Trang chủ Việt kiều
07:06 | 07/02/2021 GMT+7

Cộng đồng người Việt tại Lào và Côn Minh (Trung Quốc) gói bánh chưng vui Tết Tân Sửu 2021

aa
Ngày 6/2, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, Lào, tổ chức chương trình “Gói bánh chưng, gói trọn tình quê hương”, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại Thủ đô Vientiane.

Đậm đà bản sắc dân tộc trong lễ chào đón Xuân Tân Sửu của cộng đồng người Việt tại Argentina và Venezuela

Đậm đà bản sắc dân tộc trong lễ chào đón Xuân Tân Sửu của cộng đồng người Việt tại Argentina và Venezuela

Ngày 30/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng chào đón Xuân Tân Sửu với sự tham gia của đại diện Việt kiều, cùng tập thể cơ quan đại diện và gia đình, cũng như các sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cộng đồng người Việt tại Canada đón Tết Tân Sửu trực tuyến

Cộng đồng người Việt tại Canada đón Tết Tân Sửu trực tuyến

Ngày 30/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada phối hợp với Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) đồng tổ chức sự kiện trực tuyến “Tết Việt Nam: Cộng đồng mạnh mẽ và kiên cường”.

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện một số cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh, đầu tư tại Lào và hàng trăm kiều bào.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane khẳng định, dưới sự chỉ đạo và điều hành đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở cả hai nước đã được kiểm soát tốt, tình hình kinh tế phát triển tích cực và cuộc sống người dân ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều.

Năm nay, nhiều bà con kiều bào không thể về quê hương ăn Tết, vì vậy Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane tổ chức chương trình để bà con kiều bào có dịp gặp gỡ và hưởng bầu không khí ngày Tết khi đang ở xa quê hương đất nước.

Nhân dịp này, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane gói 300 chiếc bánh chưng, tặng những gia đình kiều bào có hoàn cảnh khó khăn tại Thủ đô Vientiane. Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane mong muốn với những món quà nhỏ này, bà con kiều bào nghèo sẽ thêm phần ấm cúng trong những ngày xuân.

Nhiều hoạt động được tổ chức trong chương trình như: gói bánh chưng ngày Tết, giao lưu nghệ thuật, phiên chợ ngày xuân, giới thiệu văn hóa ngày Tết, các hoạt động gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả ngày Tết, biểu diễn trang phục dân tộc, biểu diễn trang phục dân tộc và tái hiện cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt trong dịp Tết.

Cộng đồng người Việt tại Lào và Côn Minh (Trung Quốc) gói bánh chưng vui Tết Tân Sửu 2021
Hàng trăm kiều bào tham dự chương trình “Gói bánh chưng, gói trọn tình quê hương”, ngày 6/2, tại Thủ đô Vientiane.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, một số tổ chức người Việt Nam tại Lào cũng trao ủng hộ, đóng góp đối với Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, tổ chức các chương trình từ thiện, giúp đỡ kiều bào Lào.

Ngày 6/2, trong không khí vui tươi và đầm ấm, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) đã tổ chức Tết cộng đồng chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng xuân Tân Sửu 2021.

Buổi lễ có sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đông đảo bà con Việt kiều, cô dâu Việt Nam, Chi bộ và Liên Chi đoàn lưu học sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Côn Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Nguyễn Trung Hiếu vui mừng thông báo cho bà con những thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội và công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2020, đặc biệt là về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và công tác phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam;

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam nói riêng và tất cả các nước trên thế nói chung đang chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, việc Việt Nam giành được thành tựu to lớn trong các lĩnh vực nói trên được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu cũng thông báo về một số hoạt động lớn của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh trong năm 2020 trong việc thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Vân Nam và Việt Nam, bày tỏ hy vọng bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau và tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Cộng đồng người Việt tại Lào và Côn Minh (Trung Quốc) gói bánh chưng vui Tết Tân Sửu 2021
Tống Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc tổ chức Tết cộng đồng mừng xuân Tân Sửu 2021. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh

Phát biểu tại buổi Lễ, Hội trưởng Hội Kiều bào Phạm Gia Đức và đại diện cô dâu, Chi bộ và Liên Chi đoàn lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam bày tỏ xúc động đối với sự quan tâm, tình cảm của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có cộng đồng Việt Nam tại tỉnh Vân Nam.

Đại diện các tổ chức vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII và thành tựu kép mà đất nước đạt được trong năm 2020, tin tưởng đất nước ta sẽ đạt được mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển với mức thu nhập cao mà Đại hội đã đề ra.

Trước đó, ngày 28/1, qua thu xếp của Sở Ngoại vụ thành phố Côn Minh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cùng đại diện bà con Việt Kiều và du học sinh Việt Nam tại Côn Minh đã lần đầu tiên đến thăm và khảo sát Di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi hoạt động cách mạng tại tỉnh Vân Nam.

Khoảng 300 kiều bào hồi hương sẽ tham gia họp mặt mừng xuân Tân Sửu 2021 tại TP.HCM

Khoảng 300 kiều bào hồi hương sẽ tham gia họp mặt mừng xuân Tân Sửu 2021 tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về tổ chức họp mặt kiều bào mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn TP.HCM.

Gặp gỡ mừng xuân Tân Sửu: chia sẻ thành quả; động viên tinh thần người Việt xa xứ

Gặp gỡ mừng xuân Tân Sửu: chia sẻ thành quả; động viên tinh thần người Việt xa xứ

Chiều ngày 23/1, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình Gặp gỡ mừng xuân Tân Sửu. Chương trình do Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm văn hoá Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức.
Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Sắp diễn ra hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, đồng chủ trì hội nghị phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết sự phát triển và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Moravoslezsky đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Không gian đậm chất Việt Nam tại Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024

Ngày 23-24/3, tại làng Yèbles, thuộc tỉnh Seine et Marne (Pháp) đã diễn ra Ngày hội cuối tuần Pháp ngữ 2024. Năm nay, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham dự sự kiện với tư cách là khách mời danh dự. Quy mô gian hàng được mở rộng gấp 3, góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Cung cấp thông tin, hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Ngày 23/3, Hội thảo Hướng nghiệp và Kết nối 2024 đã được tổ chức tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ). Hội thảo do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại New York và Học viện Hướng nghiệp Career Pass phối hợp tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động