Cộng đồng người Việt tại Australia giúp nhau vượt 'bão' đại dịch Covid-19
Dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 25 người, trong đó có 22 nạn nhân thuộc các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ... |
Trong đại dịch COVID-19 tại Nhật và Australia đã có những diễn đàn bổ ích của cộng đồng người Việt nơi đây. |
Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Một trong những tổ chức có hoạt động tương trợ cộng đồng nổi bật trong giai đoạn vừa qua là nhóm Facebook “Mẹ Việt tại Úc”. Với hơn 13.000 thành viên đến từ mọi miền Australia tham gia, “Mẹ Việt tại Úc” đã tiến hành thu nhận và vận chuyển thực phẩm, thuốc men, bỉm sữa… và khẩu trang cho hàng trăm gia đình gặp khó khăn.
Đó là những gia đình người Việt bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng lại không thuộc diện được nhận trợ cấp của Chính phủ, hay các du học sinh Việt rơi vào trầm cảm, bế tắc vì không thể tìm được việc làm thêm, đồng nghĩa với việc không có khả năng trả tiền thuê nhà và mua thực phẩm hằng ngày…
![]() |
| Một địa điểm tập kết hàng cứu trợ của nhóm “Mẹ Việt tại Úc” ở Melbourne, tiểu bang Victoria. |
Theo thống kê sơ bộ từ tháng 3 đến nay, nhóm “Mẹ Việt tại Úc” đã hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm gạo, mì, thực phẩm, thuốc men, bỉm, sữa… cho hơn 600 trường hợp người Việt gặp khó khăn trên toàn Australia. Tổng số tiền cộng đồng quyên góp ủng hộ các gia đình Việt khó khăn là hơn 15 nghìn AUD, dành cho mua thực phẩm, nhu yếu phẩm.
Chị Nguyễn Bảo Châu, người sáng lập nhóm “Mẹ Việt tại Úc” chia sẻ, kết quả ấn tượng nhất mà chương trình đạt được không phải những con số mà chính là “sự thắt chặt kết nối cộng đồng”. Chị hy vọng những hoạt động ý nghĩa này sẽ còn được duy trì ngay cả khi dịch bệnh đã được kiểm soát.
Không chỉ hỗ trợ về nhu yếu phẩm, nhóm "Mẹ Việt tại Úc" còn là nơi kết nối các hoàn cảnh khó khăn với những tấm lòng hảo tâm.
Hiện nay, hơn 500 thùng mì, hơn 3 tấn gạo, hơn 1.500 khẩu trang cùng nhiều nhu yếu phẩm khác như bỉm, sữa, quần áo, thuốc men…. đã được chuyển đến các gia đình người Việt tại Australia có hoàn cảnh gặp khó khăn do dịch bệnh. Và chắc chắn con số nhận hỗ trợ sẽ còn tăng lên và tấm lòng “Lá lành đùm lá rách’ của người Việt nơi xa xứ vẫn đang được nhân lên trong cộng đồng Việt.
![]() |
| Một gia đình người Việt nhận dược cứu trợ từ nhóm "Mẹ Việt tại Úc". |
Bên cạnh đó, các Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam ở nhiều tiểu bang cũng có rất nhiều hoạt động hỗ trợ du học sinh – nhóm đối tượng chiếm đa số trong cộng đồng người Việt tại Australia.
Trong thời gian từ đầu tháng 3, Tổng hội du học sinh Việt Nam toàn bang New South Wales (UAVS) đã kết nối và cập nhật thông tin về các gói hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thực phẩm từ 5 trường đại học lớn của bang và một số công ty đến với 7.000 du học sinh đang học tập tại Sydney.
Hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó khăn
Không chỉ giúp đỡ các cá nhân gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp của người Việt tại Australia cũng nhận được những hỗ trợ tích cực để khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Ngay từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA) đã liên tục cập nhật tin tức và các quy định của chính phủ nước sở tại liên quan đến những hạn chế kinh doanh cho doanh nghiệp thành viên qua các kênh kết nối của Hội.
Đặc biệt, khi Chính phủ Australia công bố các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, VBAA đã hướng dẫn các thành viên đủ điều kiện trong việc hoàn thiện thủ tục và đăng ký hồ sơ xin trợ cấp theo đúng quy định.
![]() |
| Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia trao khẩu trang cho bà con tại bang Victoria. |
Bên cạnh đó, VBAA còn tư vấn hoặc làm đại diện cho doanh nghiệp để thương lượng với các chủ đất, chủ cho thuê cơ sở kinh doanh để giảm tiền thuê và gia hạn thời gian trả tiền thuê, thương lượng với ngân hàng để hưởng những ưu đãi theo đúng quy định của Chính phủ Australia...
Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch VBAA cho biết, khi thực hiện các hoạt động hỗ trợ, Hội luôn ưu tiên các doanh nghiệp thành viên bị thiệt hại hoàn toàn do đại dịch, chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, giải trí, tiếp đó là tới các doanh nghiệp có doanh thu giảm nhưng vẫn còn khả năng duy trì hoạt động.
Có thể thấy, khi gặp phải "bão" dịch Covid-19, cộng đồng người Việt gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cũng chính trong thời điểm này, sự hỗ trợ đến từ các tổ chức, doanh nghiệp của đồng bào mình không chỉ là điều thiết thực nhất giúp họ duy trì cuộc sống mà còn mang lại sự động viên tinh thần to lớn.
Trong hơn 3 năm trên cương vị của mình, Phó Đại sứ Australia Rebecca Bryant có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, ... |
Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã trao tặng 5.000 khẩu trang giúp bà con Việt kiều để phòng, chống COVID-19. |
Tin bài liên quan
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026
Kết nối kinh tế thương mại Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ
Trẻ em Nhật Bản vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ
Các tin bài khác
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Lan tỏa phong trào học tiếng Việt trong đội ngũ cán bộ Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Tái hiện chuyện tình Công nữ Anio trên sân khấu nhạc kịch tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng
Việt Nam - Belarus thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả
Đối thoại chiến lược tìm lời giải công nghệ cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







