Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
![]() |
| Tọa đàm khoa học: "Đại chiến lược và Quản trị quốc gia hiện đại trong bối cảnh địa chính trị mới". (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tọa đàm quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách, trong đó có PGS. TS Nguyễn Văn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Cảnh Cường, nguyên Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh; cùng đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.
![]() |
| Tọa đàm có sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ là nghiên cứu sinh, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Trường Đại học Ngoại thương) nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế hiện nay đang biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc xác định tư duy và hành động phù hợp. Theo bà, Việt Nam cần vừa bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mở rộng không gian phát triển trong một môi trường quốc tế đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
Từ góc nhìn đó, chủ đề “đại chiến lược” được lựa chọn như một khung khái niệm quan trọng, giúp kết nối các biến động toàn cầu với bài toán định vị vai trò và vị thế của Việt Nam trong trật tự mới. PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương cho rằng, khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tăng trưởng, hiện đại hóa, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng, Việt Nam không thể chỉ phản ứng thụ động trước cạnh tranh nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng hay dịch chuyển công nghệ... mà cần chủ động xây dựng một đại chiến lược mang tính dài hạn.
![]() |
| PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Trường Đại học Ngoại thương) phát biểu khai mạc. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Làm rõ hơn khái niệm này, TS Ngô Di Lân, giảng viên Học viện Ngoại giao dẫn lại nội dung trong cuốn sách “Đại chiến lược - Nghệ thuật bảo vệ lợi ích quốc gia” của mình, trong đó định nghĩa: “Đại chiến lược là khung logic định hướng cách một quốc gia huy động và sử dụng nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu cao nhất”. Theo đó, đây không phải là một kế hoạch ngắn hạn hay một chính sách đơn lẻ, mà là một khung tư duy dài hạn giúp quốc gia xác định lợi ích cốt lõi, lựa chọn ưu tiên chiến lược, phân bổ nguồn lực và xây dựng cách thức ứng xử phù hợp trước những biến động không ngừng của môi trường quốc tế.
![]() |
| TS Ngô Di Lân, giảng viên Học viện Ngoại giao giới thiệu về cuốn sách “Đại chiến lược - Nghệ thuật bảo vệ lợi ích quốc gia”. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ở góc độ thực tiễn, Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, một đại chiến lược muốn thành công cần được thể chế hóa và trở thành sự đồng thuận của toàn xã hội. Theo ông, nếu chiến lược chỉ phụ thuộc vào một cá nhân hay một nhóm nhỏ thì sẽ thiếu tính bền vững. Ngược lại, khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận quốc gia và vận hành trong một hệ thống chính trị thống nhất, chiến lược sẽ có sức sống lâu dài và khả năng hiện thực hóa cao.
Đại sứ cho rằng, Việt Nam hiện đã có nền tảng quan trọng để hình thành một đại chiến lược tổng thể, thể hiện qua hệ thống đường lối, chính sách được xác lập trong các kỳ Đại hội Đảng và chương trình hành động của Chính phủ. Đây là cơ sở để hướng tới mục tiêu dài hạn: trở thành quốc gia có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đồng thời đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm và có ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế.
![]() |
| Đại sứ Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thảo luận tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo TS Đỗ Ngọc Kiên, Trưởng Bộ môn Kinh tế và Quản lý (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương), đại chiến lược không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, mà còn phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực triển khai. Theo ông, thách thức đặt ra là làm thế nào để các chiến lược hiện có như công nghiệp hóa, chuyển đổi số hay phát triển bền vững... được vận hành một cách thống nhất, tránh phân tán và chồng chéo.
Điều này đòi hỏi một hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, có khả năng dự báo, thích ứng linh hoạt với biến động, điều phối hiệu quả giữa các lĩnh vực và huy động tối ưu nguồn lực. Chỉ khi đó, đại chiến lược mới có thể được chuyển hóa từ tầm nhìn dài hạn thành các chính sách cụ thể, mang lại hiệu quả thực chất trong phát triển đất nước.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi nhiều góc nhìn lý luận và thực tiễn xoay quanh khái niệm “đại chiến lược”, góp phần gợi mở những định hướng quan trọng, giúp làm rõ hơn con đường phát triển, nâng cao vị thế và năng lực thích ứng của Việt Nam trong một trật tự quốc tế đang chuyển dịch sâu sắc.
| Học viện Ngoại giao vừa phối hợp với Trung tâm hợp tác và nghiên cứu Pháp ngữ (CECOFAP) tổ chức buổi tọa đàm khoa học giữa các nhà nghiên cứu lịch sử, ngoại giao và chuyên gia quan hệ quốc tế về chủ đề: “Quan hệ Việt Nam – Pháp dưới góc độ địa chính trị”. |
| Phát biểu với CNBC, Tổng thống Nga khẳng định: "Chúng tôi không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của Chiến tranh Lạnh, Nga đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng". |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Tân Kỳ
Hà Nội đón trên 248 ngàn lượt khách quốc tế, tổng thu hơn 5 nghìn tỷ đồng
Việt Nam vào top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày
Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi toàn diện Luật Đất đai trong thời gian tới
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình









