Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:35 | 28/12/2022 GMT+7

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước lần thứ III

aa
Chiều 27/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 3/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 21 người, ông Trần Hoàng Tựu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Viết Loan, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thời Đại, chia sẻ những dấu ấn nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như kỳ vọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.

Dự đại hội có: Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Hồng Liêm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; đại biểu các tỉnh Kratie, Tbong Khmum, Mondulkiri thuộc Vương quốc Campuchia và đại biểu các tỉnh Tây Ninh, Đắk Nông.

Các đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp hội và cán bộ, hội viên, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, làm tốt vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Ngoài phối hợp tổ chức tuyên truyền các hiệp định, hiệp ước, quy chế về biên giới, công tác phân giới cắm mốc, hội đã xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân hằng năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 Huỳnh Thị Hằng phát biểu khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ, hội thường xuyên gửi thư chúc mừng các địa phương của Vương quốc Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh nhân ngày lễ, tết cổ truyền của đất nước Campuchia; kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Tổ chức và phối hợp tổ chức các đoàn sang thăm, tặng quà, khám chữa bệnh, giao lưu với người dân các tỉnh Campuchia…

Lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Bên cạnh đó, hội phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên Campuchia - Lào - Việt Nam tại Bình Phước. Giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, hội đã tham gia cùng Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt sinh sống tại các tỉnh giáp biên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 Trần Tuyết Minh phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Hồng Liêm phát biểu tại đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 người và các chức danh chủ chốt. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tặng quà tri ân các cán bộ thôi tham gia Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ mới sớm xây dựng kế hoạch định kỳ, kế hoạch cụ thể từng năm để hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt chương trình nghị quyết đại hội đề ra. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền mục đích của hội, làm tốt công tác phát triển hội viên. Tiếp tục chú trọng, quy tụ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ, từ đó tạo nguồn kinh phí, góp phần vào chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước nói chung, tỉnh Bình Phước nói riêng.

Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra hội nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Dịp này, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2012-2017 Nguyễn Huy Phong được tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. 1 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Một tập thể và 4 cá nhân khác có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện, góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia vinh dự được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới
Chiều ngày 22/11/2022, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội đồng Hòa bình thế giới (Hội đồng) đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng.
Thắm tình hữu nghị Đêm đoàn kết Thắm tình hữu nghị Đêm đoàn kết
Tối 22/11 tại Hà Nội, trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, các đại biểu Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã tham dự Đêm đoàn kết.

Theo Báo Bình Phước
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động