Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:30 | 20/03/2022 GMT+7

Đắk Lắk (Việt Nam) và Jeollabuk-do (Hàn Quốc) thắt chặt quan hệ thông qua giáo dục

aa
Vừa qua, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và Trường PTTH Công nghiệp Jeonju - Hàn Quốc đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác theo hình thức trực tuyến. Sự kiện này vừa nâng cao công tác giáo dục nghề nghiệp cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa liên quan nhằm thắt chặt mối đoàn kết giữa hai trường và hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Jeollabuk-do (Hàn Quốc).
Đắk Lắk: thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế trong năm 2022 Đắk Lắk: thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế trong năm 2022
Đắk Lắk tăng cường triển khai các chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi Đắk Lắk tăng cường triển khai các chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tại buổi Lễ, hai bên đã thống nhất và ký kết hợp tác trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nội dung ký kết gồm: Chia sẻ thông tin về giáo dục nghề nghiệp của hai trường; cùng phát triển các dự án đào tạo chung cũng như phương pháp học tập đào tạo về giáo dục nghề nghiệp; hợp tác tổ chức các chương trình, hội nghị để giao lưu văn hóa và thăm lẫn nhau; các hạng mục khác theo thỏa thuận của hai bên. Bản ghi nhớ có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày ký.

Đắk Lắk (Việt Nam) và Jeollabuk-do (Hàn Quốc) thắt chặt quan hệ thông qua giáo dục
Chiều ngày 17/3, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên thực hiện nghi thức ký kết Bản ghi nhớ (ảnh Kim Bảo/daklak.gov.vn)

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Yoon Hong Jin, Hiệu trưởng Trường Phổ thông trung học Công nghiệp Jeonju nhấn mạnh, bản ghi nhớ hợp tác là nền tảng để hai bên giao lưu, hợp tác về lĩnh vực giáo dục. Qua lễ ký kết, hai bên sẽ phát triển thêm quan hệ tốt đẹp trong công tác giáo dục nghề nghiệp cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa liên quan nhằm thắt chặt mối đoàn kết giữa hai trường và hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Jeollabuk-do (Hàn Quốc).

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trưởng Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Jeollabuk, Trường Phổ thông trung học Công nghiệp Jeonju đã chọn Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên để ký bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đầu tiên của trường và của tỉnh. Với sự hợp tác này, nhà trường hướng tới là một trong những trường được phép đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đa cấp độ, đa ngành nghề theo hướng mở, linh hoạt, chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Sự hợp tác giữa hai trường sẽ mở rộng trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề mới trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ; cơ - điện tử; công nghệ nano; các ngành nghề phục vụ cho cuộc cách mạng lần thứ tư… để từng bước hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác này. Sự kiện ký kết này cũng góp phần hiện thực hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Jeolabuk.

Từ năm 2011 đến nay, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đã cử 45 lượt giáo viên được đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trong đó có có 9 cán bộ, quản lý đi học tập bồi dưỡng tại Hàn Quốc, 30 giảng viên đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn tại Hàn Quốc. Trong đó có 7 giáo viên giảng dạy nghề Điện. Từ năm 2014-2018 trong quá trình thực hiện dự án do KOICA tài trợ đã có 79 lượt chuyên gia người Hàn Quốc đến làm việc tại trường.

Trường Trường Phổ thông trung học công nghiệp Jeonju - Hàn Quốc là trường công lập về công nghiệp với thành tích xuất sắc về bề dày truyền thống 105 năm phát triển. Hiện trường đang có kế hoạch xúc tiến hợp tác đào tạo nghề với địa phương Việt Nam có quan hệ hợp tác với với tỉnh Jeollabuk.

Kết nối giao thương giữa 58 doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam Kết nối giao thương giữa 58 doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam
Hiệp đồng bảo vệ vững chắc biên giới 3 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông - Gia Lai Hiệp đồng bảo vệ vững chắc biên giới 3 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông - Gia Lai

Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động