Đà Nẵng - UN Women thúc đẩy triển khai dự án bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
Theo Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của UN Women và các đối tác quốc tế trong thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, phát triển bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu trao đổi với bà Rebecca Wood, Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng) |
Ông nhận định, biến đổi khí hậu không chỉ tác động đến môi trường, kinh tế và đời sống người dân mà còn đặt ra những thách thức đối với phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi và những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Do đó, thành phố chú trọng lồng ghép bình đẳng giới trong các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong khuôn khổ Chương trình EmPower – Phụ nữ và xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu, UN Women đang phối hợp với thành phố triển khai Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, nghĩa tình, thích ứng với biến đổi khí hậu”, thực hiện đến tháng 2/2029.
Dự án tập trung vào 3 hợp phần chính. Trong đó, về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, thành phố phối hợp với UN Women hoàn thiện ứng dụng SOS – Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em (S-App), nhằm ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận thông tin, kết nối lực lượng hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Dự kiến, ứng dụng được triển khai thí điểm tại 4 địa phương trong tháng 11/2026.
Về kinh tế chăm sóc, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và tham vấn nhằm xây dựng khung khuyến nghị, từng bước hướng tới mô hình “Thành phố chăm sóc” phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng.
Đối với thích ứng với biến đổi khí hậu có trách nhiệm giới, Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực lồng ghép giới trong công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời hỗ trợ 3 mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ tại xã Hòa Vang và xã Thăng Trường, áp dụng các giải pháp sản xuất xanh, sử dụng năng lượng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn.
Hiện UN Women đang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện thủ tục điều chỉnh Dự án theo hướng mở rộng địa bàn triển khai, bổ sung các hoạt động và nâng tổng kinh phí từ hơn 7 tỷ đồng lên hơn 13 tỷ đồng, tương đương 494.085 USD.
Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn UN Women và các đối tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ thành phố triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án; hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong thí điểm, hoàn thiện ứng dụng S-App; nghiên cứu, hoàn thiện khung khuyến nghị hướng tới mô hình “Thành phố chăm sóc”; tăng cường hợp tác về thích ứng với biến đổi khí hậu có trách nhiệm giới, hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế xanh do phụ nữ làm chủ.
Dịp này, Đoàn công tác UN Women sẽ khảo sát một số mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ, áp dụng các giải pháp sản xuất xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố. Qua đó đánh giá kết quả triển khai, nắm bắt nhu cầu, khó khăn thực tế và nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.
Tin bài khác
Điện Biên an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Tông Khao
Những lớp học trong chùa, thánh đường ở An Giang





