Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc: muốn có thêm các diễn đàn, chương trình để trở về xây dựng đất nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhân dịp về Việt Nam tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 từ ngày 22-23/8, bà Lê Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Hàn Quốc đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời Đại về việc phát huy vai trò “kiều bào là cánh tay nối dài của đất nước”.
aa
Ông Trần Hiếu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029
Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc ở Đà Nẵng

-Thưa bà, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc phát triển như thế nào trong thời gian qua?

Tính đến ngày 30/4/2024, tổng số công dân Việt Nam hiện sinh sống, lao động, học tập và tạm trú tại Hàn Quốc là 297.999 người. Trong đó, chiếm số lượng đông nhất là du học sinh với 85.957 người, người lao động với 74.633 người, diện kết hôn 39.379 người, số còn lại gồm các chuyên gia, doanh nghiệp đầu tư…

Có khoảng 80.000 người Việt Nam đã nhập tịch Hàn Quốc. Trong đó chủ yếu là người Việt lấy vợ/chồng Hàn và một số nhập tịch theo diện nhà khoa học, doanh nghiệp và nhập tịch thông thường. Cộng đồng người Việt đã và đang có nhiều đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của nước sở tại.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc: muốn có thêm các diễn đàn, chương trình để trở về xây dựng đất nước
Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Khai giảng lớp tiếng Việt dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa hoặc trẻ em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc.

-Trong những năm qua, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát huy vai trò của mình như thế nào trong việc xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh tại nước sở tại, thưa bà?

Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK) được thành lập từ năm 2011. Hiện, có 15 chi hội thành viên là hội người Việt ở các địa phương trên toàn Hàn Quốc. Trong suốt quá trình hoạt động, hội và các chi hội luôn được ghi nhận về các hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, chia sẻ, cũng như các hoạt động hướng về quê hương đất nước như: gây quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào trong nước mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh, bão lụt..

Hội cũng thường xuyên tổ chức chương trình thăm hỏi các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở Hàn Quốc, kêu gọi tài trợ để những người nhiều năm không có điều kiện về thăm quê được đoàn tụ với gia đình, hoặc hỗ trợ tư vấn pháp lý khi bị bạo hành trong gia đình...

Bên cạnh đó, hàng năm hội còn tổ chức Lễ hội văn hóa chào mừng Quốc khánh 2/9, hội chợ Tết và nhiều sự kiện thể thao, quảng bá văn hóa và du lịch, đất nước, con người Việt Nam tại các quảng trường lớn ở nhiều thành phố như Seoul, Daejeon, Daegu, Gwangju...

Đặc biệt, gần đây dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Hội người Việt đang triển khai các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hóa hoặc trẻ em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc để nuôi dưỡng và duy trì tình yêu của các em với tiếng Việt, với văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Đại diện Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự các chương trình do Bộ Ngoại giao và Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) tổ chức và các buổi gặp mặt cộng đồng cùng đoàn công tác của Bộ. Tôi cũng đã có cơ hội đề đạt một số ý tưởng về việc phối hợp thực hiện các chương trình dành cho trẻ em Việt - Hàn ở Hàn Quốc như: trại hè thanh thiếu niên, cuộc thi hùng biện tiếng Việt, thi hát dân ca.. và được sự quan tâm của UBNNVNVNONN. Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đã rất vui mừng khi có 40 bé Việt - Hàn được về Việt Nam trong chương trình trại hè vừa được tổ chức vào đầu tháng 8/2024.

Hiện nay, ngoài Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, còn có một số hội đoàn và cộng đồng liên quan đến người Việt tại Hàn Quốc. Các đơn vị này là: Hội Sinh viên (VSAK), Hội Phụ nữ, Hội Doanh nghiệp (BAVIK), Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo (VINK), Hội bóng đá (VFAK), Hội từ thiện... thường xuyên tổ chức các hoạt động đa dạng từ văn hóa đến văn nghệ, khoa học, thể thao...

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc: muốn có thêm các diễn đàn, chương trình để trở về xây dựng đất nước
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đi thăm và tặng quà các chiến sĩ Trường Sa năm 2024.

- Để phát huy vai trò “kiều bào là cánh tay nối dài của đất nước”, theo bà, chúng ta cần làm gì?

Để phát huy vai trò “kiều bào là cánh tay nối dài của đất nước”, tôi kiến nghị các cơ quan trong nước tạo điều kiện để kiều bào ở nước ngoài nếu hội đủ điều kiện, phẩm chất sẽ được tham gia vào các vị trí chủ chốt ở những hội đoàn trong nước. Hoặc có sự kết nối và gắn kết nhiều hơn trong hoạt động của hai bên - cả ở trong nước và ngoài nước - như: TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và các tổ chức khác.

Chúng tôi cũng hy vọng Bộ Ngoại giao Việt Nam và UBNNVNVNONN sẽ mở rộng quy mô các chương trình thường niên cho kiều bào, để thêm nhiều kiều bào được tham dự các hoạt động ý nghĩa này.

Nhiều kiều bào đã chia sẻ rằng, qua những dịp này, họ đã có cơ hội được trở về và thêm gắn bó với quê hương, thêm biết ơn những công lao và hy sinh của ông cha để chúng ta có được một đất nước hòa bình như ngày nay, và từ đó cảm nhận được tình yêu nước sâu sắc hơn bao giờ hết.

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc: muốn có thêm các diễn đàn, chương trình để trở về xây dựng đất nước
Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự chương trình Xuân Quê hương 2024.

Chúng tôi cũng mong muốn có thêm các diễn đàn, các chương trình gặp mặt kiều bào như “Hội nghị người Việt Nam toàn thế giới”, là nơi để cùng trao đổi, lắng nghe ý kiến kiều bào từ khắp nơi trên thế giới với một mục tiêu lớn nhất và chung nhất. Đó là được góp một phần dù nhỏ bé vào công cuộc xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn, phát triển hơn, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ để lại.

Đặc biệt, tạo điều kiện và quan tâm hơn đến cộng đồng trẻ em Việt – Hàn ở Hàn Quốc, để chúng tôi được tổ chức và tham gia nhiều chương trình cho trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa như: trại hè kiều bào, chương trình du lịch cội nguồn, chương trình tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam, chương trình trại hè giao lưu giữa các trẻ em gốc Việt trên toàn thế giới...

Chúng tôi kỳ vọng thông qua những chương trình này, các trẻ em thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra ở Hàn Quốc và ở nước ngoài có thể thêm gắn kết với nhau, cùng chia sẻ tình yêu với quê hương Việt Nam, duy trì tiếng nói và tình yêu với văn hóa, lịch sử cha ông để lại và cùng nhau hướng về Tổ quốc, trở thành những công dân ưu tú trên toàn thế giới và mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc Việt Nam.

- Trận trọng cảm ơn bà!

Hàn Quốc có thể tái chế 98% rác thải thực phẩm Hàn Quốc có thể tái chế 98% rác thải thực phẩm
Nối dài tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc qua mùa hè tình nguyện Nối dài tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc qua mùa hè tình nguyện

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026: Đưa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026: Đưa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản

Ngày 26–27/9/2026, tại Công viên Trung tâm Shinjuku, Tokyo (Nhật Bản), Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức, giới thiệu ẩm thực, văn hóa Việt Nam đến công chúng Nhật Bản và du khách quốc tế.
Trao 626 phần quà đến thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Trao 626 phần quà đến thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 26/9, Hội Khmer Việt Nam chi nhánh tỉnh Kandal phối hợp cùng chư Tăng, Phật tử Chùa Giác Hạnh tổ chức trao tặng 626 phần quà cho các em thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, xã Rek Chey, huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng (Campuchia).
Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Trong hai ngày 26 và 27/9 diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi năm 2026 (Vietnam Festival in Sendai - Miyagi 2026), với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng.
Thiết lập cơ chế phối hợp phát triển dạy và học tiếng Việt tại Luông-pha-bang (Lào)

Thiết lập cơ chế phối hợp phát triển dạy và học tiếng Việt tại Luông-pha-bang (Lào)

Ngày 25/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông-pha-bang (Lào) ký Bản ghi nhớ nhằm thiết lập cơ chế phối hợp ổn định trong duy trì, phát triển việc dạy và học tiếng Việt tại địa phương.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...