Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
08:03 | 24/03/2021 GMT+7

Cứu trợ cộng đồng người Việt ở Campuchia gặp khó khăn do dịch COVID-19

aa
Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia liên tục thực hiện các đợt hỗ trợ cho bà con gốc Việt gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Thăm hỏi, động viên bà con kiều bào tại Bỉ sau một năm gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 Thăm hỏi, động viên bà con kiều bào tại Bỉ sau một năm gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ vừa tổ chức một buổi gặp mặt đầu xuân Tân Sửu trong không khí đầm ấm và thân mật, với sự tham dự của các đại diện Tổng hội người Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ, Hội tráng sĩ đạo và Hội Thủy Pháp.
2 số điện thoại hỗ trợ người Việt, người gốc Việt tỉnh Preah Sihanouk trong dịch COVID-19 2 số điện thoại hỗ trợ người Việt, người gốc Việt tỉnh Preah Sihanouk trong dịch COVID-19
Ngày 4/3, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) đã gửi thông điệp tới cộng đồng người gốc Việt và những người Việt đang làm việc tại tỉnh Preah Sihanouk.
Vận chuyển mì gói cứu trợ bà con gốc Việt tại tỉnh Kandal.
Công tác vận chuyển mì gói cứu trợ bà con gốc Việt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Kandal.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đại diện chính quyền và lực lượng phòng dịch tại các xã thuộc 2 tỉnh trên, kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại địa phương, chợ và các dịch vụ tại chỗ vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân.

Hiện nay, tâm lý của bà con đã bớt lo lắng và tình hình cuộc sống trong trạng thái cách ly cũng đã được ổn định. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Campuchia qua điện thoại ngày 21/3, bà Lưu Thị Đa (60 tuổi, sống tại Ấp 6, xã Prek Sai Kho, Prey Veng) cho biết, với việc cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho cộng đồng người gốc Việt bị cách ly, chính quyền địa phương và lực lượng phòng dịch đã quan tâm và tạo điều kiện để cuộc sống và sinh hoạt của bà con trong khu vực được thuận lợi hơn trong bối cảnh phòng chống COVID-19.

Thông tin từ Phòng Cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, trong ngày 20/3, Tỉnh hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kandal đã tiếp nhận và chuyển 500 suất quà gồm gạo và mỳ gói đến 500 hộ gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn ủng hộ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, thị xã Tân Châu và một số nhà hảo tâm Việt Nam đến 5 huyện (Luek Daek, Mukh Kamphool, Lvea Aem, Kien Svay, Ponhea Lueu); mỗi huyện 1 tấn gạo và 100 thùng mì, 400 khẩu trang.

Đây là số quà được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, thị xã Tân Châu và một số nhà hảo tâm Việt Nam quyên góp.

Hôm 19/3, Chi nhánh Hội tỉnh Prey Veng đã phát hàng cứu trợ đợt 2 gồm gạo và mỳ gói cho 408 hộ dân gốc Việt và Khmer tại các ấp 2, 5, 6 xã Prek Sai Kho. Ngoài ra, Chi nhánh Hội cũng đã trao 135 suất quà cho chính quyền, công an xã và huyện để phân phát cho 135 hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đây là đợt phát quà thứ 2, sử dụng nguồn quà vận động từ Thị xã Tân Châu (An Giang) và gia đình ông bà Hứa Văn Sài ủng hộ. Đợt 1 đã phát quà cho 219 hộ vào ngày 14/3/2021.

Ngày 19/3, tại Cửa khẩu Thường Phước, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã tiếp nhận và chuyển đại diện Chi nhánh Hội các tỉnh Prey Veng và Kandal hàng cứu trợ trị giá 120 triệu gồm gạo, mỳ gói, vật tư y tế của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly và vật tư y tế tặng lực lượng chức năng Campuchia đang làm nhiệm vụ chống dịch tại khu vực.

Ngoài số hàng hóa cứu trợ khẩn cấp cho bà con trong các khu vực cách ly tại Prey Veng và Kandal do Đại sứ quán và Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia phối hợp tổ chức đợt 14/3. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville và một số nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ kinh phí mua nhu yếu phẩm thiết yếu (dầu ăn, nước mắm...), phân phát thêm lương thực, rau xanh.... cho bà con trong khu vực cách ly tại huyện Luek Duek, tỉnh Kandal.

Trước đó, ông Lê Văn Phước - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ Hội Khmer - Việt ở Campuchia 10 tấn gạo, 220 thùng mì gói, 440kg đường cát, 220kg bột ngọt, 20.000 khẩu trang, 30 chai dung dịch sát khuẩn loại 110ml/chai để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng Tháp trao khẩu trang, nước sát khuẩn hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia chống dịch COVID-19 Đồng Tháp trao khẩu trang, nước sát khuẩn hỗ trợ bà con gốc Việt ở Campuchia chống dịch COVID-19
Ngày 3/3 tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), đoàn công tác của tỉnh đã trao tặng các vật dụng cần thiết cho các đơn vị tại Vương quốc Campuchia để phòng, chống dịch COVID-19.
Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau tặng 200 phần quà cho người Việt gặp khó khăn vì COVID-19 Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau tặng 200 phần quà cho người Việt gặp khó khăn vì COVID-19
Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau vừa mới phát hơn 200 phần quà hỗ trợ giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam gặp khó khăn do thất nghiệp, ốm đau bệnh tật, mang thai hoặc có con nhỏ tại đặc khu Macau.
Người Việt ở Nhật Bản sẽ được hỗ trợ khi khó khăn về việc làm Người Việt ở Nhật Bản sẽ được hỗ trợ khi khó khăn về việc làm
Tại Nhật Bản, nhiều lao động nước ngoài đang gặp khó khăn do không thể tìm được việc làm do những hạn chế của tình trạng khẩn cấp, trong đó có công dân Việt Nam. Các nhóm từ thiện và các tổ chức tại Nhật đã lên kế hoạch trợ giúp những người này trong tình hình dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp.
Thu Hoài t/h
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sống cùng người Việt...

Sống cùng người Việt...

Họ lựa chọn Hội An, với mê say văn hóa lẫn cảnh sắc nơi này. Để từ vùng đất nhỏ bên sông Hoài, khởi đi nhiều hơn những cuộc chơi với nghệ thuật…
Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

250 người Campuchia và 250 người Campuchia gốc Việt ở tỉnh Kratie đã được các y, bác sỹ Việt Nam thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 500 suất quà gồm gạo và tiền mặt.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động