Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tưởng nhớ đại thi hào Tagore
![]() |
| Các đại biểu dâng hoa tại tượng Đại thi hào Tagore. (Ảnh: Nhân dân) |
Buổi lễ có sự tham gia đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội và đông đảo các em học sinh, nhân dân trong tỉnh. Tại đây, bên tượng của Đại thi hào Tagore, nhiều bài thơ và bài hát về ông đã được biểu diễn.
Đại thi hào Rabindranath Tagore là một trong những danh nhân văn hóa lớn của Ấn Độ. Năm 1913, ông là người châu Á đầu tiên giành Giải thưởng Nobel Văn học, trong đó tập "Thơ Dâng" là tác phẩm nổi bật. Không chỉ là một nhà thơ lừng danh, Tagore còn là một nhà viết kịch, họa sĩ tài năng, nhà soạn nhạc... Ông cũng là tác giả bài Quốc ca Ấn Độ và Bangladesh.
Năm 1929, Tagore đã có chuyến thăm Sài Gòn. Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy tầm ảnh hưởng của Tagore trên trường quốc tế và tại Việt Nam. Nhiều học giả Việt Nam đã nghiên cứu và dịch sách của Tagore. Những tập thơ tiêu biểu của ông là Thơ Dâng, Balaca, Người làm vườn, Mùa hái quả, Ngày sinh. Nhiều bài thơ của ông cũng được đưa vào sách giáo khoa trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam như tác phẩm: Mây và Sóng, Bài thơ tình số 28...
![]() |
| Các em học sinh tỉnh Bắc Ninh trình diễn thơ của Đại thi hào Tagore. (Ảnh: Nhân dân) |
Ngày 15/10/2023, tượng Đại thi hào Tagore được khánh thành, đặt tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện này thể hiện tình cảm quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng cho tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Bắc Ninh, các đối tác của Ấn Độ nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, đối ngoại nhân dân.
Phát biểu tại lễ dâng hương, ông Subhash Prasad Gupta, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cùng khẳng định mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, tỉnh Bắc Ninh và Ấn Độ nói riêng trong thời gian qua.
Ông Subhash Prasad Gupta nhấn mạnh, sự kiện khánh thành tượng Đại thi hào Tagore tại Công viên Hữu nghị quốc tế tỉnh Bắc Ninh vào ngày 15/10/2023 thể hiện tình cảm quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành tặng cho tỉnh Bắc Ninh. Qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Bắc Ninh và các đối tác của Ấn Độ nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, đối ngoại nhân dân.
| Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ từ ngày 4-7/11. |
| Ngày 21/3, tại TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Truyền thống và hiện tại”. |
Tin bài liên quan
Báo Ấn Độ lý giải sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả
Chủ tịch IVCCI: Ấn Độ và Việt Nam tăng cường hợp tác đúng thời điểm
Các tin bài khác
Đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp
Chuẩn bị APEC 2027: Sớm hoàn thiện hạ tầng truyền thông phục vụ báo chí quốc tế
Quảng Trị lan tỏa thông điệp đối thoại và hòa bình từ vùng đất lịch sử
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Khai mạc sự kiện văn hoá cộng đồng lớn nhất của người Việt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






