Đại sứ Lào, Malaysia: Người Việt Nam tình cảm, ẩm thực tinh tế
Trả lời phỏng vấn tạp chí Mekong ASEAN dịp đầu năm mới 2024, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết, sau hơn một tháng nhậm chức, được làm việc ở Hà Nội và một số tỉnh của Việt Nam, bà cảm thấy thoải mái như đang được làm việc tại đất nước mình.
"Việt Nam có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều dân tộc với những đặc trưng văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa phong phú, đa dạng hấp dẫn và lôi cuốn.
Con người Việt Nam sống rất tình cảm, yêu gia đình và yêu đất nước. Người Việt Nam coi trọng tình cảm, sự đoàn kết và sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, điều thấy rõ là người Việt Nam rất chăm chỉ, có sự sáng tạo trong công việc không kể việc chung hay việc riêng", Đại sứ Khamphao Ernthavanh nói.
![]() |
| Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh (bìa phải) trao đổi với Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Đắc Vinh ngày 30/11/2023. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo Đại sứ, văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam còn có những đặc điểm nổi bật khác cần được nghiên cứu và học tập. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ với tư cách là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam, bà sẽ tiếp tục tìm hiểu văn hóa cũng như con người Việt Nam sâu hơn; tiếp tục thúc đẩy và trao đổi truyền thống văn hóa tốt đẹp giữa hai nước, hướng tới phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.
Thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam được một năm, Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai bày tỏ ấn tượng trước nền văn hóa phong phú của Việt Nam.
"Sự nồng ấm và hiếu khách của người dân Việt Nam đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong tôi và gia đình", ông nói.
![]() |
| Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai. (Ảnh: Thu Hà) |
Đặc biệt, vị Đại sứ rất yêu thích ẩm thực Việt Nam. "Hương vị tinh tế cũng như sự kết hợp độc đáo của các món ăn là minh chứng cho trình độ ẩm thực bậc thầy của đất nước này. Món ăn yêu thích của tôi chính là phở gà. Nước dùng của món ăn này gợi nhớ tôi tới những món ăn ngon tương tự mà tôi đã từng ăn khi còn nhỏ ở Malaysia", ông cho biết.
Giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác Malaysia - Việt Nam. Đại sứ Dato' Tan Yang Thai cho biết, trong năm 2024 Đại sứ quán sẽ thúc đẩy các hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân một cách sôi động với các sáng kiến như: các hoạt động tôn vinh truyền thống, các hội thảo và triển lãm văn hóa, các chiến dịch tiếp thị chung...
Đối với các hoạt động tôn vinh truyền thống, Đại sứ quán có kế hoạch tham gia vào các sự kiện lớn như đường hoa Nguyễn Huệ cũng như Hội chợ Du lịch Quốc tế (VITM) 2024.
Ngoài ra để tạo điều kiện trao đổi văn hóa sâu sắc hơn, Đại sứ quán Malaysia sẽ tổ chức các hội thảo và triễn lãm đi sâu vào di sản, truyền thống và các khía cạnh đương đại phong phú của Malaysia và Việt Nam. Các chiến dịch tiếp thị hợp tác cũng sẽ được khởi xướng để thúc đẩy câu chuyện văn hóa của cả hai quốc gia.
Đại sứ quán cũng sẽ đồng tổ chức Hội thảo Du lịch Malaysia, quy tụ các chuyên gia và những người đam mê ngành du lịch từ cả hai nước.
Tin bài liên quan
Ẩm thực Việt Nam tạo dấu ấn tại Hội chợ quốc tế mùa Xuân Trùng Khánh
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mở ra cơ hội hợp tác thực chất, bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ với Lào
Các tin bài khác
Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh dấu mốc chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam là trụ cột vững chắc về ngoại giao cho khu vực
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về ngày làm việc đầu tiên Đại hội Đảng XIV
Đọc nhiều
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








