Đặc sắc quà tặng của Thủ đô

Các sản phẩm quà tặng hình Sao la quảng bá SEA Games 31 của Công ty cổ phần Kym Việt được nhiều người tìm mua. Ảnh: Phạm Hải
Đậm tinh thần thể thao
Không gian kết nối Kym Việt (số 123 Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) có diện tích hơn 450m2, vừa là xưởng sản xuất thú bằng vải, vừa là nơi diễn ra các hoạt động trải nghiệm. Người sáng lập, điều hành của Kym Việt là anh Phạm Việt Hoài, một người khuyết tật có niềm đam mê với đồ thủ công, mỹ nghệ.
Thời gian này, bên cạnh việc thực hiện những đơn hàng quà tặng thường xuyên là những con thú bằng vải hình trâu, mèo, cá chép, ngựa…, xưởng sản xuất Kym Việt còn hoàn thiện các đơn hàng sản xuất quà tặng hình những chú Sao la ngộ nghĩnh. Đây là sản phẩm đồng hành được Ban Tổ chức SEA Games 31 cấp phép cho Kym Việt sản xuất với độc quyền thiết kế về mẫu mã, nhằm góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cũng như tuyên truyền ngày hội thể thao khu vực tới người dân và du khách.
Chia sẻ về món quà tặng này, anh Phạm Việt Hoài cho biết, từ đầu năm 2022, để hưởng ứng sự kiện thể thao lớn nhất khu vực, cơ sở sản xuất quà tặng của anh đã lên kế hoạch thực hiện mẫu mới, mang tinh thần của SEA Games 31, thể hiện ý chí, tình yêu của những người khuyết tật với sự kiện lớn này. Từ quyết tâm đó, Công ty cổ phần Kym Việt đã gửi công văn đến Ban Tổ chức SEA Games 31 xin được sử dụng hình ảnh chú Sao la (mẫu linh vật chính thức của SEA Games 31) để sản xuất quà tặng. Ngày 28-4-2022, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã có Công văn số 1087/BTC2021-TBTCCSVCVVĐTT đồng ý cho Công ty cổ phần Kym Việt sản xuất và kinh doanh sản phẩm thú nhồi bông có sử dụng hình ảnh Sao la, nhưng được thiết kế riêng để không bị nhầm lẫn với mẫu linh vật chính thức của SEA Games 31. Mẫu quà tặng của Kym Việt sẽ góp phần quảng bá SEA Games 31 cũng như làm phong phú thêm sản phẩm quà tặng cho người dân và du khách đến Thủ đô dịp này.
"Mẫu búp bê với hình tượng chú Sao la được nhân cách hóa một cách khỏe khoắn, đáng yêu, trên ngực có gắn hình lá cờ Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời thể hiện tinh thần thể thao, yêu chuộng hòa bình của người Việt", anh Phạm Việt Hoài bày tỏ.
Hiện tại, Công ty cổ phần Kym Việt đã sản xuất được hơn 400 mẫu quà tặng linh vật Sao la. Trong Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức vừa qua, mẫu quà tặng này cũng được trưng bày, giới thiệu rộng rãi tới người dân và du khách.
“Thổi hồn” cho vải vụn
Thành lập từ năm 2013, Công ty cổ phần Kym Việt chủ yếu làm các sản phẩm quà tặng, đồ trang trí bằng vải với hình các con vật ngộ nghĩnh. Điều đặc biệt, các sản phẩm quà tặng được thực hiện bởi hơn 30 người khuyết tật (chủ yếu là người khiếm thính). “Tôi cũng là người khuyết tật, nên hiểu được tâm tư, tình cảm và mong muốn được đóng góp cho xã hội của những người khuyết tật. Đó là lý do tôi và các cộng sự đã thành lập Kym Việt”, anh Phạm Việt Hoài bày tỏ.
Nhớ lại thời kỳ đầu khởi nghiệp, anh Phạm Việt Hoài cho biết, lúc đầu, xưởng chỉ có 5-6 nhân công, đều là người khiếm thính, sản phẩm quà tặng hoàn toàn thủ công, nên năng suất chưa cao. Sau đó, anh Phạm Việt Hoài và các cộng sự từng bước cải tiến các công đoạn sản xuất, đầu tư thêm máy móc... Hiện nay, cơ sở sản xuất Kym Việt đã có 30 nhân công và họa sĩ mỹ thuật thiết kế mẫu mã riêng. Các mẫu quà tặng được vẽ tay, không rập khuôn với bất cứ mẫu mã nào trên thị trường, nên những sản phẩm bằng vải có sức sống riêng.
Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, sản phẩm quà tặng của Kym Việt đã có mặt tại nhiều điểm du lịch của Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)… “Du lịch đã mở cửa trở lại, nhiều điểm du lịch đã kết nối với chúng tôi để tìm hướng hợp tác. Trong kế hoạch lâu dài, chúng tôi sẽ nghiên cứu thiết kế những mẫu quà tặng đặc trưng hơn về Hà Nội, thể hiện rõ hơn các biểu tượng du lịch của Thủ đô”, anh Phạm Việt Hoài bày tỏ.
Không chỉ xuất hiện trong các cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm, sản phẩm quà tặng của Kym Việt còn được chọn tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Công ty cổ phần Kym Việt đã vinh dự được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động vì cộng đồng vào năm 2020; giải Nhất cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020; Tốp 3 hàng Việt Nam được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích năm 2020…
Tin bài liên quan
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Củng cố cơ chế phối hợp quốc gia vì người khuyết tật
[Video] Hàng trăm người khuyết tật và sinh viên tham gia kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam tại TP.HCM
Các tin bài khác
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
Vingroup ra mắt "Đất Nước Thiên Hùng Ca" - "kỳ quan sân khấu" tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TP Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



