Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 15/03, tại Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga (Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023. Chương trình đã thu hút được sự tham gia không chỉ của học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam đến từ nhiều đơn vị đào tạo tiếng Nga mà còn học sinh, sinh viên Nga đang học tập tại Hà Nội.
aa
Tiến sĩ giáo dục giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu đọc sách Tiến sĩ giáo dục giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu đọc sách
Valentine là dịp bày tỏ tình yêu với người vợ có quê cách Việt Nam hơn 8.000 km Valentine là dịp bày tỏ tình yêu với người vợ có quê cách Việt Nam hơn 8.000 km

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định, Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” là chương trình ý nghĩa, góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu tiếng Nga tại Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao vai trò của các giáo viên, giảng viên trong việc phổ biến tiếng Nga, văn học, lịch sử và văn hoá Nga tại Việt Nam.

Dạ hội đã mang tới cho khán giả không khí lễ hội đậm chất văn hoá hai dân tộc Việt Nam và Nga qua các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu như điệu nhảy ngẫu hứng, nhảy “Thiếu nữ Nga”, điệu múa Kalinka, múa “Tát nước đầu đình”, đọc thơ “Quê hương” (sáng tác Đỗ Trung Quân), kịch “Ông lão đánh cá và con cá vàng”…

Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga
Học sinh Trường Nga thuộc ĐSQ Liên bang Nga tại Việt Nam biểu diễn "Điệu nhảy ngẫu hứng". Ảnh: Hoàng Yến

Cô Ngô Thị Minh Thu, Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, cho biết chương trình dạ hội thường niên “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023 được tổ chức thành công sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Chương trình nhận được sự quan tâm, hưởng ứng không chỉ của sinh viên trong Khoa mà còn từ nhiều đơn vị khác.

Trên sân khấu của chương trình Dạ hội có sự kết hợp của các dẫn chương trình là các sinh viên Việt Nam và Nga. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Đại sứ mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam tham dự chương trình. Điều đó cho thấy, chương trình ngày càng được biết tới rộng rãi cũng như tình hình dạy và học tiếng Nga đang ngày càng được quan tâm.

Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga
Cựu giảng viên Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội biểu diễn song ca "Chiến mã". Ảnh: Hoàng Yến

Khán giả Irina Kustova chia sẻ: “Tôi học tiếng Việt tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Mát-xcơ-va. Hiện tại tôi đang thực tập tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga. Tôi mong rằng chương trình sẽ đưa văn hoá Nga tới gần hơn với các bạn trẻ Việt Nam”.

Cô Lưu Nam Hà, Đại diện Đại học tổng hợp liên bang Viễn Đông – Liên bang Nga (FEFU) tại Việt Nam, hy vọng thông qua Dạ hội, khán giả Việt Nam có thêm hiểu biết về văn hoá Nga, học sinh, sinh viên, học viên Việt Nam thêm hứng thú học tiếng Nga. Hàng năm, 20 - 30 sinh viên Việt Nam sang Nga học tập tại FEFU và 10 sinh viên FEFU học tập tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Việt Nam học và Đông phương học.

Trong thời gian tới, Trung tâm công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI Center) do FEFU và Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập với sự tài trợ của Ngân hàng Sberbank (Nga) sẽ sớm đi vào hoạt động, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai trường đại học, quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga
Cựu sinh viên Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Nữ Thu Hương biểu diễn ca khúc "Non nước hữu tình". Ảnh: Hoàng Yến

Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” là chương trình thường niên do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức từ năm 2002. Chương trình là cầu nối gắn kết những người yêu ngôn ngữ, đất nước Nga không chỉ trong Khoa và các đơn vị đang giảng dạy Tiếng Nga tại Hà Nội và các địa phương lân cận, mà còn đông đảo những ai đã và đang gắn bó với tiếng Nga trên khắp cả nước, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Lễ hội truyền thống Đền A Sào năm 2023 Lễ hội truyền thống Đền A Sào năm 2023
Ngày 1/3, tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), UBND huyện Quỳnh Phụ khai mạc Lễ hội truyền thống Đền A Sào năm 2023.
Hà Nội tuyên truyền hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 Hà Nội tuyên truyền hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành Công văn số 468/STTTT-BCXBTT về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12.

Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...