Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
21:23 | 30/10/2022 GMT+7

Cựu Đại sứ New Zealand: Các bạn trẻ hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình

aa
Đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới tại trường Đại học Hoa Sen, ngài Haike Manning - Cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - đã không giấu diếm tấm lòng và tình cảm của mình đối với mảnh đất hình chữ S.
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - New Zealand thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức New Zealand và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand.
Hơn 50 sinh viên New Zealand chọn Việt Nam để thực tập Hơn 50 sinh viên New Zealand chọn Việt Nam để thực tập
52 sinh viên New Zealand được nhận học bổng chính phủ đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.
ngài Haike Manning - Cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam
Ngài Haike Manning - Cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam phát biểu trong Lễ khai giảng năm học mới tại trường Đại học Hoa Sen (Ảnh: Nguyễn Thuận/HSU)

Tại Lễ khai giảng năm học 2022-2023 do trường Đại học Hoa Sen tổ chức mới đây, hàng ngàn tân sinh viên cũng như khách mời và thầy cô giáo đã dành những tràng pháo tay không dứt khi được lắng nghe phần phát biểu truyền cảm hứng của ngài Haike Manning - Cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam.

Xuất hiện với phong thái chuyên nghiệp vốn có của một nhà ngoại giao, nhưng cũng rất cởi mở hài hước khi đứng trước hàng ngàn bạn trẻ đang háo hức bước chân vào ngưỡng cửa đại học, vị cựu Đại sứ với hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã không giấu niềm vui khi cho biết, cả gia đình ông thực sự yêu đất nước và con người Việt Nam.

Chính vì vậy, họ quyết định ở lại mảnh đất hình chữ S và nhận Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ.

“Dù tôi không thể nói được tiếng Việt, nhưng con trai tôi lại là một cậu bé sỏi tiếng Việt không kém các bạn bè người Việt cùng lớp. Ngoài ra, tôi cũng rất yêu nhạc của Trịnh Công Sơn và đã từng thu âm một bài hát của ông ấy”, ngài Haike Manning vui vẻ tiết lộ.

Gia đình ông bà Haike Manning ở TP.HCM - Ảnh: C.Nhật/Tuoitre)
Gia đình ông bà Haike Manning ở TP.HCM (Ảnh: C.Nhật/Tuoitre)

Nhà ngoại giao chuyên nghiệp đến từ xứ sở kiwi cho biết, lúc còn trẻ, ông theo đuổi ngành học Kế toán theo gợi ý của gia đình, rồi sau đó cảm thấy không phù hợp nên đã chuyển sang học tiếng Nhật, rồi tiếp đến là ngành Luật để rồi sau khi tốt nghiệp đại học, ông lại có ý định trở thành một nhà ngoại giao.

“Vì vậy, nếu bạn chưa quyết định được mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp đại học thì điều đó cũng rất bình thường. Đừng vội vàng đưa ra quyết định – bạn vẫn còn nhiều thời gian”, nhà ngoại giao cấp cao từng làm việc ở nhiều nơi trên thế giới nhắn nhủ với các bạn trẻ.

Cuốn sách Con gái Bà Triệu thế kỷ 21 (NXB Phụ Nữ) do bà Irene Ohler là đồng tác giả (Ảnh:
Cuốn sách Con gái Bà Triệu thế kỷ 21 (NXB Phụ Nữ) do bà Irene Ohler - Phu nhân của ngài Haike Manning - là đồng tác giả (Ảnh: Đỗ Thùy Dương/NĐT)

Trả lời thắc mắc của nhiều bạn sinh viên muốn tìm hiểu xem công việc của một nhà ngoại giao thì sẽ làm những gì, ngài Haike Manning cho biết, họ là người đại diện cho một quốc gia trên trường quốc tế có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, các hoạt động thương mại, xây dựng mối quan hệ với chính phủ và người dân ở quốc gia nơi mà họ đang làm việc, thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa, ủng hộ hòa bình và an ninh.

“Trong suốt quá trình công tác của mình từ Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil và Việt Nam, tôi đã gặp nhiều vị nguyên thủ quốc gia: Tổng thống, Thủ tướng, các nhà lãnh đạo tinh thần, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, các tỷ phú và doanh nhân hàng đầu trên thế giới. Đối với tôi đó là một đặc ân tuyệt vời”, ngài Haike Manning bày tỏ.

Lễ khai giảng có sự hiện diện của cựu Đại sứ và Tổng Lảnh sự các nước: Pháp, Ý, Ấn Độ, New Zealand
Lễ khai giảng có sự hiện diện của cựu Đại sứ và Tổng Lãnh sự các nước: Pháp, Ý, Ấn Độ, New Zealand (Ảnh: Nguyễn Thuận/HSU)

Đề cập với các bạn trẻ về việc làm thế nào để luôn là chính mình, và là chính mình ở phiên bản tốt nhất, ngài Haike Manning nhấn mạnh đến sự khiêm tốn, cũng như phải luôn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng.

“Hãy đối xử với mọi người theo cách mà bản thân bạn mong muốn được đối xử”, ngài Haike Manning khuyên nhủ. Bên cạnh đó, hãy luôn cởi mở, tò mò và không ngừng học hỏi. Và thêm một điều hết sức quan trọng, đó là hãy hành động có mục đích.

“Hãy nghĩ xem bạn có thể đóng góp gì cho cộng đồng bạn đang sống. Chúng ta cùng nhau vượt qua cuộc sống đầy khó khăn và thử thách này”, ngài cựu Đại sứ với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao cấp cao chia sẻ một cách chân thành.

Ngài Haike Manning - Cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - hát bài Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Video: Ossso.co)

Australia bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu làm Đại sứ tại Việt Nam Australia bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu làm Đại sứ tại Việt Nam
Đại sứ Andrew Goledzinowski từng có nhiệm kỳ công tác tại cơ quan đại diện Australia tại Malaysia, New York và Geneva.
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trổ tài nấu ăn nhân ngày Matariki Đại sứ New Zealand tại Việt Nam trổ tài nấu ăn nhân ngày Matariki
Nhân ngày Matariki – Năm mới của người Maori, ngày 24/6, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson đã vào bếp giới thiệu một công thức của món ăn sử dụng kūmara (khoai lang).
Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sinh viên quốc tế hào hứng đón Tết Việt

Sinh viên quốc tế hào hứng đón Tết Việt

Nhiều sinh viên quốc tế đang theo học tại trường đại học của Việt Nam hào hứng với không khí đón Tết Nguyên đán đang đến gần.
Chuyên gia "mách nước" cho doanh nghiệp Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Chuyên gia "mách nước" cho doanh nghiệp Việt Nam phục hồi sau đại dịch

Ngày 8/11/2022, Đại học Hoa Sen cùng Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham) và một số tập đoàn đa quốc gia của Mỹ đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Con đường phát triển kinh tế”.
Thể thao thành tích cao được "phổ cập" trong trường đại học

Thể thao thành tích cao được "phổ cập" trong trường đại học

Một trường đại học đang mạnh dạn đưa thể thao thành tích cao và các bộ môn tập luyện thời thượng từ phòng tập bên ngoài vào khuôn viên nhà trường phục vụ sinh viên.

Các tin bài khác

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Zimbabwe mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị Đại sứ Hoàng Sỹ Cường tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, hai Đảng cầm quyền.
Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai công dân Đức và Nhật Bản được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế”

Hai cá nhân được trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” là bà Andrea Teufel, Quốc tịch Đức, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, Quốc tịch Nhật Bản, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản.
Ông Ishikawa Bunyo: Thế hệ trẻ Việt - Nhật nên biết về chiến tranh để trân trọng hòa bình

Ông Ishikawa Bunyo: Thế hệ trẻ Việt - Nhật nên biết về chiến tranh để trân trọng hòa bình

Ngày 4/3, tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề "Việt Nam trong mắt cựu phóng viên chiến trường Ishikawa Bunyo". Trò chuyện cùng sinh viên Việt Nam, ông Ishikawa Bunyo bày tỏ: "Người trẻ Việt Nam và Nhật Bản đều nên biết chiến tranh là gì, nó đã từng diễn ra như thế nào. Biết để mà trân quý giá trị của hòa bình hôm nay".
Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ghi nhận đóng góp của chuyên gia Nhật Bản đối với ngành y tế Việt Nam

Ngày 1/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho TS Shobayashi Tokuaki, chuyên gia cố vấn chính sách y tế Nhật Bản nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của ông đối với ngành y tế Việt Nam.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động