Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:08 | 13/05/2022 GMT+7

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Zimbabwe

aa
Ngày 12/5, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi kiêm nhiệm Cộng hòa Zimbabwe Hoàng Văn Lợi đã có mặt tại Phủ Tổng thống để gặp mặt Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Tại đây, Đại sứ Hoàng Văn Lợi đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Đại sứ Phạm Việt Anh thăm mô hình quản lý nước tại Zevenhuizen, Hà Lan Đại sứ Phạm Việt Anh thăm mô hình quản lý nước tại Zevenhuizen, Hà Lan
Đại sứ Lương Thanh Nghị trình Thư ủy nhiệm lên Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II Đại sứ Lương Thanh Nghị trình Thư ủy nhiệm lên Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II
Đại sứ Hoàng Văn Lợi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.
Đại sứ Hoàng Văn Lợi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

Cùng dự về phía Zimbabwe có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Frederick Shava, Chánh Văn phòng Tổng thống Jame Manzou.

Tại cuộc tiếp xã giao Đại sứ Hoàng Văn Lợi sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Emmerson Mnangagwa chúc mừng những thành tựu ấn tượng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, vai trò và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh Zimbabwe luôn coi Việt Nam là người bạn thân thiết, đã ủng hộ Zimbabwe trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và là những thành viên tích cực của Phong trào Không liên kết, Tổng thống Emmerson Mnangagwa mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế - thương mại và trên các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, khai khoáng, du lịch, giáo dục - đào tạo ...

Các đại biểu chụp ảnh chung sau Lễ trình Thư ủy nhiệm.
Các đại biểu chụp ảnh chung sau Lễ trình Thư ủy nhiệm.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Emmerson Mnangagwa; lời mời Tổng thống thăm Việt Nam.

Tổng thống Emmerson Mnangagwa gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Việt Nam; vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Việt Nam và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thuận tiện.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi tặng quà lưu niệm Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.
Đại sứ Hoàng Văn Lợi tặng quà lưu niệm Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

Trước đó Đại sứ Hoàng Văn Lợi đã trình bản sao Thư ủy nhiệm và chào xã giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Frederick Shava.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Frederick Shava nhất trí cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, trước hết là tại Liên hợp quốc.

Chúc mừng Việt Nam trở thành Quan sát viên của Liên minh châu Phi, Bộ trưởng Frederick Shava khẳng định Zimbabwe sẽ luôn ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ với Liên minh châu Phi nói chung và các nước thành viên châu Phi nói riêng.

Đại sứ Hoàng Văn Lợi trả lời phỏng vấn sau Lễ trình Thư ủy nhiệm.
Đại sứ Hoàng Văn Lợi trả lời phỏng vấn sau Lễ trình Thư ủy nhiệm.

Về quan hệ hai nước, Bộ trưởng Frederick Shava cho rằng, trên cơ sở quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp, trong thời gian tới hai nước cần tập trung tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại và thúc đẩy việc đàm phán, ký kết hoặc gia hạn các văn bản hợp tác cần thiết cho việc xây dựng mối quan hệ song phương bền vững, trong đó có gia hạn Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật được ký năm 2001.

Đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại - đầu tư, Bộ trưởng Frederick Shava khẳng định Zimbabwe luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đến Zimbabwe tìm kiếm các cơ hội kinh doanh; mời các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ thương mại quốc tế Zimbabwe - ZITF, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2023.

Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đặc phái viên Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đặc phái viên Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương
Đại sứ Việt Nam tại Pháp mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với TP Toulouse Đại sứ Việt Nam tại Pháp mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với TP Toulouse
Tuyết Mai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổng thống Côte d’Ivoire đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội

Tổng thống Côte d’Ivoire đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội

Đại sứ tại Maroc kiêm nhiệm Côte d’Ivoire Đặng Thị Thu Hà đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Côte d’Ivoire Alassane Ouattara. Buổi lễ đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống với sự có mặt của Bộ trưởng Ngoại giao cùng các quan chức cấp cao của Côte d’Ivoire.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Angela Pratt, Đại diện mới của WHO đến trình Thư Ủy nhiệm

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Angela Pratt, Đại diện mới của WHO đến trình Thư Ủy nhiệm

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Angela Pratt, Đại diện mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến trình Thư Ủy nhiệm nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Sáng 12/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động