Đại tướng Ngô Xuân Lịch sẽ dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow 7
|
Trung tướng Vũ Chiến Thắng. Ảnh QĐND
Khẳng định trách nhiệm quốc tế
Trước thềm chuyến công tác, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng thông tin trên báo Quân đội nhân dân: Chuyến tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7 của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng đang phát triển năng động, hiệu quả.
Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow là diễn đàn uy tín về các vấn đề an ninh toàn cầu. Qua 7 lần tổ chức, hội nghị đã khẳng định là một diễn đàn quan trọng, đóng góp vào việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.
Chính vì thế, chuyến tham dự hội nghị của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch một mặt khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm; mặt khác là ủng hộ nước chủ nhà Liên bang Nga, đóng góp vào thành công của hội nghị
Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng sẽ có buổi hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên cơ sở kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 1/2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga.
Đây cũng là dịp để hai bên tiếp tục thảo luận, trao đổi, đưa ra những nội dung, biện pháp mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.
|
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh Mod.gov.vn
Chia sẻ về tầm quan trọng của Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow và vai trò của Việt Nam ở các hội nghị trước,Trung tướng Vũ Chiến Thắng cho biết: Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow là sáng kiến của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và được tổ chức lần đầu vào năm 2012.
Đây là hội nghị thường niên thu hút nhiều đại biểu là lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, chuyên gia quân sự các quốc gia và các tổ chức quốc tế uy tín tham gia. Hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia quân sự thảo luận về những vấn đề an ninh toàn cầu hiện hữu, có ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định của khu vực cũng như toàn cầu và tìm ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề này.
Việt Nam được mời tham dự từ Hội nghị lần thứ 3 và chúng ta đều tham dự ở cấp lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Việc Liên bang Nga mời Việt Nam tham dự một hội nghị tầm cỡ quốc tế như thế này thể hiện sự coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam đối với khu vực và thế giới.
Năm 2016, ngay sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu với chủ đề “Những thách thức an ninh và khả năng hợp tác quân sự quốc tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Bài phát biểu đã được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.
Hội nghị năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4 - 5/4 với 5 phiên toàn thể, tập trung vào các vấn đề an ninh "nóng" trên toàn cầu. Dự kiến, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể “Châu Á - những khía cạnh an ninh khu vực”. Bài phát biểu nêu ra những thách thức và mối đe dọa đang nổi lên ở châu Á-Thái Bình Dương, từ đó nhấn mạnh cần phải có sự hợp tác tập thể thông qua các cơ chế hợp tác đa phương để đối phó với những thách thức này.
Thúc đẩy hợp tác song phương
Về định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga thời gian tớiTrung tướng Vũ Chiến Thắng cho biết: Trong chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã thống nhất, trong bối cảnh thế giới và từng khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian tới, hai bên cần tăng cường chia sẻ quan điểm về các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh mà hai bên cùng quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác một cách có hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, trong đó có hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.
Bên cạnh đó, để phù hợp với sự phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, xứng với tiềm năng của mỗi nước, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương sẽ tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, trong đó có trao đổi đoàn các cấp, đào tạo hải quân, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trao đổi kinh nghiệm về pháp luật quân sự, lịch sử quân sự, quân y, văn hóa-nghệ thuật, thể thao quân sự.
Chúng ta có thể tin rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực quốc phòng, trên cơ sở sự tin cậy về chính trị, thời gian tới không ngừng được tăng cường, hứa hẹn đạt được thêm nhiều kết quả thiết thực hơn, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới và trong khu vực - Trung tướng Vũ Chiến Thắng khẳng định./.
Theo chinhphu.vn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Đọc nhiều
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Ra mắt Cẩm nang an toàn số dành cho thanh niên Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




