Cuộc đua Quả Bóng Vàng 2014: Kỳ này Ronaldo sẽ thắng?
|
Ronaldo vừa vinh dự được Time – tạp chí uy tín nước Mỹ và thế giới bầu chọn là 1 trong 5 VĐV thể thao có ảnh hưởng nhất thế giới. Trong danh sách này không xuất hiện Leo Messi của Barca
Sự lựa chọn của đám đông
Nói về lựa chọn của số đông tức là nói về xu thế và chính trị. Ronaldo đoạt giải trong năm 2013 và so với những gì làm được trong năm 2013 thì trong năm 2014, anh lại càng xuất sắc hơn. Đấy chính là xu thế. Cần nhớ, ngoài yếu tố cá nhân cụ thể thì thành phần bầu chọn nhìn chung là không thay đổi. Đấy vẫn là (con số tối đa) 209 nhà báo, 209 HLV và 209 thủ quân ĐTQG. Đấy vẫn chỉ là khoảng 80%-85% số người có phiếu thực sự bỏ phiếu.
Năm ngoái, Messi bỏ phiếu cho Andres Iniesta, Xavi và Neymar. Ronaldo thì ghi tên Radamel Falcao, Gareth Bale, Mesut Oezil. Rõ ràng, họ đều không muốn cho đối thủ chính của mình được thêm vài điểm nhỏ nhoi. HLV của họ cũng sẽ như vậy? Nhà báo “của họ” cũng sẽ như vậy?
Thêm những phiếu không hợp lệ, những phiếu không được gửi đi, hoặc những phiếu bầu bị... kiểm sai, thì tỷ lệ “lạc hướng” của cuộc bầu chọn sẽ như thế nào? Ở đây, chúng ta thấy một vấn đề, dù có thể không lớn: cho dù số đông có quan điểm về chuyên môn khá tương đồng đi nữa, kết quả bầu chọn cũng đã lệch lạc không ít thì nhiều, vì những “sai số” vừa nêu.
Cũng cần nói thêm về việc kiểm phiếu: thủ quân Chris Katongo của đội tuyển Zambia khẳng định anh bầu Xavi, nhưng kết quả do FIFA công bố lại là Xabi Alonso. Và cuộc bầu chọn này không có quy định về việc kiểm phiếu lại!
Thật ra, bóng đá hấp dẫn vì đấy là môn thể thao của những tranh cãi, của những quan điểm chuyên môn vô cùng khác biệt. Vậy nên, chẳng bao giờ có chuyện những người bỏ phiếu lại cùng nhìn về một hướng.
Tiêu chí "ngoài sân cỏ"
Mặt khác, hướng nhìn trước khi bầu cũng đã bị chính FIFA tác động trầm trọng. Tiêu chí bầu chọn: sự xuất sắc trên sân cỏ “và những giá trị bên ngoài sân cỏ”. Thế nào là những giá trị bên ngoài sân cỏ? Gần như vô cùng. Đây chính là khía cạnh chính trị của cuộc bầu chọn. FIFA dễ dàng giải thích vì sao Luis Suarez không có tên trong danh sách ứng cử viên.
Vấn đề là khi xét đến những giá trị ngoài sân cỏ, người ta có cân nhắc scandal (nghi vấn) trốn thuế của Messi? Dù chỉ là nghi vấn đi nữa, khác biệt cũng đã to lớn: Ronaldo không có nghi vấn, Messi thì có.
Năm ngoái, phát ngôn viên của LĐBĐ Đức xác nhận HLV Joachim Loew từ chối bầu chọn vì ông không muốn ghi rõ đâu là cầu thủ xuất sắc nhất trong số 5 cầu thủ của mình. Đấy là quan điểm rất đáng tôn trọng. Suy nghĩ và cách làm như thế của HLV Loew đóng góp bao nhiêu phần trăm vào việc đội Đức vô địch World Cup 2014? Tùy bạn. Xét về số lượng, một lá phiếu trắng của Loew là quá ít ỏi. Nhưng xét về chất lượng, đấy lại là lá phiếu... có giá trị.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt – Trung qua chương trình “Vui đón Tết Xuân 2026”
Từ đam mê bóng đá đến bộ sưu tập thẻ in hình Cristiano Ronaldo bạc tỉ
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




