Cuộc gặp lịch sử giữa Nga, Mỹ và Israel tại Jerusalem
| Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bờ Biển Ngà Marcel Amon đến thăm và làm việc tại T&T Group |
| Cận cảnh tàu chiến của Nga và Mỹ suýt lao thẳng vào nhau |
| Nga công bố tin sốc về PK Syria: Sau sự việc "tày đình", Israel lạnh gáy không dám ho he? |
![]() |
| Cuộc nhóm họp diễn ra vào ngày 25/6 tại thủ đô Israel. Ảnh: Vestii.ru |
Cuộc gặp giữa ông Patrushev – Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Bolton – Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, và ông Ben Shabbat – Cố vấn An ninh quốc gia Israel là một cuộc họp mang ý nghĩa đặc biệt và nhắm đến nhiều mục đích. Tại đây, các chính trị gia không chỉ thảo luận về các vấn đề của Syria.
Được biết trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra đề xuất về một cuộc gặp ba bên trong chuyến thăm Moscow hồi tháng Tư. Israel tin rằng, sau cuộc hội đàm, các bên có thể giải quyết các bất đồng và thống nhất phương pháp chung để đảm bảo an ninh ở một trong những khu vực có nhiều biến động nhất trên thế giới.
Cố vấn an ninh quốc gia Israel tin tưởng rằng cuộc nhóm họp này sẽ tạo cơ sở vững chắc cho sự hợp tác giữa ba quốc gia, tiến tới khôi phục ổn định trong khu vực và đặc biệt là cải thiện tình hình ở Syria.
Sau hai ngày làm việc, thảo luận bằng các cuộc họp kín, các bên đã cố gắng tìm ra những giải pháp trung hòa cho các vấn đề an ninh cấp bách trong khu vực. Các bên cho rằng, một sự thảo luận kỹ lưỡng có thể ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự tàn khốc xảy ra. Mỗi nước đều có tầm nhìn riêng về các bước đi chính trị để ngăn chặn đổ máu.
Ông Patrushev, Thư kí Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết, ông hoàn toàn chia sẻ quan điểm của Thủ tướng Israel Netanyahu về tình tình ở Syria. Mục đích của cuộc họp ba bên là sự hòa bình và ổn định ở khu vực này. Ông khẳng định, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria phải được đảm bảo.
Phía Israel và Mỹ cho rằng, nếu Iran không rút các đơn vị quân sự của mình khỏi lãnh thổ Syria thì tình hình sẽ rất khó kiểm soát. Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton nhấn mạnh, quân đội Nga có bằng chứng cho thấy máy bay không người lái của Mỹ đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran, cũng như các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz là mang tính khiêu khích và cần phải điều tra làm rõ.
Về phía mình, Moscow cảnh báo các đối tác không nên có những hành động hung hăng chống lại Iran trong mọi trường hợp. Nga cho rằng Iran vẫn là đồng minh và đối tác đáng tin cậy của Nga, khẳng định Tehran cũng đang tích cực đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố trên lãnh thổ Syria.
Thư kí Hội đồng An ninh Liên bang Nga đề xuất đưa ra các bước chính trị nhất quán để giải quyết tình trạng xung đột này.
Hiện tại, Israel đang lo ngại nếu cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran xảy ra, cuộc chiến này rất có thể sẽ lan sang biên giới phía Bắc của nước này, khu vực tiếp giáp với Liban và Syria.
Trong những năm gần đây, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran và Phong trào Hezbollah tại Syria.
Israel cho rằng Iran cùng lực lượng Hezbollah tại Liban, những lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến tại Syria, đang cố gắng biến Syria thành mặt trận mới chống Israel.
Cuộc xung đột nổ ra ở Syria từ năm 2011 đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng và hàng triệu người dân nước này phải đi lánh nạn.
Các cuộc thảo luận chính trị giữa ba quốc gia không chỉ giới hạn trong các vấn đề khu vực. Tại cuộc gặp song phương, ông Nikolai Patrushev và John Bolton đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Venezuela và tình hình ở Ukraine.
Được biết, đây mới chỉ là khởi đầu của các cuộc đối thoại mang tính xây dựng sắp tới. Tổng thống Nga và Mỹ sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra trong tuần này tại Osaka, Nhật Bản để tiến tới thấu hiểu và hợp tác lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự chính trị thế giới.
John Kirby, nhà phân tích các vấn đề quân sự và ngoại giao của CNN khẳng định quy chế của Jerusalem phải được quyết định ... |
Việc Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đang gây mất ổn định tại khu vực, cản trở tiến trình hoà ... |
TĐO – Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc công nhận Jerusalem là Thủ đô của Israel đã vấp phải sự phản ... |
Tin bài liên quan
Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Mở rộng hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác Israel về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Hai vạn quả bóng tennis cũ “hồi sinh” thành sân thể thao
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




