Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh dấu mốc chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp Vincent Boulet. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) |
Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp (PCF) Vincent Boulet khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang giữ vai trò lãnh đạo mang tính quyết định trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời đánh giá Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Paris, ông Vincent Boulet đánh giá kể từ khi giành được độc lập và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã trải qua một chặng đường phát triển hết sức ấn tượng.
Nhờ nỗ lực bền bỉ và tinh thần hy sinh của toàn dân, Việt Nam đã xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực ngay từ những năm 2010 và hiện được các tổ chức quốc tế ghi nhận như một hình mẫu về phát triển kinh tế gắn với các chỉ số phúc lợi con người cao.
Trưởng ban Đối ngoại PCF cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong các lĩnh vực giáo dục, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, cũng như cách tiếp cận có kế hoạch trong chính sách sinh thái, cải cách thể chế và hiện đại hóa nền kinh tế.
Ông Vincent Boulet nhấn mạnh rằng PCF đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong cả thời chiến lẫn thời bình, coi đó là những kết quả “thực sự tiêu biểu và anh hùng,” đồng thời mong đợi việc Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang bước vào một giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội mới, hướng tới các mốc kỷ niệm 100 năm lập Đảng và 100 năm lập quốc.
Thay mặt PCF, ông Vincent Boulet gửi tới Đại hội XIV những lời chào đoàn kết và hữu nghị nhất. Nhắc lại lời Tổng Bí thư PCF Fabien Roussel viết trong thông điệp gửi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, ông đánh giá Đại hội XIV là “thời khắc quyết định” đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Ông Vincent Boulet cho rằng Đại hội không chỉ đánh giá toàn diện 40 năm Đổi mới mà còn xác định các định hướng phát triển cho giai đoạn 2026-2030, thể hiện cam kết của Đảng Cộng sản Việt Nam về một tương lai bền vững và thịnh vượng cho đất nước.
Theo Trưởng ban Đối ngoại PCF, việc Đại hội XIV quy tụ 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên, là minh chứng sinh động cho sức mạnh và sự đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các quyết sách sáng suốt được thông qua tại Đại hội sẽ phục vụ thiết thực cho lợi ích và đời sống của nhân dân Việt Nam.
Ông Vincent Boulet cho rằng trong suốt tiến trình cách mạng và kể từ khi giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế, gắn chặt với việc bảo vệ độc lập của Tổ quốc.
Định hướng này, được Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam - đặt nền móng từ rất sớm, đã giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, giữ vai trò ngày càng nổi bật trong các tổ chức khu vực và quốc tế, đồng thời cho phép đất nước nhận diện và xử lý các cuộc khủng hoảng hiện nay bằng các công cụ cần thiết, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các hợp tác quốc tế.
Trong bối cảnh luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc đang đứng trước nhiều thách thức, ông Vincent Boulet nhấn mạnh yêu cầu về tự chủ chiến lược được nêu trong các văn kiện của Đại hội XIV như là nền tảng cho một quá trình hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc.
Theo ông Vincent Boulet, đây là bước phát triển mới trong tư duy đối ngoại của Việt Nam, cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn biết đổi mới nhận thức để đưa ra những giải pháp phù hợp trước các rủi ro và khủng hoảng toàn cầu.
Đề cập đến mối quan hệ giữa hai Đảng, ông Vincent Boulet khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn sát cánh cùng các đồng chí của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giành và bảo vệ độc lập, thống nhất của Việt Nam.
Hai đảng cùng chia sẻ một lịch sử đoàn kết đặc biệt, hình thành và phát triển trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình và quyền của các dân tộc.
Ngay từ năm 1920, khi Đảng Cộng sản Pháp được thành lập với sự tham gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã có những đóng góp mang tính quyết định trong việc thúc đẩy sự tham gia của Đảng Cộng sản Pháp vào cuộc đấu tranh chống ách thống trị thuộc địa, mối quan hệ đoàn kết đó đã được đặt nền móng vững chắc và không ngừng được củng cố qua các giai đoạn lịch sử.
Đến nay, tình đoàn kết giữa hai Đảng tiếp tục được tăng cường và càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh quốc tế mới, trước những rủi ro và bất định đang đặt ra đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp cũng như các dân tộc trên thế giới.
Theo ông Vincent Boulet, cam kết chung của hai Đảng đối với hòa bình, an ninh tập thể và an ninh con người, cũng như đối với chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế, đã được khẳng định rõ tại hội thảo lý luận giữa hai Đảng được tổ chức vào tháng 10/2024.
Trên cơ sở đó, hợp tác phi tập trung sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời hai bên tiếp tục khuyến khích các hoạt động hợp tác kinh tế nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Ông nhấn mạnh rằng hợp tác lý luận giữa PCF và Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xác định yêu cầu và định hình nội dung của một mô hình hợp tác quốc tế mới giữa các Đảng Cộng sản, trên cơ sở tôn trọng đặc thù của mỗi đảng trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, qua đó nâng cao hiệu quả đóng góp của các đảng vì lợi ích của các dân tộc độc lập, có chủ quyền và đoàn kết.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/dang-cong-san-phap-nhan-manh-dau-moc-chien-luoc-cua-dang-cong-san-viet-nam-post1089966.vnp
Tin cùng chủ đề: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại hội XIV của Đảng: Ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực
Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam là trụ cột vững chắc về ngoại giao cho khu vực
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập






