Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại cuộc gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại Hoa Kỳ; cho biết, thời gian qua, các chuyên gia, trí thức theo dõi sát sao những định hướng phát triển mang tính đột phá của đất nước và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Tham dự cuộc gặp có đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Hoa Kỳ đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, máy bay không người lái, thiết kế phần mềm, chính sách công, tài chính, giáo dục, luật quốc tế, xây dựng…

Trong không khí thân mật, các chuyên gia, trí thức bày tỏ vui mừng, vinh dự được chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; phấn khởi và tự hào trước những thành tựu nổi bật mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước; đồng thời nêu một số đề xuất kiến nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trân trọng những đóng góp của các thế hệ thanh niên, sinh viên, chuyên gia người Việt Nam tại Hoa Kỳ trong nhiều chục năm qua; mong rằng các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện những ý tưởng sáng tạo, đóng góp cho quê hương, đất nước. Với tinh thần cầu thị, Việt Nam lắng nghe những ý kiến xây dựng và mong có những cuộc trao đổi cởi mở của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực để nhìn vấn đề đầy đủ hơn.

Chia sẻ một số điều mong mỏi từ các trí thức trẻ sinh sống ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta mong Việt Nam vươn lên vị trí cao hơn trong nền kinh tế thế giới trên cơ sở dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tuy nhiên năng lực trên nhiều mặt còn hạn chế. Khoa học và công nghệ còn khoảng cách xa với các nước đi trước, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi; điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu.

Việt Nam xác định kiên trì, quyết liệt khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện để các nhà khoa học nghiên cứu, sáng tạo, đem đến những sản phẩm thiết thực, hiệu quả; trước mắt là tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện chính sách, dành nguồn đầu tư có trọng tâm cho nghiên cứu và nâng chất lượng đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Nghị quyết tiếp nối những chủ trương đã được thực hiện hơn 20 năm qua, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với cách làm việc với cộng đồng. Nghị quyết yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành, xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển của Việt Nam.

Khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ, tạo điều kiện mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu và công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, qua những quan hệ nghề nghiệp được xây dựng bằng uy tín của mình, các chuyên gia có thể giúp đồng nghiệp hai nước hiểu nhau hơn và tìm được công việc cùng quan tâm; có thêm những chương trình hợp tác đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Các chuyên gia tham gia xây dựng nhóm nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo người trẻ, lựa chọn hướng công nghệ phù hợp với nhu cầu trong nước; chia sẻ những tri thức, kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, những cách làm đã thành công và cả không thành công để trong nước có cái nhìn đầy đủ hơn trước khi quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Người muốn trở về cần được hỗ trợ để có thể ổn định cuộc sống và làm việc lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp. Hình thức hợp tác nên linh hoạt, có thể từ xa, theo đợt hoặc dài hạn, phù hợp với tính chất công việc và điều kiện mỗi bên.

Đối với các sinh viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, những băn khoăn về ngành học, việc làm hay dự định sau khi tốt nghiệp đều cần được lắng nghe. Các bạn cần tìm kiếm sự chia sẻ của những người đã đi qua những lựa chọn tương tự, đồng thời liên hệ với các cơ quan đại diện khi cần hỗ trợ.

Để những mong muốn hợp tác có thể trở thành công việc cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến cơ quan phụ trách; có đầu mối liên hệ rõ ràng để các chuyên gia tiếp tục gửi ý kiến góp ý sau cuộc gặp.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan chủ động mời chuyên gia, nhà nghiên cứu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo.

Các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp ấy. Các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị sử dụng chuyên gia trao đổi cụ thể ngay từ đầu về yêu cầu chuyên môn, về quyền lợi của người tham gia và việc sử dụng kết quả nghiên cứu; tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, những cam kết nghề nghiệp của các chuyên gia với cơ quan nơi mình đang làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được ý kiến thẳng thắn, cả về những điều trong nước làm chưa tốt và những việc các cơ quan cần thay đổi để hợp tác thuận lợi hơn, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Theo Báo Nhân dân

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-go-chuyen-gia-tri-thuc-nguoi-viet-nam-tai-hoa-ky-post990132.html

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81
Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới
Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài khác

Trung thu gắn kết thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản

Trung thu gắn kết thế hệ trẻ người Việt tại Nhật Bản

Ngày 20/9, tại thành phố Sakai, Osaka (Nhật Bản), hơn 100 thiếu nhi cùng gia đình người Việt tham gia chương trình vui Tết Trung thu. Những hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc góp phần giúp thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt, hiểu thêm văn hóa truyền thống và tăng cường sự gắn kết với quê hương, nguồn cội.
Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại New Zealand

Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt tại New Zealand

Từ ngày 17-20/9, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao đã thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Auckland và Wellington (New Zealand), thông tin về các chủ trương, chính sách mới, lắng nghe tâm tư, kiến nghị của kiều bào; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand.
Tái hiện chợ quê Kinh Bắc tại Ba Lan

Tái hiện chợ quê Kinh Bắc tại Ba Lan

Tại nhà hàng Daystar, Hội đồng hương Kinh Bắc tại Ba Lan vừa tổ chức buổi gặp mặt thường niên với chủ đề “Lễ hội làng Kinh Bắc 2026”.
Phát huy nguồn lực thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy nguồn lực thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) vừa phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam-Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản – Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...