Cần tăng cường lực lượng của Hội hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ và các hội thành viên ở các địa phương
| Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Công văn số 468/STTTT-BCXBTT về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12. |
| Ngày 21/3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện có buổi làm việc với ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh về việc xúc tiến hợp tác, đầu tư với các đối tác, địa phương của Ấn Độ. |
Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia từ Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý…
Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các chủ đề xoay quanh những tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của hai bên trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác sâu rộng trong thời gian hiện tại và tương lai. Hội thảo góp phần làm rõ và sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia trong quá trình phát triển, việc nghiên cứu, nhìn nhận mối quan hệ theo dòng chảy của thời gian có vai trò quan trọng cho việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch hợp tác quốc tế, ngoại giao nhân dân và vì mục tiêu phát triển bền vững của hai quốc gia.
![]() |
Quang cảnh hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Truyền thống và hiện tại”. Ảnh: Báo Nhân dân |
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM Huỳnh Thành Lập khẳng định, mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ có lịch sử lâu dài với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập vào ngày 7/1/1972, Ấn Độ và Việt Nam luôn giúp đỡ lẫn nhau và được tiếp tục nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện vào 9/2016 và hiện hai nước đang tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2021-2023.
Hơn 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Trong những năm qua, các chuyến thăm lẫn nhau giữa Việt Nam - Ấn Độ càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương, nhiều hoạt động hợp tác của hai bên đã mang lại những kết quả quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
Hội thảo khoa học là sự tiếp nối các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM Huỳnh Thành Lập mong muốn hội thảo góp phần tăng cường hiệu quả trong hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hai nước, đưa kim ngạch thương mại hai nước vượt mức 15 tỷ USD, tăng cường trao đổi sinh viên, các chương trình học bổng, tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá đất nước, con người cũng như nét văn hóa tương đồng giữa hai quốc gia.
Nhìn lại 50 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ, PGS.TS Nguyễn Cảnh Huệ, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP nhận định, quan hệ tốt đẹp hai nước đã góp phần tăng thêm sức mạnh cho hai nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và góp phần quan trọng vào sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Để quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển sâu sắc, toàn diện hơn trong thời gian tới, hai nước cần phát huy lợi thế của mỗi nước để đẩy mạnh quan hệ kinh tế, nhất là đầu tư. Việt Nam cần tận dụng, phát huy hiệu quả hơn nữa trong quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ vốn là thế mạnh của Ấn Độ.
TS. Huỳnh Thanh Loan, Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á cho rằng để triển khai ngoại giao nhân dân hai nước trong thời gian tới được thuận lợi, hai bên cần thúc đẩy hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục và trên các lĩnh vực khác. Việt Nam cần tăng cường lực lượng của Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và các hội thành viên ở các địa phương, thu hút sự tham gia của giới doanh nghiệp, học sinh, các nhà nghiên cứu khoa học, lịch sử, để thiết lập mạng lưới quan hệ, kết nối giữa các tổ chức nhân dân trong nước với các cá nhân, tổ chức nhân dân Ấn Độ. Phía Ấn Độ cũng cần quảng bá hơn nữa các hoạt động văn hóa đến rộng khắp các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
| Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ trị giá 6,25 tỷ USD, trong khi đó xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam đạt 6,6 tỷ USD. |
| Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Công văn số 468/STTTT-BCXBTT về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




