việt Nam, trong đó có nhà điều hành trao đổi chứng khoán Korea Exchange, từng "có công" vực dậy sàn chứng khoán TP.HCM cách đây 20 năm. Giờ đây, Korea Exchange đang giúp phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho thị trường Hà Nội và TP.HCM.

Về lĩnh vực ngân hàng, Shinhan Bank hiện tại là nhà cho vay lớn nhất Việt Nam, với 3,7 tỉ USD tài sản. Một trong những giám đốc của Shinhan, ông Lee Sang-hoon cho biết: “Chúng tôi đã đạt tăng trưởng bùng nổ vào năm ngoái, tạo ra hiệu ứng hiệp lực khổng lồ. Ông Lee cũng nói thêm: “Việt Nam là "động cơ" phát triển mới của chúng tôi…"

Một trong những đại sứ thương hiệu được Shinhan tin dùng là HLV Park Hang-seo, người được yêu mến, ngưỡng mộ bởi đông đảo người dân Việt Nam, nhờ vào khả năng dẫn dắt xuất sắc, đã đưa Việt Nam đến cúp vô địch AFF Cup 2018, và bán kết giải bóng đá nam trong Đại hội Thể thao châu Á 2018.

Tình cảm của người dân Việt Nam dành cho HLV Park đóng một vai trò không nhỏ trong việc đưa Việt Nam, Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng nói: “Tôi nhận thấy tình bạn thân thiết của hai đất nước chúng ta được thể hiện qua hình ảnh người dân Việt Nam vẫy cờ hai nước.”

Nikkei Asia cũng nhận định: Hàn Quốc đang mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam và rộng hơn là khối ASEAN trong khuôn khổ chính sách hướng Nam mới, đa dạng hóa các mối quan hệ ngoại giao, bên cạnh Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Sự hiện diện đông đảo và có xu hướng tăng mạnh của người Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng là một trong những minh chứng cho sự tiến triển của quan hệ song phương.

Shin Sun-ho, hiệu trưởng trường quốc tế Hàn Quốc tại TP.HCM cho biết 30% trong tổng số học sinh của trường, từ mầm non đến trung học, là con của những gia đình Việt – Hàn.

dau an han quoc tai viet nam tu bong da toi ngan hang
Một lớp học trong trường quốc tế Hàn Quốc tại TP.HCM. Ảnh: Kim Jaewon

Để đủ sức đáp ứng nhu cầu đăng kí học là cả vấn đề, do số lượng người Hàn Quốc tới Việt Nam đang ngày càng đông, ông nói, và cho biết sẽ mở thêm một cơ sở nữa vào năm sau, nhưng vẫn lo ngại việc quá tải.

Theo Hiệu trưởng Shin, trường quốc tế Hàn Quốc dự kiến sẽ đào tạo ra những nhân tài thông thạo văn hóa, ngôn ngữ cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc. “Tôi hi vọng họ sẽ trở thành lãnh đạo trong tương lai, đóng vai trò chủ chốt trong việc kết nối hai quốc gia.”

dau an han quoc tai viet nam tu bong da toi ngan hang Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi vốn ODA cho 6 nước ASEAN

Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) dự kiến sẽ tăng quỹ ODA cho Lào, Myanmar, Việt Nam, Campuchia, Indonesia và Philippines lên 180 ...

dau an han quoc tai viet nam tu bong da toi ngan hang Triều Tiên bắn tên lửa, Nhật-Hàn mua siêu vũ khí của Mỹ

Mỹ cho biết hôm 17/5 đã phê duyệt hai đơn hàng tên lửa phòng không bán cho Hàn Quốc và Nhật Bản trị giá hơn ...

dau an han quoc tai viet nam tu bong da toi ngan hang Có thể bị phạt tới 200 triệu đồng khi mang thịt lợn vào Hàn Quốc

Nếu mang thịt lợn trái phép vào Hàn Quốc, du khách có thể bị phạt từ 5 triệu Won đến 10 triệu Won (tương đương ...

Hương Lan
Nguồn: Nikkei Asia

Tin bài liên quan

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế Vui chơi do Việt Nam đề xuất

Ngày 25/3, tại New York – Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.

Các tin bài khác

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall (Nga)

Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall (Nga)

Cộng đồng thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall, ngoại ô Moskva của Nga vào tối 22/3 theo giờ địa phương.
Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế

Australia thắt chặt quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên quốc tế. Nguyên nhân là vì dữ liệu chính thức cho thấy số người di cư đạt mức cao kỷ lục khác, làm trầm trọng thêm thị trường thuê nhà vốn đã thắt chặt.
LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Mới đây, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.
Khuyến khích tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong thời điểm bất ổn và xung đột hiện nay

Khuyến khích tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong thời điểm bất ổn và xung đột hiện nay

Năm 2024, Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhận được sự hưởng ứng của 193 quốc gia. Các nước cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động