Liên hiệp Cần Thơ vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
Trong năm 2019, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người TP.Cần Thơ, những tiềm năng, cơ hội đầu tư đến bạn bè quốc tế... Đặc biệt, công tác vận động phi chính phủ nước ngoài được chú trọng.
![]() |
| Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính Phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ. |
Trong năm, Liên hiệp phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị như: Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 22; tổ chức Họp mặt hữu nghị, tạo điều kiện cho hội viên là đồng bào dân tộc Khmer và sinh viên Campuchia đang học tập tại TP.Cần Thơ tham gia mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay; phát động phong trào “Ươm mầm hữu nghị” hỗ trợ cho sinh viên Campuchia trong thời gian học tập tại Cần Thơ; tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 tại TP.Cần Thơ; tổ chức 2 Chương trình giao lưu văn hóa sinh viên Mind Education cho hơn 700 sinh viên, giảng viên tham dự trên địa bàn thành phố; Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại TP.Cần Thơ…
![]() |
| Một số hình ảnh về các chương trình hoạt động của Liên hiệp Cần Thơ trong năm 2019. |
Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng văn phòng đại diện Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong năm qua của Liên hiệp Cần Thơ. Tập thể Liên hiệp Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực đầy ấn tượng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đều tay, bài bản.
Bà Trần Thị Thu Thủy mong muốn, trong thời gian tới Liên hiệp Cần Thơ tiếp tục duy trì và phát huy những hoạt động đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân; cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân, vận động các tổ chức phi chính phủ tổ chức các chương trình, hoạt động…
![]() |
| Bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng văn phòng đại diện Văn phòng phía Nam - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong năm qua của Liên hiệp Cần Thơ. |
Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đánh giá cao thành tích hoạt động của Liên hiệp Cần Thơ trong suốt nhiều năm qua. Ông Nam cho rằng, năm 2020 là năm “bản lề” của Đại hội Đảng các cấp; qua đó, vai trò của Liên hiệp Cần Thơ trong việc xúc tiến quan hệ hữu nghị hết sức quan trọng.
Đồng thời, ông Hoài Nam mong muốn Liên hiệp Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động viện trợ các chương trình dự án, đặc biệt ưu tiên cho các nhóm đối tượng yếu thế.
![]() |
| Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ (thứ tư từ trái sang) khen thưởng cho các tập thể Chi hội trực thuộc có thành tích đóp góp trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố. |
Ông Nam đề nghị Liên hiệp Cần Thơ cần chủ động tham mưu các sự kiện chính trị, ngoại giao cho UBND thành phố. Đồng thời, quan tâm đến công tác truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố và các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn đến với bạn bè quốc tế.
Dịp này, tập thể Liên hiệp Cần Thơ vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ về thành tích đóng góp cho thành công Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
| Trong năm 2019, Liên hiệp hữu nghị đã thực hiện và vận động 6 chương trình, dự án với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Cụ thể, Dự án “Quản trị Quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI) tài trợ với tổng giá trị dự án giai đoạn 2019 - 2021 hơn 7,2 tỷ đồng; Dự án: “Xây dựng cầu Trường Khương tại xã Trường Long, huyện Phong Điền” do tổ chức AEA/Hàn Quốc tài trợ với tổng giá trị trên 310 triệu đồng; Dự án “Xây dựng cầu Kênh Thủy Lợi tại xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ” từ Chương trình viện trợ trực tiếp (DAP) của Tổng lãnh sự quán Úc tài trợ, với tổng giá trị hơn 365 triệu đồng; Phi dự án “Hỗ trợ chi phí học tập và chi phí phẫu thuật cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội” do Hội Lớn lên và Trưởng thành (G&D/Pháp) tài trợ; Tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO) đã triển khai dự án “Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.Cần Thơ”; Tổ chức Chương trình tập huấn “Phương pháp tổ chức Hội trại cho Bệnh nhi ung thư’…Vận động hỗ trợ từ tổ chức ACEF/Hàn Quốc về việc xây dựng 30 căn nhà đại đoàn kết cho người dân tộc thiểu số tại Làng hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ở huyện Cờ Đỏ; làm việc với tổ chức The Dariu Foundation về việc thực hiện 2 dự án: Dự án “Phổ cập tin học lập trình” và Dự án “Dạy nghề rửa xe ô tô” tại TP.Cần Thơ. |
Tin bài liên quan
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Các tin bài khác
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Đà Nẵng thúc đẩy kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Chile
Đọc nhiều
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








