"Cùng thưởng thức vải đỏ, cùng chia sẻ tình đồng chí Việt - Trung"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đó chủ đề của buổi giao lưu được Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 6/6/2025. Chương trình có sự tham dự của các cán bộ Đại sứ quán, cùng đông đảo phóng viên Việt Nam và Trung Quốc.
aa
Cây hữu nghị Việt - Trung xanh tươi trên đất Bình Dương
Thúc đẩy hợp tác tư pháp Việt - Trung

Tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã mời các phóng viên thưởng thức vải đỏ (hái từ những cây vải lâu năm trong khuôn viên Đại sứ quán) và dừa tươi. Đây là hai loại trái cây nổi bật mà Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc với những con số ấn tượng.

Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán chia sẻ, những cây vải này là minh chứng cho một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Đại sứ Hà Vĩ kể lại, trước đây, mỗi mùa vải chín, Đại sứ quán lại chọn những chùm ngon nhất, đẹp nhất đem biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại buổi giao lưu. (Ảnh: Mai Thuỳ)
Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại buổi giao lưu. (Ảnh: Mai Thuỳ)

Nhìn lại lịch sử, Đại sứ Hà Vĩ cho biết, tình hữu nghị vĩ đại của hai nước bắt nguồn từ tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, được vun đắp từ các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh: "Mối tình hữu nghị nồng thắm giữa Trung Quốc và Việt Nam đã giúp chúng ta giành thắng lợi trong quá trình giành độc lập cho 2 nước. Thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông được chúng tôi coi là thời kỳ vàng thứ nhất trong lịch sử quan hệ Trung - Việt.

Bây giờ chúng ta đang trong thời kỳ vàng thứ 2, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng định hướng làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược".

Ông nhận định: Hợp tác và quan hệ Trung - Việt hiện nay đã bước vào một giai đoạn phát triển với tầm cao chưa từng có, và đang tiến nhanh trên một "đường cao tốc".

Đại sứ Hà Vĩ chia sẻ, những năm gần đây Trung Quốc luôn là thị trường xuất khẩu lớn nhất về nông, lâm, thủy sản của Việt Nam, góp phần tăng thu nhập cho hàng chục triệu nông dân Việt Nam. Ông dẫn chứng gần 91% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam là xuất sang Trung Quốc.

Đại sứ cho biết, tính theo PPP (sức mua tương đương) thì Trung Quốc là thị trường quy mô siêu lớn (dân số 1,4 tỷ người), có tiềm năng lớn, không gian rộng mở, có thể thúc đẩy sản phẩm của Việt Nam tiêu thụ. Đại sứ khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường với hàng hóa của Việt Nam.

Cán bộ Đại sứ quán cùng phóng viên chụp ảnh lưu niệm trước cây vải lâu năm trong sân Đại sứ Quán.
Cán bộ Đại sứ quán cùng phóng viên chụp ảnh lưu niệm trước cây vải lâu năm trong khuôn viên Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc)

Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các phóng viên Việt Nam cũng chia sẻ những câu chuyện hữu nghị và những đề xuất để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu vải thiều Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 đạt 23,6 triệu USD. So với các thị trường quốc tế, tổng sản lượng vải xuất khẩu sang Trung Quốc đạt cao nhất, với hơn 24,5 nghìn tấn.
Phụ nữ, trẻ em Việt - Trung chia sẻ nét đẹp truyền thống Phụ nữ, trẻ em Việt - Trung chia sẻ nét đẹp truyền thống
Nhân dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) và Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), phụ nữ, trẻ em Việt Nam - Trung Quốc đã cùng tham gia chương trình giao lưu với chủ đề “Bánh chưng tình thắm đậm đà - Nuôi dưỡng ước mơ trẻ thơ” tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, (Trung Quốc). Tại sự kiện, các em nhỏ được trải nghiệm những phong tục truyền thống đặc sắc như gói bánh chưng Việt Nam, bánh ú Trung Quốc, đồng thời tìm hiểu ý nghĩa văn hóa đậm đà trong từng nét đẹp dân gian của hai nước.
Cây hữu nghị Việt - Trung xanh tươi trên đất Bình Dương Cây hữu nghị Việt - Trung xanh tươi trên đất Bình Dương
Ngày 05/6, tại thành phố Bến Cát, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trồng cây hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc năm 2025.
Quảng An
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...