Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:46 | 06/01/2024 GMT+7
Đại sứ Khamphao Ernthavanh:

Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng thực chất

aa
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, từ ngày 6 đến 7/1, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.
Xung lực mới cho quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào
Báo chí Lào nêu bật thành tựu hợp tác Lào - Việt Nam
Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng thực chất
Đại sứ CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những nội dung liên quan đến chuyến thăm.

- Đại sứ có đánh giá thế nào về chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân tới Việt Nam trong bối cảnh quan hệ, hợp tác trên mọi lĩnh vực công tác giữa hai nước vẫn ngày càng được tăng cường, đồng thời đây là chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam trong năm mới 2024?

Trước hết, tôi muốn khẳng định, Lào và Việt Nam là láng giềng tốt, có núi sông liền một dải, cùng nương tựa vào dãy Trường Sơn bằng mối quan hệ to lớn, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân các dân tộc hai nước. Mối quan hệ này được xây dựng bằng sự cống hiến của các Lãnh đạo cấp cao của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và được các thế hệ lãnh đạo tiếp sau không ngừng vun đắp. Quan hệ song phương rõ ràng đã trở thành quy luật phát triển. Hai bên đã giúp đỡ, động viên, hỗ trợ lẫn nhau, dù là trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây hay trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước hiện nay.

Trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt này, tôi đánh giá cao chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau khi nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của đồng chí Sonexay Siphandone cùng Phu nhân. Đây là sự coi trọng cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào cũng như cá nhân đồng chí Sonexay Siphandone với Việt Nam, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục ổn định.

Nhân dịp này, Thủ tướng hai nước sẽ có hội đàm và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào để thảo luận, đánh giá lại mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; Thảo luận những chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân hai nước, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai nước khẳng định dù tình hình khu vực và quốc tế có phức tạp đến đâu, cũng có những cơ hội và thách thức, nhưng hai nước Lào - Việt Nam vẫn dành ưu tiên cao nhất cho việc bảo vệ và mở rộng hơn nữa mối quan hệ đặc biệt mà hai nước coi là tài sản quý giá, di sản tiếp nối cho thế hệ mai sau.

- Lãnh đạo hai nước nhiều lần nhấn mạnh cần gia tăng kết nối giữa hai nền kinh tế và cùng phối hợp chia sẻ đường lối phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đại sứ có đánh giá thế nào về hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua và hai nước cần làm gì trong thời gian tới để quan hệ hợp tác ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn?

Như chúng ta đều biết, tình hình thế giới và khu vực hiện nay đang diễn biến phức tạp và khó lường đã tác động tiêu cực đến tất cả các nước trên thế giới, trong đó có hai nước Lào, Việt Nam.

Nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ngành, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã phối hợp, tích cực tổ chức triển khai Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực như chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và trên các lĩnh vực khác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo hòa bình và an ninh của mỗi nước.

Tôi đánh giá cao những thành tựu to lớn của hai nước chúng ta trong thời gian qua, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế, các bộ, ngành liên quan của hai bên có sự phối hợp tích cực. Hai bên đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quản lý, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam (điện, khai khoáng, nông nghiệp) đang triển khai tại Lào đã và đang mang lại những kết quả tích cực, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn người, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Để hợp tác kinh tế hai nước ngày càng phát triển hiệu quả trong thời gian tới, cá nhân tôi nhận thấy các bộ, ngành hai nước cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những kế hoạch, chương trình hợp tác đã được ký kết, đảm bảo hợp tác cùng có lợi. Doanh nghiệp hai nước nên tăng cường hợp tác, kết nối với nhau bằng việc tổ chức hội thảo chung để chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong kinh doanh nhằm thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.

- Hiện nay, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng được vun đắp và phát triển. Đại sứ có dự định gì để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước hơn nữa?

Với tư cách là Đại sứ Lào tại Việt Nam, cùng với thúc đẩy hợp tác về kinh tế, tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các bên liên quan của hai nước thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, giữa các bộ ngành Trung ương và địa phương mà hai nước đã ký kết trong những năm qua. Những văn bản không còn phù hợp, hai bên sẽ cùng nhau sửa đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương.

Thúc đẩy tăng cường hợp tác chính trị ngày càng chặt chẽ và sâu sắc hơn bằng việc tiếp tục chú trọng phối hợp, hợp tác với các cơ quan, địa phương hai nước trong các vấn đề mang tính chiến lược, thường xuyên trao đổi thông tin với nhau ở các cấp, qua kênh Đảng, Nhà nước, tổ chức quần chúng với nhiều hình thức, mô hình được chú trọng để đạt hiệu quả cao hơn.

Tăng cường phối hợp với các bên liên quan hai nước trong hợp tác quốc phòng - an ninh để cùng ứng phó với những thách thức mới, chú trọng phối hợp triển khai các văn kiện mà hai Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hai nước đã ký kết; chú trọng cải thiện đường bộ và các cửa khẩu quốc tế ở hai nước để đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, nhân sự, hệ thống khai báo thuế để tạo thuận lợi cho hàng hóa qua lại, tiết kiệm chi phí vận chuyển; liên kết cơ sở hạ tầng, du lịch, hợp tác năng lượng, nông nghiệp sạch mà hai nước có tiềm năng, làm cơ sở quan trọng cho hội nhập khu vực và là động lực phát triển kinh tế Lào và Việt Nam trong tương lai. Tiếp tục đảm bảo các cơ chế phối hợp ngày càng hiệu quả hơn giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhằm đạt được sự thống nhất cao trong việc đưa ra quan điểm về mọi vấn đề.

Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt trong các tầng lớp nhân dân và thanh niên hai nước; tiếp tục hợp tác với các bên liên quan chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Hỉn Nảm-nò (Lào) là di sản thiên nhiên xuyên biên giới mở rộng của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Việt Nam).

- Năm nay, Lào sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN. Xin Đại sứ cho biết những ưu tiên của Lào trong năm Chủ tịch ASEAN?

Năm nay, Lào giữ chức Chủ tịch ASEAN với chủ đề “ASEAN: Tăng cường kết nối và khả năng phục hồi”. Các ưu tiên trong vai trò Chủ tịch ASEAN của Lào gồm hai nhóm.

Nhóm 1, với phương châm “Tăng cường kết nối”, chúng tôi có 4 ưu tiên: hội nhập và hòa nhập kinh tế; xây dựng một tương lai toàn diện và bền vững; chuyển đổi hướng tới tương lai kỹ thuật số; phát huy vai trò của văn hóa nghệ thuật trong ASEAN một cách tổng thể và bền vững.

Nhóm 2, với phương châm “Nâng cao khả năng phục hồi”, chúng tôi có 5 ưu tiên: xây dựng 4 kế hoạch chiến lược thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy hợp tác về môi trường; phụ nữ và trẻ em; y tế cộng đồng.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Nồng ấm tình đoàn kết Việt - Lào Nồng ấm tình đoàn kết Việt - Lào
Trên dải đất biên cương những ngày đầu năm mới 2024, bao người lính bảo vệ biên giới đang “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, hữu nghị hun đúc bao đời nay. Dù đi qua bất cứ khó khăn, thử thách nào, mối tình hữu nghị Việt - Lào luôn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6-7/1. Nhân dịp này, ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước, cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại trong thời gian tới.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/thoi-su/thuc-day-quan-he-hop-tac-toan-dien-viet-nam-lao-ngay-cang-thuc-chat-20240105195654041.htm

Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Bác sĩ Việt Nam hỗ trợ Lào nâng cao kỹ thuật can thiệp nội soi tiêu hóa

Từ ngày 7/4-11/4, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Huế, do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn, cùng các Giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế về lĩnh vực ngoại khoa, tiêu hóa nội soi và gây mê hồi sức đã đến làm việc tại thủ đô Viên Chăng (Lào).
Đại sứ Lào tại Việt Nam dâng hương, trồng cây hoa Chămpa tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa

Đại sứ Lào tại Việt Nam dâng hương, trồng cây hoa Chămpa tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa

Ngày 11/4, Đoàn công tác Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam đã dự lễ húy nhật, dâng hương và trồng cây hoa Chămpa tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa (thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Đoàn công tác do bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam - Lào

Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ Việt Nam - Lào

Ngày 8/4, tại Viêng Chăn (Lào), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào mới đã được ký kết hướng tới mục tiêu tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, thúc đẩy tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ và tạo sự kết nối phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động