Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:23 | 03/09/2022 GMT+7

Đại sứ Indonesia: Việt Nam là một trong những nước phát triển nhất Đông Nam Á

aa
Đây là khẳng định của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, Denny Abdi.
Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong gắn kết Hàn Quốc với Đông Nam Á Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong gắn kết Hàn Quốc với Đông Nam Á
Đại sứ Palestine Saadi Salama: Việt Nam - một trong những nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh nhất khu vực Đại sứ Palestine Saadi Salama: Việt Nam - một trong những nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh nhất khu vực

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Indonesia và Lào là ba nước giành được độc lập vào năm 1945. Trong đó, Indonesia là quốc gia đầu tiên trong khu vực thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam đã gần 67 năm. Hai nước đang hướng tới kỉ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược vào năm sau. Nhân dịp này, phóng viên VOV5 phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, Denny Abdi về mùa Thu độc lập của hai dân tộc.

Đại sứ Indonesia Denny Abdi trả lời phỏng vấn phóng viên VOV5
Đại sứ Indonesia Denny Abdi trả lời phỏng vấn phóng viên VOV5.

PV: Ngày Quốc khánh của Việt Nam và Indonesia chỉ cách nhau vài ngày, Indonesia mừng ngày Quốc khánh vào 17/8 còn Việt Nam là 2/9. Đại sứ có suy nghĩ gì khi trong mùa Thu này, Indonesia và Việt Nam cùng chào đón Ngày Độc lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hai dân tộc?

Đại sứ Denny Abdi: Đối với tôi, Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia anh em. Tại sao lại như vậy, bởi vì những người khai quốc của hai nước là những người bạn tốt của nhau, đó là Tổng thống Soekarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là hai người tuyên bố độc lập của Indonesia và Việt Nam. Đó là lý do tại sao ngày độc lập của chúng ta chỉ cách nhau vài ngày.

Kể từ đó, Việt Nam và Indonesia tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị ngày càng thân thiết và tốt đẹp, thậm chí trở thành đối tác trong mái nhà chung ASEAN. Vì vậy mùa Thu ở Việt Nam là dịp người dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc khánh. Ở Indonesia, tuy không có mùa thu, nhưng tháng 8 , tháng 9 cũng là thời gian thể hiện sự biết ơn rằng đất nước đã độc lập và năm nay đánh dấu mốc 77 năm Ngày độc lập của Indonesia.

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về những bước phát triển của Việt Nam, từ chỗ mới giành độc lập cho đến thời kỳ đổi mới và những nỗ lực hội nhập hiện nay?

Đại sứ Denny Abdi: Chúng ta tuyên bố độc lập vào năm 1945, nhưng thực tế cuộc đấu tranh của 2 nước vẫn chưa kết thúc, các thế lực bên ngoài lại cố gắng tái đô hộ 2 nước chúng ta. Indonesia và Việt Nam lại tiếp tục cuộc đấu tranh. Cả hai nước tiếp tục đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Và Việt Nam trải qua cuộc chiến tranh lâu hơn Indonesia. Vì vậy, Indonesia bắt đầu công cuộc xây dựng đất nước sớm hơn, sau đó Indonesia trở thành 1 trong những nước sáng lập ASEAN vào năm 1967 với mục đích đảm bảo 1 khu vực hòa bình.

Sau khi chiến tranh tại Việt Nam kết thúc, Việt Nam bắt đầu công cuộc Đổi mới vào năm 1986. Indonesia hoàn toàn ủng hộ Việt Nam gia nhập ASEAN. Sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN, quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt. Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực và hiện nay Việt Nam là một trong những nước phát triển nhất Đông Nam Á.

PV: Năm 2023, hai nước Việt Nam - Indonesia sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Đâu là những thành tựu nổi bật trong quan hệ hai nước và dự kiến sẽ tiếp tục phát huy theo hướng nào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Denny Abdi: Dấu mốc 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Việt Nam mà chúng ta sẽ kỷ niệm vào năm tới có một ý nghĩa rất quan trọng. Hai nước đã có mối quan hệ hai song phương khăng khít, và quan hệ ASEAN cũng ngày càng bền chặt, tuy nhiên những thách thức trên thế giới cũng ngày càng lớn hơn.

Dân số Indonesia và Việt Nam rất lớn, Indonesia gần 280 triệu người, Việt Nam 98 triệu người. Điều đó có nghĩa là Chính phủ hai nước cần hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng người dân của chúng ta thịnh vượng hơn, xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước và giải quyết các thách thức về chính trị, an ninh, kinh tế, cùng nhau đưa nền kinh tế phát triển hơn. Điều quan trọng là sự gần gũi về văn hóa bởi vì chúng ta cần tăng cường thúc đẩy giao lưu nhân dân, không chỉ là quan hệ giữa Chính phủ.

Về tầm nhìn tương lai, tôi nghĩ Indonesia và Việt Nam phải có chiến lược hơn để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng. Một số ngành quan trọng mà tôi nghĩ chúng ta cần quan tâm là: thứ nhất là nguồn nhân lực vì Indonesia và Việt Nam là nước có dân số trẻ, 2 nước cần phải cung cấp kiến ​​thức cũng như kỹ năng cho thế hệ trẻ vì sự phát triển trong tương lai của 2 nước. Thứ hai là năng lượng tái tạo vì biến đổi khí hậu là một thách thức ngày càng khó khăn đối với tất cả các quốc gia. Indonesia và Việt Nam phải nỗ lực để giải quyết vấn đề này. Thứ ba là làm chủ công nghệ. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ thì đó là quốc gia phát triển. Tôi nghĩ chúng ta cần hợp tác cùng nhau trong tương lai.

Đại sứ Indonesia chúc mừng Quốc khánh 2/9 và ngày thành lập VOV 7/9.
Đại sứ Indonesia chúc mừng Quốc khánh 2/9 và ngày thành lập VOV 7/9.

PV: Năm nay, Indonesia giữ vai trò Chủ tịch luân phiên G20 và năm tới sẽ giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2023. Trên các cương vị này, Indonesia và Việt Nam có thể phối hợp như thế nào để nâng cao và phát huy tiếng nói của 2 nước trên các diễn đàn đa phương, cùng nhau góp phần giải quyết các vấn đề nóng của toàn cầu, thưa Đại sứ?

Đại sứ Denny Abdi: Indonesia giữ vai trò Chủ tịch G20 trong năm 2022, Hội nghị cấp cao lãnh đạo G20 dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tại Bali. Lập trường của G20 là làm sao để các nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và các nước trở nên giàu mạnh.

Là nước chủ nhà, Chủ tịch G20, Indonesia chắc chắc rằng các thành viên G20 đều muốn cùng Indonesia ưu tiên cho kinh tế và sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng thế giới, không chỉ một khu vực nhất định, cũng không chỉ một quốc gia riêng lẻ mà toàn thế giới.

Hiện nay các nước lớn đang cạnh tranh nhau một cách mạnh mẽ, vì vậy Indonesia thông qua G20 muốn đảm bảo rằng các nước lớn - thành viên G20 sẽ ưu tiên cho sự giàu có và thịnh vượng của toàn thế giới.

Về ASEAN, năm tới Indonesia sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ASEAN, mặc dù hiện nay ASEAN đã rất vững mạnh, nhưng cũng phải đối diện với nhiều thách thức lớn. Và vấn đề mà cả khu vực đang phải đối mặt là Myanmar – thành viên ASEAN đang đối diện với xung đột trong nước. Indonesia cần sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam để giúp Myanmar giải quyết thách thức này làm sao cho ASEAN ngày càng phát triển.

Chính sách đối ngoại của Indonesia là sát cánh cùng ASEAN, không có ASEAN, Indonesia khó có thể tối ưu những hành động của mình tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam – người bạn thân thiết sẽ cùng Indonesia giúp ASEAN ngày càng phát triển.

PV: Đại sứ có thông điệp, lời chúc gì cho nhân dân Việt Nam nhân Ngày Quốc Khánh 2/9?

Đại sứ Denny Abdi: Tôi, Denny Abdi, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam xin gửi lời chúc mừng Quốc khánh đến các lãnh đạo Việt Nam, dân tộc Việt Nam, tất cả bạn bè tôi ở Việt Nam. Chúc cho Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng và luôn là người bạn tốt của Indonesia.

Tôi cũng gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập VOV. Chúc toàn thể lãnh đạo, nhân viên, các nhà báo và những người bạn làm việc tại VOV luôn thành công và ngày càng lớn mạnh trong tương lai.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Việt Nam và Indonesia là đối tác ‘không thể thiếu của nhau’ Việt Nam và Indonesia là đối tác ‘không thể thiếu của nhau’
Tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Indonesia Tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Indonesia
Nhóm PV/VOV5
Nguồn:

Tin bài liên quan

Công đoàn Giáo dục tổng kết hoạt động kỷ niệm A80

Công đoàn Giáo dục tổng kết hoạt động kỷ niệm A80

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuỗi hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (A80).
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Indonesia tại Việt Nam

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Indonesia tại Việt Nam

Trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Denny Abdi tại Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Indonesia tiếp tục được củng cố vững chắc với cột mốc quan trong hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Ghi nhận những đóng góp của Đại sứ, Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị.
Lời cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn sau Quốc khánh 2/9

Lời cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn sau Quốc khánh 2/9

Ngày 3/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 Trần Cẩm Tú đã ký Thư cảm ơn tới đồng bào, chiến sĩ, các lão thành cách mạng, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể...

Các tin bài khác

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Triển khai các hoạt động thực chất trên nhiều lĩnh vực

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Triển khai các hoạt động thực chất trên nhiều lĩnh vực

Năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan xác định trọng tâm công tác là tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nhằm củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.

Đọc nhiều

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Kỷ nguyên vươn mình đã đặt đất nước đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu mới với độ khó cao, viễn kiến phải thực sự khác biệt so với trước. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xem như một giải pháp, một kỳ vọng trong công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho Việt Nam. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về những trọng trách và những dự định trong thời gian tới của cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt này.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026: chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026: chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Trong thời khắc thiêng liêng tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, tối 16/2 (tức đêm Giao thừa 29/12 Âm lịch), tại nhiều địa phương đã diễn ra các Chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trong kỷ nguyên phát triển mới của toàn dân tộc.
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Khép lại 10 ngày “Hành trình đỏ” tại Quảng Tây, đoàn 30 thầy cô và học sinh Việt Nam mang về không chỉ kỷ niệm, mà còn là niềm xúc động sâu sắc về sứ mệnh tiếp bước cha ông, vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung. Đặc biệt, Nhà giáo Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam lặng người khi bắt gặp hình ảnh người thân từng học tập tại đây, khiến hành trình thêm phần thiêng liêng và giàu ý nghĩa.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân tại địa bàn tổ chức chào cờ tại đơn vị và tại các cột mốc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm chất truyền thống và nhân văn: đến thăm, tặng quà Trung tá Hồ Đắc Thạnh – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thuyền trưởng Tàu Không số tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk; đồng thời sôi nổi tổ chức Hội thi “Gói Bánh chưng xanh” trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Xuân mới.
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
infographic dai hoi dang xiv 8 noi dung xuyen suot trien khai cac quyet sach chien luoc
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 161/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch).
Phiên bản di động