Củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia
Bày tỏ vui mừng đón tiếp vị Đại sứ nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh những đóng góp tích cực của Đại sứ trong gần nửa năm qua kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam với nhiều hoạt động đối ngoại ý nghĩa, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia, nhất là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch nước đánh giá cao thành tựu nổi bật của Australia, nhất là trong phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Toàn quyền David Hurley và Thủ tướng Anthony Albanese, đất nước Australia sẽ ngày càng phát triển, đạt thêm nhiều thành tựu trong thời gian tới. Việt Nam cảm ơn Australia là nhà tài trợ vaccine lớn thứ hai đã hỗ trợ Việt Nam 26,4 triệu liều vaccine phòng Covid-19, qua đó góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.
![]() |
| Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam (Ảnh: TTXVN). |
Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Andrew Goledzinowski bày tỏ luôn tin tưởng vào quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia và sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước.
Đại sứ cho biết, việc phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại đầu tư.
Cho rằng hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, quốc phòng-an ninh có nhiều bước tiến tích cực, Đại sứ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Cùng với đó, tăng cường hợp tác về đào tạo nhân lực, biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tái tạo.
Với những dự án đầu tư của Australia tại Việt Nam, Đại sứ Australia mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn từ các bộ, ban, ngành của Việt Nam để triển khai thuận lợi, hiệu quả. Nhận định khai thác khoáng sản là lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, trong khi Australia có công nghệ cao, Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần tăng trưởng thương mại giữa hai nước.
Cảm ơn Ngài đại sứ đã có nhiều lời nói tốt đẹp về Việt Nam cũng như quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược với Australia - một đối tác truyền thống lâu đời, và là một trong các nước có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với ASEAN. Quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất với nhiều kết quả nổi bật. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19 với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và tin cậy chính trị.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế-thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều vượt mốc 10 tỷ USD, đạt 16,1 tỷ USD năm 2022. Với 579 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 1,98 tỷ USD, Australia đứng thứ 20/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và tín hiệu đáng mừng là một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Australia. Australia đã tăng ODA cho Việt Nam thêm 18% cho năm tài chính 2022-2023, hỗ trợ tích cực cho các dự án hợp tác phát triển, nhất là trong các lĩnh vực cải thiện sinh kế, nước sạch... Cùng với đó, hợp tác an ninh-quốc phòng tiếp tục được duy trì và tăng cường, đặc biệt là Australia đã hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Cho rằng một điểm sáng trong quan hệ song phương là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, Chủ tịch nước đánh giá cao các chương trình học bổng của Chính phủ Australia. Nhiều cơ sở giáo dục của Australia, điển hình là trường Đại học RMIT đang hoạt động rất hiệu quả ở Việt Nam. Trung tâm Việt Nam-Australia vừa được thành lập tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đang đóng góp cho đào tạo cán bộ quản lý Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ sở để phối hợp đào tạo nhân lực giữa hai nước.
Đề cập dư địa để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà mỗi nước có thế mạnh như biến đổi khí hậu, môi trường, nông nghiệp, du lịch… xứng tầm với quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia. Việt Nam tích cực phòng, chống tham nhũng, đổi mới xây dựng thể chế pháp luật, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, tốt nhất để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Australia yên tâm, tin tưởng đầu tư thuận lợi tại Việt Nam, qua đó, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại song phương; đồng thời thúc đẩy tiến độ giải ngân trong các dự án hợp tác phát triển để mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
| Trước thềm chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến Tây Ban Nha, phóng viên TTXVN tại châu Âu đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, ông Hoàng Xuân Hải về ý nghĩa của chuyến thăm. |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội thảo kinh tế cấp cao nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày





