Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
06:55 | 14/01/2020 GMT+7

Đại sứ Mỹ tặng thiết bị nha khoa cho làng Hữu Nghị

aa
Chiều 13/1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tới thăm và bàn giao bộ thiết bị nha khoa được tài trợ bởi tổ chức Spirit of America (SoA) cho làng Hữu Nghị, mái nhà của 120 con em cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi Matthew Keenan - Cựu binh Mỹ muốn dành nửa cuộc đời với các mái ấm "da cam" Đà Nẵng
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi Bốn nhà hoạt động vì hòa bình Mỹ xúc động tái ngộ làng Hữu Nghị
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Đại sứ Kritenbrink (giữa) cắt băng bàn giao thiết bị y tế cho Làng Hữu Nghị chiều 13/1.

SoA là tổ chức thiện nguyện với sứ mệnh chính là cùng quân đội, các nhà ngoại giao Mỹ vun đắp tình hữu nghị và quan hệ đối tác với các nước trên khắp thế giới.

Tháng 11/2019, trong khuôn khổ chuyến thăm Hà Nội của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, Phu nhân Bộ trưởng cùng một số tổ chức, cá nhân đã tới thăm làng Hữu Nghị. Trong chuyến thăm này, SoA đã cam kết trao tặng gói thiết bị y tế trị giá 15.000 USD cho Trung tâm Y tế của làng Hữu Nghị.

dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Cận cảnh bộ ghế nha khoa được bàn giao cho làng Hữu nghị ngày 13/1.

Ngày 13/1/2020, gói thiết bị y tế do SoA tài trợ (gồm một ghế nha khoa và các trang thiết bị liên quan) đã được chính thức bàn giao cho làng Hữu Nghị dưới sự chứng kiến của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink. Đây cũng là chuyến thăm làng Hữu Nghị đầu tiên của Đại sứ Kritenbrink.

"Chúng tôi tới đây với sự khiêm nhường khi nhìn lại quá khứ đau thương mà hai nước chúng ta đã trải qua. Cùng với nhau, hai quốc gia sẽ tìm được những phương cách để xử lý những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh. Năm 2020 kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt - Mỹ, tôi tin tưởng rằng, dựa trên sự cam kết, gắn bó, hợp tác chặt chẽ, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành thêm nhiều dự án với kết quả tốt đẹp" Đại sứ Kritenbrink phát biểu.

Trong cuộc gặp gỡ các cán bộ làng Hữu Nghị và các thương binh đang điều dưỡng tại đây, Đại sứ Mỹ cũng bày tỏ sự tôn trọng lớn lao đối với các cựu chiến binh, và nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn vinh những đóng góp, hy sinh xuất phát từ lòng yêu nước của họ."

Đánh giá cao vai trò của lãnh đạo, tập thể cán bộ, công nhân viên làng Hữu Nghị trong việc chăm sóc, hỗ trợ cựu chiến binh và con em trong hơn 20 năm qua, Đại sứ Kritenbrink bày tỏ niềm vui khi được đích thân trao tặng món quà có ý nghĩa thiết thực cho làng Hữu Nghị, và hy vọng những trang thiết bị y tế sẽ phát huy tác dụng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và con em.

Thay mặt cho các thành viên làng Hữu Nghị, Giám đốc làng Hữu Nghị, Đại tá Nguyễn Thăng Long đã bày tỏ sự biết ơn chân thành tới Bộ quốc phòng Mỹ, Phu nhân Bộ trưởng Mark Esper, Đại sứ quán Mỹ và tổ chức SoA đã tạo điều kiện hỗ trợ về trang thiết bị y tế cho Làng, và cam kết sẽ sử dụng hiệu quả các trang thiết bị này để phục vụ tốt nhất cho các cựu chiến binh và con em.

Làng Hữu Nghị (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) được ra đời vào năm 1998, xuất phát từ ý tưởng của ông George Mizo, một cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam, nhằm giúp đỡ cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và con cháu của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Trong hơn 20 năm qua, làng Hữu Nghị đã đón hàng nghìn lượt cựu chiến binh đến điều dưỡng, cũng như chăm sóc, dạy học, dạy nghề cho hơn 700 con em cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

*Một số hình ảnh về chuyến thăm làng Hữu Nghị của Đại sứ Mỹ ngày 13/1:

dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Đại sứ Daniel Kritenbrink thăm hỏi các cựu chiến binh tại làng Hữu Nghị.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Giám đốc Làng Hữu Nghị, Đại tá Nguyễn Thăng Long trao tặng bức tranh được thêu bởi con em cựu chiến binh cho Đại sứ Kritenbrink.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Đại sứ Mỹ thăm một lớp học vẽ trong Làng Hữu Nghị. Các bạn học viên đang hào hứng khoe ông tác phẩm của mình.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Tới mỗi lớp học, Đại sứ Kritenbrink đều ân cần hỏi han về cuộc sống, sinh hoạt, học tập của các học viên.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Chuyến thăm làng Hữu Nghị của Đại sứ Kritenbrink tràn ngập những nụ cười, những cái bắt tay ấm áp.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Đại sứ Kritenbrink trò chuyện với Thanh Bình, một thành viên của làng Hữu Nghị đến từ tỉnh Quảng Nam tại xưởng may.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Đại sứ Mỹ rất ấn tượng với những chiếc khăn choàng kiểu dáng tinh tế "made in làng Hữu Nghị"
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi
Cuối chuyến thăm, ông đã quyết định mua tặng một món quà cho người thân. Đây là nguồn động viên, niềm vinh dự rất lớn đối với các thành viên làng Hữu Nghị, những chàng trai, cô gái cần cù, khéo tay, giàu nghị lực.
dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi Liên hiệp Hữu nghị phải là khối đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, ý chí mạnh

Đó là mong muốn của Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga được chia sẻ ngày 10/1, tại Hà Nội, nhân dịp Liên hiệp các tổ ...

dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi Liên hiệp Cần Thơ vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

Chiều 9/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại ...

dai su my tham lang huu nghi nhung mon qua mang den nu cuoi PeaceTrees Việt Nam: Một phần tư thế kỷ nỗ lực vì một Quảng Trị "sạch" bom đạn

Đến nay, PeaceTrees Việt Nam đã làm sạch hơn 480.000 ha, tìm và phá hủy gần 118.000 vật liệu chưa nổ các loại.

Phi Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động