Đà Nẵng phát huy nguồn lực phi chính phủ nước ngoài trong thúc đẩy phát triển xanh
| Nghệ An triển khai 39 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, vốn cam kết 4,61 triệu USD Có những tình nguyện viên không cầm được nước mắt khi chia tay Việt Nam |
Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Catalyste+ (Canada) tổ chức.
Tại sự kiện, các đại biểu tham gia 3 phiên thảo luận chuyên đề về chủ trương, định hướng công tác phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới, xu hướng thế giới hiện nay, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong công tác phi chính phủ nước ngoài.
![]() |
| Hội thảo có sự tham gia của gần 100 tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh) |
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, cho biết chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu thế tất yếu nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Điều này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức triển khai công tác đối ngoại nhân dân, hướng tới hợp tác thực chất, huy động hiệu quả sáng kiến, công nghệ và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, công tác đối ngoại nhân dân thành phố Đà Nẵng đang chuyển dịch từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo những lợi ích thiết thực, mở rộng đối thoại và thúc đẩy hợp tác hiệu quả. Trên tinh thần đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng xác định viện trợ phi chính phủ nước ngoài không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính ngắn hạn mà còn mang lại tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế. Đây cũng là nguồn lực bổ sung quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân Đà Nẵng với nhân dân các nước và các tổ chức quốc tế.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thành Công) |
4 hướng hợp tác xanh tại Đà Nẵng
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khẳng định, Việt Nam coi công tác phi chính phủ nước ngoài là một bộ phận quan trọng của đối ngoại nhân dân, phối hợp và bổ trợ cho đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước. Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động ở Việt Nam phù hợp với những ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam.
Đánh giá cao đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, ông cho rằng giá trị của hoạt động hợp tác không chỉ thể hiện ở số lượng dự án hay kinh phí viện trợ mà còn ở sự tin cậy được vun đắp, tri thức được chia sẻ và những thay đổi tích cực, lâu dài trong cộng đồng. Đặc biệt, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn góp phần kết nối nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, chia sẻ thông tin khách quan về đất nước, con người và công cuộc đổi mới của Việt Nam, qua đó củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng Đà Nẵng là địa phương năng động, có hạ tầng tương đối đồng bộ, nguồn nhân lực tốt và tư duy quản trị cởi mở, có nhiều điều kiện thuận lợi để thử nghiệm những mô hình hợp tác phi chính phủ nước ngoài thế hệ mới. Trước các thách thức về biến đổi khí hậu, môi trường và chuyển dịch cơ cấu lao động, ông đề xuất các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phối hợp với thành phố triển khai 4 nhóm sáng kiến trọng tâm.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. (Ảnh: Thành Công) |
Thứ nhất, thí điểm các mô hình kinh tế tuần hoàn đô thị, kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học với phát triển du lịch xanh và kinh tế biển xanh. Trong đó, chú trọng giảm thiểu, tái sử dụng và tuần hoàn rác thải nhựa, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm, gắn với bảo tồn các hệ sinh thái tại bán đảo Sơn Trà, Khu bảo tồn Bà Nà - Núi Chúa, sông Tranh, sông Thanh, hành lang đa dạng sinh học Trung Trường Sơn...
Thứ hai, phát triển các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế xanh dựa vào cộng đồng, tập trung tại các khu vực ven biển và miền núi. Các dự án cần ưu tiên nâng cao khả năng tự phục hồi và duy trì hoạt động của cộng đồng ngay cả khi nguồn tài trợ kết thúc.
Thứ ba, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp khí hậu bao trùm. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thể phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm doanh nghiệp tại Đà Nẵng để phát triển các doanh nghiệp có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh quốc tế.
Thứ tư, đổi mới các chương trình an sinh xã hội gắn với chuyển đổi xanh. Bên cạnh tiếp tục hỗ trợ y tế, giáo dục và các nhóm yếu thế, cần lồng ghép đào tạo kỹ năng xanh, hướng nghiệp trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ nâng cao khả năng tham gia thị trường lao động trong tương lai.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, nếu được triển khai thành công, những mô hình thí điểm tại Đà Nẵng có thể cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách và nhân rộng tại khu vực miền Trung cũng như trên phạm vi cả nước. Để hiện thực hóa các định hướng này, ông đề nghị Đà Nẵng chủ động xác định những nhu cầu, bài toán chuyển đổi xanh cụ thể để cùng các đối tác thiết kế dự án ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng; tăng cường phối hợp liên ngành, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và thống nhất việc áp dụng các quy định pháp luật. Thành phố cũng cần tạo điều kiện thử nghiệm các sáng kiến mới, tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời bố trí cơ chế, nguồn lực phù hợp cho hoạt động kết nối và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Về phía Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, ông Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định sẽ tiếp tục chủ động tiếp xúc, vận động đối tác, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hợp tác; tham gia xây dựng môi trường chính sách ổn định, minh bạch và đồng hành cùng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Đà Nẵng hướng tới mục tiêu thành phố tuần hoàn vào năm 2045
Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đã được gắn với quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố đồng thời xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn qua ba giai đoạn: khởi động từ năm 2022 đến năm 2025, phát triển từ năm 2025 đến năm 2030 và tăng tốc trên quy mô toàn thành phố từ năm 2030 đến năm 2045.
Theo định hướng này, Đà Nẵng phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn vào cuối năm 2045.
![]() |
| Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Mai Anh) |
Lãnh đạo thành phố đề nghị ưu tiên vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các dự án phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn; phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong kết nối đối tác với các sở, ngành, địa phương để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hợp tác. Đà Nẵng mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tăng cường chuyển giao tri thức, công nghệ xanh, giới thiệu những mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả trên thế giới; hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như phổ biến kỹ năng thực hành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cho người dân.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai chương trình, dự án trên địa bàn.
![]() |
| Phiên thảo luận tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Công) |
Tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết Bản thỏa thuận phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2030 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và tạp chí Thời Đại. Hai bên thống nhất phối hợp trên 05 lĩnh vực trọng tâm gồm: phối hợp thông tin và tuyên truyền đối ngoại; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ báo chí - truyền thông đối ngoại; phối hợp bảo trợ truyền thông hoặc đồng tổ chức các sự kiện đối ngoại nhân dân; kết nối, mở rộng mạng lưới đối tác và vận động nguồn lực và phối hợp tham gia các đoàn công tác, sự kiện đối ngoại trọng điểm và hoạt động thực tế do thành phố Đà Nẵng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức.
![]() |
| Lễ ký kết Bản thỏa thuận phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2030 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và tạp chí Thời Đại. (Ảnh: Mai Anh) |
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (đợt 3) với Tổ chức Save the Children International (SCI) và Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF). Theo nội dung Bản ghi nhớ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Save the Children International thống nhất phối hợp triển khai các nội dung tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ trẻ em; quản trị quyền trẻ em; giáo dục, y tế và dinh dưỡng; giảm nghèo cho trẻ em và thanh thiếu niên; giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết. (Ảnh: Mai Anh) |
Dịp này, tổ chức Catalyste+ (Canada) được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vì đã có thành tích đóng góp tích cực trong công tác chuyển đổi kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại thành phố Đà Nẵng.
![]() |
| Đại diện tổ chức Catalyste+ nhận Bằng khen tại chương trình. (Ảnh: Thành Công) |
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Nghệ An có 39 khoản viện trợ đang được triển khai, với tổng số vốn cam kết viện trợ là 4,61 triệu USD, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn viện trợ tập trung chủ yếu vào y tế, giáo dục và đào tạo, các vấn đề xã hội, tài nguyên và môi trường. |
Trở lại Việt Nam sau gần 20 năm, tôi thực sự kinh ngạc trước tốc độ thay đổi của đất nước. Nhưng giữa những đổi thay ấy, sự ấm áp, lòng hiếu khách và tình cảm chân thành của người Việt Nam dành cho các chuyên gia, tình nguyện viên Nhật Bản vẫn luôn vẹn nguyên. |
Tin bài khác
Tổ chức Trái tim vì Trái tim trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng gói thiết bị y tế 1 triệu EUR
Children of Vietnam trao học bổng cho học sinh khó khăn tại Đà Nẵng












