Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
10:00 | 04/04/2021 GMT+7

CPA Australia: 46% doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan tăng trưởng dương trong năm 2020

aa
Trong một cuộc khảo sát gần đây do CPA Australia thực hiện, có tới 46% doanh nghiệp nhỏ ghi nhận tăng trưởng dương trong năm 2020 và dự kiến sẽ có 56% doanh nghiệp nhỏ sẽ có ​​tăng trưởng trong năm nay.

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Các doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan vẫn có khả năng chống chịu vừa phải khi đối mặt với những bất ổn liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong một cuộc khảo sát gần đây do CPA Australia thực hiện, có tới 46% doanh nghiệp nhỏ ghi nhận tăng trưởng dương trong năm 2020 và dự kiến sẽ có 56% doanh nghiệp nhỏ sẽ có ​​tăng trưởng trong năm nay.

Cuộc khảo sát đã thu thập ý kiến ​​của 4.227 doanh nghiệp nhỏ tại 11 thị trường trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc đại lục, Malaysia, Việt Nam và Australia, để hiểu chiến lược và triển vọng kinh doanh của họ. Có 303 doanh nghiệp nhỏ của Đài Loan đã tham gia cuộc khảo sát này.

Ông Elic Lam, Cố vấn Đài Loan danh dự của CPA Australia, cho biết: “Các doanh nghiệp nhỏ của Đài Loan đã chứng tỏ khả năng phục hồi và khả năng thích ứng trong hoạt động của họ vào năm ngoái. Họ lạc quan một cách thận trọng về triển vọng tăng trưởng của mình trong năm 2021 nhờ sự ứng phó một cách hiệu quả của Đài Loan đối với đại dịch COVID-19 và những cải thiện trong nền kinh tế toàn cầu”.

Trong số các thị trường được khảo sát, các doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan ít có khả năng bị tác động tiêu cực nhất bởi đại dịch COVID-19. Chỉ 45% số người được hỏi báo cáo rằng, COVID-19 có tác động tiêu cực lớn đến hoạt động kinh doanh của họ trong năm 2020, so với mức trung bình của cuộc khảo sát là 57%. Trên thực tế, những người Đài Loan được hỏi có nhiều khả năng báo cáo rằng, đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của họ vào năm 2020.

Ông Elic Lam giải thích: “Đại dịch COVID-19 tác động tích cực đến một số ngành, lĩnh vực và ảnh hưởng tiêu cực đến những ngành khác. Ví dụ, các biện pháp ngăn cách xã hội được triển khai trên khắp thế giới đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ thông tin và điện tử có thể mang lại lợi ích cho một số doanh nghiệp nhỏ của Đài Loan”.

Trong số các nền kinh tế tiên tiến được khảo sát (Australia,, Hồng Kông, New Zealand, Singapore và Đài Loan), các doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan có nhiều khả năng sử dụng mạng xã hội nhất để giao tiếp với khách hàng hiện tại và quảng bá doanh nghiệp của họ với khách hàng tiềm năng (42%).

Tuy nhiên, vẫn có khả năng cải thiện khi sử dụng các công nghệ thanh toán mới. Chỉ có 38% báo cáo tạo ra hơn 10% doanh số bán hàng của họ thông qua công nghệ thanh toán trực tuyến hoặc kỹ thuật số vào năm 2020. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cuộc khảo sát là 64%.

Ông Elic Lam cho biết thêm: “Trong ba năm qua, việc sử dụng công nghệ thanh toán kỹ thuật số giữa các doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan đã không cho thấy sự tăng trưởng đáng kể nào và tỷ lệ cung cấp các tùy chọn thanh toán như vậy cho khách hàng thấp hơn đáng kể so với các thị trường khác ở châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, một số phát triển tại địa phương cho thấy, về khả năng đột phá trong việc sử dụng thanh toán kỹ thuật số trong năm nay. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình số hóa trong khu vực, với nhiều thị trường hơn áp dụng các tùy chọn thanh toán trực tuyến hoặc kỹ thuật số. Đài Loan là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, nơi hơn một phần ba (34%) người được hỏi kỳ vọng doanh thu từ việc bán hàng ở nước ngoài sẽ tăng vào năm 2021, tôi dự đoán sẽ có nhiều doanh nghiệp nhỏ Đài Loan bắt đầu hoặc đẩy nhanh chiến lược số hóa của họ”.

Ông Elic Lam nhận định: “Điều này sẽ cho phép họ tận dụng lợi thế của các giao dịch kỹ thuật số ở Đài Loan và nước ngoài ngày càng tăng. Ngoài ra, sự phát triển của lĩnh vực FinTech ở Đài Loan như ngân hàng ảo có khả năng dẫn đến việc thúc đẩy đổi mới tài chính giữa các doanh nghiệp nhỏ. Cuộc khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng, các doanh nghiệp nhỏ tăng trưởng mạnh trong năm 2020 có nhiều khả năng đã đầu tư vào công nghệ và có mối liên hệ chặt chẽ giữa đổi mới và tăng trưởng kinh doanh. Để duy trì khả năng cạnh tranh của mình, các doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan phải theo kịp công nghệ mới nhất các xu hướng để họ sẵn sàng nắm bắt các cơ hội do các cải tiến mới mang lại”.

CPA Australia khuyến nghị các biện pháp chính sau đây cho các doanh nghiệp nhỏ ở Đài Loan:

– Tham khảo ý kiến ​​cố vấn chuyên nghiệp đáng tin cậy để cải thiện triển vọng phục hồi.

– Triển khai các công nghệ để giúp doanh nghiệp phát triển và đánh giá hiệu quả của nó theo từng giai đoạn.

– Tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh mạng và thường xuyên xem xét các hệ thống công nghệ thông tin.

– Khám phá các cơ hội để mở rộng trực tuyến và đa dạng hóa sang các thị trường mới trong khu vực.

– Bám sát những phát triển công nghệ mới nhất và những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.

Có thể tải xuống: CPA Australia Asia-Pacific Small Business Survey 2020-21

Thông tin về CPA Australia

CPA Australia là một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới, với hơn 168.000 thành viên làm viên tại hơn 100 quốc gia và khu vực, trong đó có hơn 20.000 thành viên ở Trung Quốc. Các dịch vụ cốt lõi của CPA Australia bao gồm giáo dục, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và vận động chính sách. CPA Australia cung cấp tư tưởng lãnh đạo về các vấn đề địa phương, quốc gia và quốc tế ảnh hưởng đến nghề, lĩnh vực kế toán và lợi ích công cộng. CPA Australia tham gia với các chính phủ, cơ quan quản lý và các ngành, lĩnh vực để vận động các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế bền vững và mang lại kết quả kinh doanh và công ích tích cực. Có thể tìm hiểu thêm về CPA Australia tại cpaaustralia.com.au

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khảo sát của CPA Australia: có 66% doanh nghiệp nhỏ của Malaysia đã tăng trưởng trong năm 2023

Khảo sát của CPA Australia: có 66% doanh nghiệp nhỏ của Malaysia đã tăng trưởng trong năm 2023

Theo một cuộc khảo sát mới của CPA Australia, một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới, có tới 66% doanh nghiệp nhỏ của Malaysia đã tăng trưởng trong năm 2023 và dự kiến ​​năm 2024 sẽ còn tốt hơn nữa. Asia-Pacific Small Business Survey (tạm dịch: Khảo sát doanh nghiệp nhỏ châu Á-Thái Bình Dương) hàng năm năm 2024 cho thấy, có tới 78% doanh nghiệp nhỏ của Malaysia dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong năm 2024...
Curtin Malaysia và CPA Australia hợp tác để phát triển nghề cho các kế toán viên tương lai

Curtin Malaysia và CPA Australia hợp tác để phát triển nghề cho các kế toán viên tương lai

Curtin University Malaysia (Curtin Malaysia) và CPA Australia đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc thiết lập quan hệ hợp tác để phát triển các chương trình giáo dục, đào tạo cho các chuyên gia kế toán tương lai và củng cố tương lai của nghề kế toán Malaysia. Biên bản ghi nhớ (MoU) có mục tiêu tạo ra một chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành kế toán.
CPA Australia: 77% doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ hy vọng sẽ tăng trưởng nhờ vào đổi mới, chuyển đổi số

CPA Australia: 77% doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ hy vọng sẽ tăng trưởng nhờ vào đổi mới, chuyển đổi số

Theo kết quả của cuộc khảo sát mới do CPA Australia – một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới thực hiện, có tới 77% doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong năm 2023 nhờ sự đổi mới, công nghệ, chuyển đổi kỹ thuật số và sự hài lòng của khách hàng.

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.
Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group (Đức)

Ông Stefan Mappus vừa được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành mới của EUTOP Group. Cùng với Giám đốc điều hành lâu năm Christian Schaufler, kể từ nay, ông sẽ quản lý mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động