Nga công bố tin sốc về PK Syria: Sau sự việc "tày đình", Israel lạnh gáy không dám ho he?
Sự mất tích của Không quân Israel....
Kể từ sau ngày 17/09/2018, ngày xảy ra sự kiện bi thảm máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không S-200 của Syria trong tình huống "quân ta bắn quân mình" do tiêm kích F-16 Israel cố tình giăng bẫy, Không quân Do Thái nằm im, không dám ho he xâm phạm vùng trời Syria một lần nào nữa.
Giải thích cho điều này có 2 lý do:
Thứ nhất, Israel buộc phải xuống thang nhằm xoa dịu "Gấu Nga" sau sự việc tày đình IL-20 bị bắn hạ khiến toàn bộ thành viên phi hành đoàn gồm 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Một khi Moscow đã chỉ đích danh thủ phạm là Israel thì đừng dại mà tiếp tục có những hành động dại dột để rồi phải chuốc lấy hậu quả nặng nề.
Nga chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria là cái giá quá đắt mà Israel phải cay đắng nuốt hận và chịu đựng, bao công sức ngăn cản những tổ hợp phòng không tiên tiến này lọt vào tay Syria đã đổ xuống sông xuống biển.
Thứ hai, người Do Thái vốn rất thực dụng lại là bậc thầy về nghệ thuật tác chiến tập kích đường không nên họ đã tạm dừng mọi hoạt động không kích nhằm vào Syria để tập trung nghiên cứu chiến thuật mới có thể vượt qua được vòng cương tỏa của tên lửa S-300 một cách an toàn.
|
Tên lửa phòng không S-300 do Nga chế tạo.
"Biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng", Israel cần thời gian dò xét các động thái của cả Nga và Syria trước khi ra quyết định làm gì tiếp theo.
Gần đây cũng có vài thông tin về việc Không quân Israel đột nhập tấn công vào Syria, tuy nhiên tất cả các bên đều không đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc này, do vậy nhiều khả năng đó chỉ là tin đồn mà thôi.
Họ đã đúng khi để các tiêm kích từ F-15, F-16 cho tới chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 tạm "giấu mình chờ thời" bởi Nga vừa công bố một loạt thông tin gây sốc về những vũ khí trang bị mà Moscow đã và đang chuyển giao cho Syria.
... và phòng không Syria giờ đã mạnh chẳng kém Nga
Thông tin mà Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga mới công bố trong buổi họp báo gần đây có thể khiến giới quan sát quân sự quốc tế cũng như những "thế lực đen" phải sốc nặng.
Đó là ngoài tên lửa S-300 "hàng thửa" chuyên dùng cho phòng không Nga đã được chuyển giao cho Syria thì thật bất ngờ, Damascus còn được nhận thêm khí tài chỉ huy tối tân mà Moscow chưng từng xuất khẩu cho bất kỳ quốc gia nào.
Hệ thống điều khiển và chỉ huy đồng bộ dùng cho lữ đoàn phòng không hỗn hợp 9S52M Polyana-D4M tiên tiến đã ồ ạt "xuống hàng" ở Syria.
|
Hệ thống 9S52M Polyana-D4M tương tự loại Nga vừa chuyển giao cho Syria.
Loại khí tài độc đáo có một không hai trên thế giới này vốn được nhiều quốc gia thèm muốn, nhưng Nga chưa hoặc không bán, bởi nó sẽ giúp tích hợp, điều hành các hệ thống tên lửa phòng không, khiến hiệu quả chiến đấu tăng lên gấp bội.
Rất có thể các hệ thống 9S52M Polyana-D4M này là loại đã qua sử dụng, được rút đi và chuyển sang Syria từ chính đơn vị tên lửa S-300 trước đó. Bởi lẽ với quyết định "quá nhanh" giao S-300 cho Syria thì các nahf chế tạo Nga không thể nào sản xuất kịp các hệ thống hoàn toàn mới.
Hệ thống 9S52M Polyana-D4M được Nga sử dụng phổ biến với vai trò đầu mối trung tâm chỉ huy ở cấp trung đoàn tên lửa phòng không, bao gồm cả các trung đoàn tên lửa S-300. Do vậy, khi cùng được chuyển giao sang Syria, chúng có thể tích hợp với nhau được ngay.
Sau khi có tên lửa S-300, phòng không Syria đã sở hữu những vũ khí phòng không hiện đại tương tự như Nga đang có hiện nay, từ S-300 cho tới Buk-M2 và Pantsir-S1, chỉ thiếu mỗi S-400 mà thôi.
|
Có thêm tên lửa S-300 và 9S52M1 Polyana-D4M, phòng không Syria mạnh chẳng kém gì Nga.
Đó là điểm đặc biệt, và còn thú vị hơn khi được biết hệ thống 9S52M1 Polyana-D4M chuyên dùng cho nhiệm vụ chỉ huy đồng bộ các phân đội hợp thành gồm tên lửa phòng không tầm xa S-300, tên lửa phòng không tầm trung Buk, tên lửa phòng không tầm ngắn Tor và các tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 hay Tunguska.
Như vậy, với 3 tổ hợp S-300 đã được chuyển giao, sau khi huấn luyện chuyển loại sử dụng vũ khí trang bị mới, cùng với các hệ thống chỉ huy đồng bộ 9S52M1 Polyana-D4M mới nhận, phòng không Syria hoàn toàn có thể thiết lập 3 cụm phòng không cực mạnh cấp lữ đoàn, trang bị hỗn hợp giữa S-300, Buk-M2 và Pantsir-S1.
-
KQ Nga "ngủ" 1 tháng: Chưa từng có từ 3 năm qua, giữ sức cho bão lửa khủng khiếp ở Syria
-
Nga lạnh giọng: Tiêu diệt "không thương tiếc" máy bay Mỹ ở Syria nếu vượt lằn ranh đỏ
-
4 tiêm kích F-16 Hà Lan quây chặt, bắn hạ MiG-29: Cuộc không chiến quá chóng vánh
Các tổ hợp này có thể phối hợp liên hoàn với nhau, tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, khiến cho các phương tiện tập kích đường không của đối phương phải đổi mặt với những hiểm họa thực sự.
Khi đó, phòng không Syria đã đạt một đẳng cấp mới có thể khiến "những cái đầu nóng" của Israel và phương Tây phải "nguội lạnh" trước khi nghĩ tới việc tiến hành những đòn tập kích đường không nhằm vào nước này.
Nên nhớ, hệ thống 9S52M1 Polyana-D4M thu thập, xử lý tình báo radar và giám sát tình huống trên không và tự động truyền đạt chỉ thị cho các đơn vị cấp dưới và phối thuộc liên quan tới phân công mục tiêu xạ kích, phân công hỏa lực, phối hợp tác chiến và điều động lực lượng chiến đấu trong tác chiến chống lực lượng không kích của đối phương.
Điều này giúp nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của phòng không Syria, đồng thời cũng ngăn ngừa việc "quân ta bắn quân mình" và qua hệ thống này, Nga mới thực sự là "người chơi chính" ở bầu trời Syria, họ mới là người chỉ huy tên lửa S-300, sĩ quan điều khiển Syria chỉ được bấm nút phóng đạn khi có "lệnh của trên".
Tên lửa S-300 Nga thực hành huấn luyện chiến đấu
Bình Nguyên
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (13/11): Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 14 độ
Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần
Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 13: Bồi đắp quan hệ từ nền tảng nhân dân
Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ diễn ra vào ngày 4/12
SCI hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho hộ gia đình bị ngập lụt tại Đắk Lắk
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay





