Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:38 | 23/12/2022 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó

aa
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Viết Loan, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thời Đại, chia sẻ những dấu ấn nổi bật của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như kỳ vọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.
Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam
Ngày 15/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị và ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan công ty C.P. Việt Nam.
Thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng thiết thực, hiệu quả Thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan ngày càng thiết thực, hiệu quả
Ngày 19/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn Ủy ban Thường trực về Hành chính của Hạ viện Thái Lan do ông Paijit Sreewarakan, Chủ nhiệm Ủy ban, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam làm Trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó
Ông Nguyễn Viết Loan, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Thưa ông, xin ông cho biết những dấu ấn nổi bật nhất của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong nhiệm kỳ vừa qua (2013-2022)?

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, dấu ấn nổi bật của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (Hội) trước hết là Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan lần thứ IV năm 2013. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành với 29 thành viên; ông Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Gần 10 năm qua, Hội đã nỗ lực không mệt mỏi góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong mọi hoạt động giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau gần 10 năm, đến năm 2022, Hội mới tiến hành Đại hội V (nhiệm kỳ 2022-2027) một phần do thực tế khách quan của Hội nhưng chủ yếu là do tác động của đại dịch COVID-19.

Một dấu ấn nổi bật khác cần nhắc đến là Hội đã phối hợp với Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tổ chức cuộc họp liên tịch giữa Ban Chấp hành hai Hội, luân phiên tại Việt Nam và Thái Lan từ năm 2010 đến nay. Gần đây nhất là cuộc họp lần thứ 11 tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra từ ngày 23-26/8/2022. Tại mỗi kỳ họp, hai hội đã cùng nhau ngồi lại kiểm điểm sự hợp tác năm qua đồng thời thống nhất kế hoạch hợp tác năm tới.

Trong các cuộc họp chung giữa hai Hội, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã đề xuất sáng kiến là Tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan. Sáng kiến này được triển khai vào tháng 12/2016 với việc tổ chức “Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ nhất” do phía bạn đăng cai tổ chức. Nếu không có dịch bệnh COVID-19, Việt Nam cũng đã đăng cai Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ 2 vào năm 2021. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên chương trình này dự kiến tổ chức vào năm 2023.

Lĩnh vực giáo dục cũng để lại dấu ấn đáng nhớ khi hai Hội phối hợp với các địa phương liên quan của Việt Nam tuyển chọn 08 học sinh phù hợp để đưa sang học tại Trường Mechai Bamboo ở Buri Ram, Thái Lan, một mô hình giáo dục cộng đồng, vừa học vừa làm tại hệ trung học cơ sở và trung học phổ thông của Thái Lan. Ngoài ra hai Hội cũng đã thúc đẩy mở ra khả năng hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Đại học Khon Kaen, giữa Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Mae Fah Luang.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hội cũng đã phối hợp với Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tổ chức lễ mít tinh tại Hà Nội ngày 09/8/2016. Hai bên đã tổ chức cho ông Bhichai Rattakul, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, người đại diện phía Chính phủ Thái Lan ký thông cáo thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (6/8/1976) sang Việt Nam dự và nói chuyện tại lễ mít tinh.

Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó
Ông Bhichay Rattakul, nguyên Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2016).

Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân?

- Theo tôi những thành công của Hội có được đầu tiên là nhờ xây dựng được chủ trương, đường lối hoạt động đúng đắn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Chủ trương ấy được xây dựng trên cơ sở Chỉ thị của Ban bí thư về công tác Đối ngoại nhân dân, sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội luôn quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác đối ngoại nhân dân. Chủ động, tích cực hợp tác với hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao của Nhà nước, Quốc hội và các cấp chính quyền, đoàn thể.

Thứ hai là về con người. Ban chấp hành Hội là một tập thể đoàn kết gắn bó, nhất là Ban Thường vụ Hội gồm những người tuy tuổi cao nhưng rất tâm huyết, nhiệt tình có hiểu biết về đất nước con người Thái Lan. Đây cũng là đặc điểm để công tác Hội hoạt động đều đặn, có chiều sâu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc hơn.

Bên cạnh đó là môi trường thuận lợi. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục Hội đã góp phần tạo điều kiện để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn từ đó triển khai các hoạt động một cách thiết thực, dễ dàng và hiệu quả hơn. Một điểm đáng chú ý nữa là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Hội. Một nhân tố không thể thiếu được là việc tạo cho được nguồn ngân sách xã hội hóa bền vững.

Thành công của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua có thể đúc kết như sau: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó.

Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó
Toàn cảnh Hội nghị hỗn hợp thường niên lần thứ 11 giữa Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: VOV)

Theo ông, trong thời gian tới Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nên đẩy mạnh lĩnh vực nào để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước?

- Như chúng ta đã biết, nền ngoại giao của Việt Nam hiện nay có 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Các hoạt động đối ngoại nhân dân hiện nay có rất nhiều cơ quan, tổ chức thực hiện, Hội chỉ là bộ phận nhỏ. Tuy nhiên, các hoạt động của Hội lại có phạm vi hoạt động bao hàm tất cả các lĩnh vực.

Tôi cho rằng trong thời gian tới, lĩnh vực mà Hội cần đặc biệt quan tâm và tăng cường là hợp tác về kinh tế và đầu tư. Hội cần phát huy vai trò kết nối để thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, đưa các thành tố là doanh nhân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Hội từ đó tạo môi trường, tạo cơ hội cho danh nhân, doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, hợp tác. Đây là nền móng cho thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài.

Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan: Sáng tạo, phối hợp, nhiệt tình và biết vượt khó
Khai mạc Lễ hội Thái Lan lần thứ 10 tại Hà Nội, ngày 17/9/2018.

Bên cạnh đó, các hoạt động hòa bình, hợp tác, hữu nghị, giao lưu văn hóa, giáo dục… cũng cần được quan tâm và triển khai thường xuyên trong năm. Đặc biệt, cần chú trọng tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước về đất nước, con người, văn hóa, đặc biệt là thế hệ trẻ bởi các bạn trẻ sẽ kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn các hoạt động hữu nghị giữa hai nước theo cách mới, với những ý tưởng mới năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn ông!

HUFO tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan HUFO tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan
Ngày 6/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, đồng thời là ngày sinh của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và ngày của Cha tại Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2022).
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan
Ngày 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Lãnh đạo tỉnh mong muốn, bà Wiraka Moodhitaporn sẽ tiếp tục là cầu nối để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan.
Ngọc Châu (thực hiện)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động