Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
07:23 | 14/02/2023 GMT+7

Valentine là dịp bày tỏ tình yêu với người vợ có quê cách Việt Nam hơn 8.000 km

aa
Cuộc sống vui nhộn và nhiều mới mẻ của gia đình trẻ chồng Việt - vợ Tây Phan Vũ Sơn và Sophia đang thu hút cộng đồng mạng thời gian qua. Trong các clip tự sản xuất, Sophia hào hứng kể về cuộc hôn nhân màu hồng cùng chồng và cô con gái nhỏ Alisa. Tuy nhiên để có được bến đỗ hạnh phúc như hiện tại, nàng dâu Ukraine đã từng mang tội “cãi lời” bố mẹ khi quyết định lấy chồng cách quê nhà gần 8.000km.
Lễ Tình nhân và những câu chuyện tình bất tử Lễ Tình nhân và những câu chuyện tình bất tử
Ngày Lễ tình nhân Valentine (14/2) là một dịp đặc biệt để tình yêu và những điều lãng mạn lên ngôi dành riêng cho các cặp đôi đang đắm chìm trong hương vị tình yêu. Và có những câu chuyện tình yêu trong lịch sử cũng tuyệt vời và lãng mạn không kém được kể lại giúp cho ngày của những đôi lứa yêu nhau càng trở nên ý nghĩa hơn.
Dịch giả Hoàng Thúy Toàn: Tôi có được tình yêu đời mình nhờ kiệt tác “Tôi yêu em” Dịch giả Hoàng Thúy Toàn: Tôi có được tình yêu đời mình nhờ kiệt tác “Tôi yêu em”
Nhiều thế hệ cả ở nước Nga cũng như trên thế giới đã say mê bài thơ "Tôi yêu em" của Đại thi hào Nga Aleksandr Puskin. Và cũng có những người tìm được tình yêu của đời mình nhờ kiệt tác này. Dịch giả Hoàng Thúy Toàn là một trong số đó.

Chân thành là “chìa khoá” giữ mãi ngọn lửa yêu thương

Đó là tâm sự của anh Phan Vũ Sơn (sinh năm 1992, quê Nam Định, Việt Nam) và vợ Sophia Koshelna (sinh năm 1994, quốc tịch Ukraine) với phóng viên tạp chí Thời Đại, khi nói về “bí quyết” vượt qua khoảng cách khi trải qua thời gian yêu xa và sau này là sự đồng hành trong cuộc sống.

Anh Sơn và chị Sophia quen nhau khi cùng học tại trường Đại học Tổng hợp Kiev (Ukraine) vào năm 2014. Sophia học khoa tiếng Việt, còn Sơn học khoa Ngoại giao. Lần đầu gặp, Sơn bị thu hút bởi ngoại hình xinh xắn và nụ cười tỏa nắng của cô gái Ukraine, còn Sophia thích chàng trai Việt vì sự ân cần, chu đáo.

Valentine là dịp bày tỏ tình yêu với người vợ có quê cách Việt Nam hơn 8.000 km
Gia đình anh Sơn trong dịp Tết Nguyên Đán 2023. Ảnh: NVCC

Với nhiều cặp đôi ngoại quốc, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa chính là rào cản nhưng Sơn và Sophia thì ngược lại. Sinh ra và lớn lên ở Ukraine, Sơn dễ dàng giao tiếp và thấu hiểu bạn gái. Còn Sophia được bạn trai hỗ trợ trong quá trình học tiếng Việt và tìm hiểu văn hoá Việt Nam.

Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi họ phải đối mặt với thử thách yêu xa khi Sơn đi du học thạc sĩ ở Anh và Đức, còn Sophia sang học thạc sĩ tại Việt Nam. “Sophia rất xinh đẹp, học tiếng Việt ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi có nhiều bạn nam theo học. Vì vậy, trước khi Sophia sang Việt Nam, mình quyết định ngỏ lời cầu hôn để “đánh dấu chủ quyền” và xin phép bố mẹ bạn gái”, Sơn kể.

Khó khăn lớn nhất khi yêu xa là chênh lệch múi giờ Đức và giờ Việt Nam tương đối lớn. Khi múi giờ của Việt Nam đã sang ngày mới thì ở Đức mới chỉ là nửa đêm. Vì vậy, Sơn và Sophia luôn tranh thủ thời gian sau giờ học để nói chuyện với nhau, tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống. Cặp đôi học được cách sắp xếp công việc khoa học và càng trân trọng thời gian được ở bên nhau.

Sophia chia sẻ: “Anh Sơn đã giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống và cả việc tìm hiểu văn hoá Việt Nam. Ở bên nhau nhiều, càng lúc tôi và anh ấy nhận thấy có rất nhiều điểm chung”.

Bên cạnh đó, thời gian cặp đôi yêu nhau và tính đến chuyện kết hôn, hai bên gia đình không hoàn toàn ủng hộ. “Sau khi chính thức quen nhau, mình đã nói chuyện với bố mẹ. Một thời gian sau, mình dẫn Sophia về gia mắt gia đình. Tuy nhiên, bố mẹ mình cho rằng quyết định của mình chưa chín chắn. Bên cạnh đó, gia đình Sophia lo rằng sự khác biệt về phong tục, tập quán lẫn khoảng cách địa lý có thể khiến Sophia gặp nhiều trở ngại. Nhưng có lẽ, chính nhờ sức ép đó khiến chúng mình càng cố gắng mãnh liệt hơn để có thể ở bên nhau”.

Năm 2018, Sơn và Sophia tổ chức đám cưới sau khi cả hai cùng hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ở cả Kiev lẫn Việt Nam. Sau khi kết hôn, Sơn và Sophia quyết định về Việt Nam định cư và hiện tại đang sống ở Hà Nội.

Kể về kỷ niệm ngày Lễ tình yêu đáng nhớ, Sơn chia sẻ: “Năm 2016, Sophia bay sang Đức đón Valentine cùng mình. Bọn mình cùng nhau đi thăm quan Berlin. Mình mua hoa, quà tặng và thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Sophia rất bất ngờ và hạnh phúc”. Đối với Sơn và Sophia, kỷ niệm ngày Valentine khi hẹn hò và sau khi lập gia đình có nhiều điểm khác biệt.

Nàng dâu ngoại quốc quảng bá văn hoá Việt trên Tik Tok

Vì từng học thạc sĩ tại Việt Nam nên nàng dâu Ukraine dễ dàng thích nghi được với cuộc sống và văn hóa quê chồng. Tuy nhiên, có những điều, nàng dâu ngoại quốc vẫn rất bỡ ngỡ như cách mời gia đình chồng ăn cơm, cách chế biến một số món ăn Việt. Những khác biệt đó được Sophia đã tái hiện qua clip TikTok một cách rất khéo léo.

Valentine là dịp bày tỏ tình yêu với người vợ có quê cách Việt Nam hơn 8.000 km
Với Sơn, mỗi ngày của anh trôi qua cùng Sophia và bé Alisa đều ngập tràn tiếng cười. Ảnh: NVCC

Ban đầu, Sơn và Sophia coi việc quay clip là một cách để lưu giữ kỷ niệm của gia đình, là cách để Sophia học hỏi và ghi nhớ lối sống, cách ứng xử ở Việt Nam. Tuy nhiên, những video của cặp chồng Việt - vợ Tây đã nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng, thu hút hàng triệu lượt xem bởi sự hài hước.

Xem các clip tự sản xuất của nàng dâu ngoại quốc này, khán giả không khó để nhận ra Sophia luôn tỏ ra thích thú với phong cách sinh hoạt, tập quán của người Việt Nam. Qua các clip này, cô đã chia sẻ về kỷ niệm đón Tết tại quê chồng, cách làm món ăn Việt Nam như nem, canh măng…

Cô dâu Tây được lòng bố mẹ chồng

“Khi về làm dâu, Sofia đảm nhận trọn vẹn trọng trách của con dâu trưởng trong nhà. Sofia rất chăm và ham học hỏi, bây giờ, cô ấy nấu gần như được toàn bộ các món ăn truyền thống Việt Nam. Sự cố gắng đó cùng với những kết quả có được khiến mẹ mình rất hài lòng. Bố mẹ cũng chẳng ngờ là Sophia thích nghi nhanh với văn hóa Việt đến thế và càng thêm yêu mến con dâu hơn”, Sơn kể.

Về kế hoạch tương lai, Sơn cho biết gia đình thời gian tới sẽ chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kênh TikTok “Phan Family” và kinh doanh thời trang trẻ em.

Hai con người đến từ hai nền văn hóa khác nhau, yêu và cưới, xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Với Sơn, mỗi ngày của anh trôi qua cùng Sophia và bé Alisa đều ngập tràn tiếng cười. Theo anh, có được điều đó chính là bởi mối quan hệ của họ bắt nguồn từ sự chân thành và sẻ chia.

“Đối với tôi, cô ấy như một người bạn, người vợ và người luôn sát cánh bên tôi trong những lúc khó khăn”, anh Sơn tâm sự.

Trước khi cưới, Lễ tình nhân là dịp để hai người bày tỏ tình yêu với đối phương, tặng nhau những món quà lãng mạn. Sau khi lập gia đình, cùng nhiều nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, quà tặng là những đồ dùng thiết thực cho cuộc sống. Valentine giờ đây là dịp để Sơn bày tỏ tình yêu, sự biết ơn đối với người vợ đã quyết định vượt hơn 8.000 km theo mình về Việt Nam sinh sống.

Valentine là mỗi ngày hạnh phúc

Mỗi sáng, Sơn đều cố gắng dậy sớm để mua ly cà phê nóng và bánh sừng bò, bữa sáng ưa thích của Sophia. Dù công việc bận rộn, Sơn vẫn sắp xếp thời gian để massage chân cho vợ, giúp cô thư giãn sau một ngày bận rộn. Với gia đình Sơn và Sophia, Valentine không biến mất mà mỗi ngày hạnh phúc trôi qua đều là ngày Valentine.

Báo Nga: Người Nga tiết lộ số tiền dự định chi trong ngày Valentine Báo Nga: Người Nga tiết lộ số tiền dự định chi trong ngày Valentine
Dịch giả Hoàng Thúy Toàn: Tôi có được tình yêu đời mình nhờ kiệt tác “Tôi yêu em” Dịch giả Hoàng Thúy Toàn: Tôi có được tình yêu đời mình nhờ kiệt tác “Tôi yêu em”
Hoàng Yến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Muôn vẻ lễ Tình nhân trên thế giới

Muôn vẻ lễ Tình nhân trên thế giới

Ngày 14/2 là ngày Lễ tình nhân được giới trẻ hân hoan chào đón khắp nơi với nhiều sắc thái, quan niệm và câu chuyện ý nghĩa.
Dùng TikTok làm kênh tuyên truyền bảo hiểm xã hội tới hàng triệu người dân Thủ đô

Dùng TikTok làm kênh tuyên truyền bảo hiểm xã hội tới hàng triệu người dân Thủ đô

Một trong những điểm mới trong công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) của BHXH thành phố Hà Nội là tận dụng kênh TikTok để thu hút hàng triệu lượt người xem. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu thực hiện BHXH trong năm 2023 của Thủ đô đều “bội thu”.
Tình yêu đặc biệt với Việt Nam của một người phụ nữ Bỉ

Tình yêu đặc biệt với Việt Nam của một người phụ nữ Bỉ

Giải golf từ thiện “Cúp Đại sứ Việt Nam” chính thức được tổ chức vào mùa Hè năm 2013 và trở thành một sự kiện thường niên. Số tiền thu được sau mỗi giải đấu được bà Chris Geyskens và chồng trực tiếp mang sang Việt Nam trao tặng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thành phố Hội An.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động