Trang chủ Kinh tế
19:24 | 07/07/2022 GMT+7

Mạng lưới GCoM Châu Á tiếp tục hỗ trợ Cần Thơ nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

aa
Ngày 7/7, tại TP Cần Thơ, nhóm Dự án GCoM Châu Á phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Cần Thơ và các bên liên quan tổ chức Hội thảo “Đào tạo về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu: Xác định mục tiêu, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch”.
USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu USAID tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu
Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại

Tham dự hội thảo có gần 70 đại biểu là đại diện lãnh đạo, các cán bộ chuyên môn đến từ 17 đô thị thành viên Hiệp hội các đô thị Việt Nam, các chuyên gia từ đại diện GCoM Châu Á, Cục Biến đổi khí hậu, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Mạng lưới GCoM Châu Á tiếp tục hỗ trợ Cần Thơ nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo.

GCoM (viết tắt của Gloval Covenant of Mayors for Climate and Energy) là Mạng lưới các Thị trưởng toàn cầu trong lĩnh vực khí hậu và năng lượng. Đây là liên minh toàn cầu lớn nhất của các đô thị, chính quyền địa phương tự nguyện cam kết chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, có tính phục hồi cao, phù hợp với mục tiêu của Công ước Paris.

Để hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Mạng lưới GCoM tại châu Á, Liên minh châu Âu đã tài trợ thực hiện Dự án hợp tác đô thị quốc tế IUC châu Á (GCoM giai đoạn I) từ năm 2018 - 2020, thí điểm tại 3 đô thị Việt Nam gồm: TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng và Tam Kỳ (Quảng Nam) và tiếp tục hỗ trợ tài chính để thực hiện Dự án GCoM giai đoạn II (2021 - 2023). Mục tiêu dự án nhằm hỗ trợ các đô thị tham gia thí điểm xây dựng kế hoạch hành động biến đổi khí hậu, đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu, kết nối với các nguồn lực trong nước và quốc tế để thực hiện kế hoạch hành động.

Tại Hội thảo, các đại biểu được tìm hiểu về khung pháp lý và lộ trình để đạt được đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam và mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050; những thách thức và cơ hội của chính quyền địa phương ở Việt Nam liên quan đến khí hậu; hướng dẫn lập kế hoạch đô thị để thích ứng với biến đổi khí hậu; thảo luận thực trạng trong các lĩnh vực: công nghiệp, giao thông, quản lý chất thải và nước, nhà ở và thương mại, năng lượng tái tạo; tìm hiểu nguyên tắc chính để phát triển kế hoạch hành động năng lượng và khí hậu; xác định biện pháp giảm thiểu và thích ứng trong khu vực; giảm phát thải khí nhà kính; tham quan một số Dự án của TP Cần Thơ như: Tiểu dự án đê bao vườn cây ăn trái huyện Phong Điền, Dự án thành phần thuộc Dự án WB6 cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu...

Mạng lưới GCoM Châu Á tiếp tục hỗ trợ Cần Thơ nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo bà Asih Budiati - Trưởng nhóm, đại diện nhóm Dự án GcoM Châu Á - hội thảo là một trong những hoạt động chính của Dự án GCoM giai đoạn II nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đô thị thành viên Việt Nam, giới thiệu về Kế hoạch hành động trong lĩnh vực năng lượng và khí hậu cấp địa phương, tập huấn bộ công cụ về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, giới thiệu kinh nghiệm đô thị châu Âu, thúc đẩy vai trò của Dự án GcoM Châu Á và vai trò tiên phong của Liên minh Châu Âu trong hỗ trợ các đô thị hướng tới hành động cụ thể giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho mạng lưới đô thị về khí hậu và hợp tác phát triển ở Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Bà Asih Budiati kỳ vọng hội thảo sẽ giúp các các đại biểu đến từ các đô thị thành viên có cơ hội tìm hiểu cụ thể hơn về các chính sách liên quan đến giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - cho biết, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, TP Cần Thơ đã quan tâm ban hành nhiều chính sách, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như các giải pháp cụ thể nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hướng đến phát triển, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn I của dự án GCoM, TP Cần Thơ đã được hỗ trợ hoàn thành kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu theo khung GcoM; nhiều cán bộ chuyên môn của các Sở, ban ngành thành phố được tham gia tập huấn, nâng cao kỹ năng về xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Theo ông Dương Tấn Hiển, các hoạt động của giai đoạn II dự án sẽ giúp thành phố có nhiều cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các đô thị trong và ngoài nước nhằm tiếp tục nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng hy vọng, thông qua Hội thảo các đại biểu tham dự tiếp nhận những thông tin hữu ích về các kiến thức được cung cấp từ Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Nhóm dự án GCoM Châu Á và các đối tác, các bên liên quan; cũng như có những trải nghiệm từ chuyến tham quan thực tế về Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ; từ đó, khắc họa góc nhìn thực tế trong quá trình hỗ trợ các đô thị phát triển, xây dựng kế hoạch về năng lượng và biến đổi khí hậu.

Hội thảo diễn ra đến ngày 8/7.

Doanh nghiệp Indonesia có nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác vào Cần Thơ Doanh nghiệp Indonesia có nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác vào Cần Thơ
Ngày 1/7, ông Agustaviano Sofjan, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo UBND TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ.
Cần Thơ: Tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng Cần Thơ: Tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng
“Chính quyền, nhân dân Cần Thơ luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng”, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.
Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tiếp tục phục hồi, khởi sắc Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tiếp tục phục hồi, khởi sắc
Ngày 6/7, HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của TP; thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.
Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Từ 12 đến 14/4, diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại TP Cần Thơ

Sáng 12/4, Ban tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam 2024 tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.

Các tin bài khác

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẵn sàng can thiệp tỷ giá nếu diễn biến bất lợi, kể cả trong hôm nay

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẵn sàng can thiệp tỷ giá nếu diễn biến bất lợi, kể cả trong hôm nay

Đây được đánh giá là biện pháp mạnh mẽ của Nhà điều hành để giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.
Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Giá chung cư ở Hà Nội tăng liên tục do đâu?

Khi so sánh giữa các dòng sản phẩm, người mua có nhu cầu ở thực có thể nhận thấy giá căn hộ vẫn ở mức hợp lý hơn so với những sản phẩm liền thổ trong dự án như biệt thự và nhà liền kề. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ghi nhận mức tăng về nhu cầu và giá sơ cấp của phân khúc căn hộ trong quý I/2024.
Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Chuyển động mới tại dự án rộng 195 ha của Sacom Tuyền Lâm ở Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/4 đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động