Đại sứ Kazakhstan: Thế mạnh của sự hợp tác giữa hai nước là sự hiểu biết và tin cậy

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ông Yerlan Baizhanov, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Thời Đại nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày Quốc khánh Kazakhstan (16/12/1991 - 16/12/2021). Ông nói:
aa
Ba dịch giả Việt Nam nhận giải thưởng cấp nhà nước của Kazakhstan Ba dịch giả Việt Nam nhận giải thưởng cấp nhà nước của Kazakhstan
Ngày 10/12, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Kazakhstan (16/12/1991 - 16/12/2021) đã diễn ra lễ trao giải thưởng cấp nhà nước của Kazakhstan cho các dịch giả Việt Nam.
Tin tưởng quan hệ Việt Nam - Kazakhstan sẽ có những bước phát triển mới Tin tưởng quan hệ Việt Nam - Kazakhstan sẽ có những bước phát triển mới
Ngày 10/12/2021, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo bàn tròn “Kazakhstan - 30 năm phát triển bền vững” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Kazakhstan (16/12/1991 - 16/12/2021).
Đại sứ Kazakhstan: Thế mạnh của sự hợp tác giữa hai nước là sự hiểu biết và tin cậy
Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov. (Ảnh: Vũ Khánh)

Năm nay, Kazakhstan kỷ niệm 30 năm ngày Quốc khánh. Về phương diện lịch sử, 30 năm là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đứng trên phương diện của những gì đã làm và tạo ra, nó chứa đựng một ý nghĩa rất lớn. Thời Xô Viết, xét về khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội, Kazakhstan đứng ở vị trí thứ 12 trong số 15 nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết. Hiện nay, trong các quốc gia này, Kazakhstan đứng thứ hai về phát triển kinh tế.

Thứ hai, hiện nay chúng tôi là quốc gia có các thể chế hoạt động ổn định và hiệu quả, đồng thời đã duy trì ổn định chính trị trong 30 năm. Sự hòa hợp giữa các sắc tộc ở Kazakhstan rất tích cực.

Thứ ba, những thành tựu chính của đất nước Kazakhstan gắn liền với tên tuổi của vị Tổng thống thứ nhất Nursultan Nazarbayev. Chính nhờ tầm nhìn chiến lược về kinh tế, về quy luật xã hội và nghệ thuật chính trị của ông mà Kazakhstan đã góp phần xây dựng một quốc gia có chủ quyền vững mạnh và hội nhập tích cực với thế giới bên ngoài.

Ngài đánh giá thế nào về quan hệ nhà nước và nhân dân hai bên trên các lĩnh vực hiện nay? Những định hướng, mục tiêu và chương trình hoạt động cụ thể mà Kazakhstan mong muốn triển khai trong quan hệ hợp tác hai bên trong thời gian tới là gì thưa Ngài?

Giữa Kazakhstan và Việt Nam đã phát triển quan hệ tin cậy trên tinh thần hữu nghị và hợp tác cùng có lợi. Ngày 29/6/2022, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nền tảng của mối quan hệ này được đặt nền móng từ trong quá khứ cho phép chúng ta tiến hành những cuộc đối thoại mang tính xây dựng ngay bây giờ và tự tin vạch ra kế hoạch hợp tác trong tương lai.

Theo tôi, hai nước cần nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác kinh tế. Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam và Kazakhstan đã được lên kế hoạch vào năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ đạt được những hợp tác kinh tế quan trọng. Hai bên cũng đã bàn về việc tổ chức các cuộc tham vấn chính trị tiếp theo giữa các cơ quan đối ngoại. Tôi tin rằng chuyến thăm các cấp có thể tạo động lực mới cho hợp tác song phương. Chúng tôi sẽ rất hoan nghênh việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao vào đầu năm tới.

Tôi cũng muốn lưu ý sự cần thiết về phát triển lĩnh vực du lịch. Khách du lịch Kazakhstan mong được khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách, đồng thời trải nghiệm các dịch vụ cao cấp tại các khu du lịch. Các hãng hàng không của chúng tôi đang có kế hoạch mở một chuyến bay charter (thuê chuyến) đến đảo Phú Quốc. Nếu tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, chuyến bay đầu tiên sẽ thực hiện vào cuối tháng này.

Sẽ rất hữu ích cho chúng ta nếu áp dụng chế độ miễn thị thực để tăng trưởng trao đổi du lịch. Nó cũng quan trọng đối với việc cải thiện hợp tác thương mại giữa hai nước. Tôi nghĩ tiềm năng hợp tác của chúng ta còn có thể vượt xa giới hạn hiện tại.

Đại sứ Kazakhstan: Thế mạnh của sự hợp tác giữa hai nước là sự hiểu biết và tin cậy
Hội thảo bàn tròn “Kazakhstan - 30 năm phát triển bền vững” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Kazakhstan (16/12/1991 - 16/12/2021). (Ảnh: Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam)

Ngài có đề xuất, khuyến nghị gì với nhân dân, doanh nghiệp Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác hai bên?

Thế mạnh của sự hợp tác giữa chúng ta là sự hiểu biết và tin cậy về chính trị ở mức độ cao. Ngày nay, chúng ta kết nối với nhau bởi một khát vọng chung về hiện đại hóa, tìm kiếm một vị trí cho mình trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Cả Kazakhstan và Việt Nam đều là những quốc gia đang phát triển rất năng động, dẫn đầu trong khu vực và chúng ta rất hiểu nhau.

Để duy trì sự hiểu biết này, cần tăng cường tương tác trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Các thế hệ cần ghi nhớ sự hợp tác trong thời kỳ chủ nghĩa xã hội và việc đảm bảo tính liên tục trong ngoại giao giữa thanh niên hai nước là vô cùng quan trọng.

Vì vậy, Đại sứ quán Kazakhstan tại Việt Nam đang tích cực tham gia vào việc dịch và xuất bản sách và phim. Chúng tôi đã xuất bản bằng tiếng Việt cuốn sách "Những lời răn" của nhà thơ Kazakhstan vĩ đại Abai. Hiện bản dịch cuốn tiểu thuyết lịch sử lớn "Những người du mục" của Ilyas Esenberlin sang tiếng Việt đã được hoàn thành. Chúng tôi dự định sẽ giới thiệu tập đầu tiên của "Truyện cổ tích dân gian Kazakhstan" vào dịp Tết ở Việt Nam. Trong thời gian tới 17-19/12, dự kiến người dân Đà Nẵng sẽ được xem ba bộ phim của Kazakhstan đã được dịch sang tiếng Việt.

Nhân dịp này, Đại sứ có thông điệp gì muốn gửi tới nhân dân Việt Nam?

Dân tộc Việt Nam có đủ các điều kiện để phát triển: nền chính trị ổn định, những nhà lãnh đạo thông thái, người dân cần cù lao động, nền giáo dục ngày càng phát triển. Việt Nam có thể tự tin hướng về tương lai. Tôi mong muốn rằng Việt Nam sẽ luôn sống trong hòa bình. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước.

Chân thành cảm ơn Ngài!

Cộng hòa Kazakhstan ra đời vào năm 1991, tách ra từ Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết (gọi tắt là Liên Xô). Cộng hoà Kazakhstan là một quốc gia trải rộng trên phần phía bắc và trung tâm của lục địa Á-Âu. Kazakhstan có diện tích là 2.724.902 km², xếp thứ 9 trên thế giới. Dân số Kazakhstan tính đến tháng 12/2021 là khoảng 19 triệu người. Tính đến năm 2020, tổng GDP của Kazakhstan là khoảng 188,9 tỷ USD, GDP bình quân đầu người là 9.055,75 USD. Kazakhstan và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 29/6/1992. Năm 2008, Việt Nam mở Đại sứ quán ở thủ đô Astana (nay đã được đổi tên thành Nur-Sultan). Năm 2013, Kazakhstan mở đại sứ quán ở thủ đô Hà Nội.
Dịch giả Đoàn Doanh Nghiệp nhận thư cảm ơn của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Dịch giả Đoàn Doanh Nghiệp nhận thư cảm ơn của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan
Ngày 16/7, tại Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan tại Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ trao tặng Thư Cảm ơn của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đến ông Đoàn Danh Nghiệp vì những đóng góp thiết thực trong việc chuyển ngữ sang Tiếng Việt tác phẩm văn học "Những lời răn" của Đại thi hào nhân dân Abai Kunanbaiuly, cũng như góp phần củng cố quan hệ hợp tác văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước.
Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan trao bằng khen cho bốn dịch giả Việt Nam Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan trao bằng khen cho bốn dịch giả Việt Nam
Chiều ngày 19/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Kazakhstan đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Tết cổ truyền Nauryz Meiramy. Tại buổi gặp, Đại sứ quán cũng trao bằng khen của Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan cho các dịch giả Việt Nam có đóng góp cho hợp tác văn hóa giữa Kazakhstan và Việt Nam.
Vũ Khánh
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng không đặt mục tiêu tổ chức nhiều sự kiện hơn mà tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố, có đối tác đồng hành lâu dài và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi thư chúc mừng. Trong thư, Hội ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, xây dựng thêm những cầu nối hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gửi điện chúc mừng. Điện ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...