Phó Đại sứ Australia: Con người Việt Nam ấm áp, chăm chỉ và lạc quan trong cuộc sống
Ngày 4/8, Đoàn Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 đến thăm và làm việc ... |
Đại diện Đại sứ quán đã tặng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho bà con; đồng thời lưu ý bà con liên hệ với ... |
3 năm gắn kết Việt Nam với Australia
Chặng đường làm việc 3 năm không phải là dài nhưng bà Rebecca Bryant là người chứng kiến nhiều chuyến thăm cấp cao, bao gồm chuyến thăm của Thủ tướng Australia, Toàn quyền Australia và rất nhiều chuyến thăm của Ngoại trưởng Australia đến Việt Nam. Với bà Rebecca, Việt Nam và Australia là những người bạn và là đối tác trong hơn bốn thập kỷ qua.
Đặc biêt, bà Rebecca Bryant luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động vì bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, trẻ em gái và phát triển cho giáo dục, đào tạo hướng nghiệp...
Bà Rebecca Bryant cũng là tấm gương phụ nữ đã trưởng thành từ môi trường kỹ thuật. Hiện bà đang cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải phụ trách triển khai những dự án hợp tác Việt Nam-Australia, hỗ trợ sự phát triển ngành Giao thông Vận tải nói chung và hỗ trợ sự phát triển của nữ giới trong ngành Giao thông Vận tải nói riêng.
![]() |
| Phó đại sứ Australia tại Việt Nam Rebecca Bryant. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Những kỷ niệm khó quên về mảnh đất hình chữ S
Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ khi làm việc tại Việt Nam trên báo PNVN, bà Rebecca cho biết đó là lần bà được đi thăm cầu Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp - cây cầu biểu tượng của tình hữu nghị Australia - Việt Nam. Cầu Cao Lãnh trực tiếp đem lại lợi ích cho hơn 5 triệu người và rút ngắn thời gian đi lại hàng ngày cho 170.000 người dân.
"Tôi thăm cây cầu năm 2018 và tham gia lễ khánh thành cây cầu. Tôi được chứng kiến chiếc ô tô đầu tiên đi qua cây cầu Cao Lãnh này. Tôi thực sự xúc động vì hoạt động hỗ trợ phát triển của chúng tôi đã có tác động trực tiếp đối với người dân Việt Nam, giúp cho công việc kinh doanh, làm ăn, đời sống hằng ngày của họ được dễ dàng hơn", bà Rebecca chia sẻ.
Bà Rebecca cũng đã có dịp thăm tỉnh Đồng Tháp cùng với các cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bà đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với nông dân tại địa phương cũng như là với các cán bộ tỉnh Đồng Tháp về công nghệ hỗ trợ cho nông dân trong việc ứng phó với sự thay đổi mùa cũng như tác động của biến đổi khí hậu. Bà đã bàn về việc sử dụng công nghệ vệ tinh để dự báo thời tiết và sử dụng điện thoại di động cho việc thực hiện các giao dịch với ngân hàng như đổi tiền nhằm nâng cao đời sống hàng ngày của người dân.
![]() |
| Phó Đại sứ Australia Rebecca Bryant tham gia các hoạt động. |
Không chỉ gắn bó với Việt Nam qua công việc, các dự án, những chuyến du lịch càng khiến bà yêu hơn mảnh đất hình chữ S này. "Tôi đã đi du lịch khắp nơi trên đất nước tuyệt vời này, và có rất nhiều nơi tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi muốn nói về một số địa danh như Hà Giang, nơi tôi đã đi đến tận biên giới Việt Nam - Trung Quốc và gặp những con người tuyệt vời từ các nhóm dân tộc thiểu sổ mà tôi chưa từng biết đến. Tôi yêu phong cảnh cũng như đồ ăn tại đây. Thật tuyệt vời", bà Rebecca kể.
Kỷ niệm khác của bà là rừng quốc gia Phong Nha khi bà đi thăm những hang động kỳ diệu. Dù quãng đường đi khá khó khăn, bà phải vượt qua 45km đường rừng để thăm những hang động này. Dù thời tiết nóng và có rất nhiều côn trùng nhưng bà vẫn vô cùng ấn tượng với chuyến đi.
"Và Hội An, một trong những nơi tôi yêu thích nhất trên thế giới. Thật là một thành phố đẹp và những con người thân thiện. Tôi thật sự rất thích Hội An và chắc chắn sẽ quay lại đây lần nữa", bà thốt lên.
![]() |
| Phó Đại sứ Rebecca Bryant thăm xã Dì Thàng, huyện Bắc Hà, Lào Cai. |
Con người Việt Nam ấm áp, chăm chỉ và lạc quan trong cuộc sống
Con người Việt Nam cũng thu hút tình cảm của bà. Trải lòng trên VOV5, bà tâm sự: "Điều tôi thích nhất về con người Việt Nam là sự ấm áp, chăm chỉ và lạc quan trong cuộc sống. Tôi nghĩ người Úc và người Việt Nam có chung sự thoải mái, khiếu hài hước và tình yêu với gia đình.
Điều này luôn hấp dẫn tôi. Tôi tìm thấy những điều này ở tất cả những người Việt Nam mà tôi từng gặp. Từ những người vùng núi phía Bắc cho đến những người sống dọc bờ sông Mekong và tôi yêu quý tất cả. Việt Nam chắc chắn sẽ là ký ức đẹp trong cuộc đời tôi".
Gắn bó hơn 3 năm nên khi sắp trở về nước kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, cảm xúc của bà Rebecca Bryant hơi buồn. Bà nói: "Dù có rất nhiều việc phải làm, tôi tự tin rằng những năm tiếp theo sẽ là khoảng thời gian vô cùng bận rộn đối với quan hệ Australia-Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt, nhưng tôi sẽ cố gắng.
![]() |
| Phó Đại sứ Rebecca Bryant và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại lễ bế giảng khóa học đào tạo tiếng Anh dành cho lãnh đạo cấp cao của Văn phòng Chính phủ - một hoạt động do Chính phủ Australia tài trợ - tháng 6/2020. |
Tạm biệt Việt Nam, tôi sẽ quay trở lại. Tôi sẽ nói với bạn bè rẳng Việt Nam là một mảnh đất đầy màu sắc, sống động, với những hương vị và đồ ăn tuyệt vời. Và, họ nên đến thăm Việt Nam thường xuyên và ngay khi họ có thể. Hẹn gặp lại Việt Nam".
Nói về những ưu tiên của Australia trong phát triển hợp tác với Việt Nam, trong thời gian tới, bà Rebecca Bryant cho biết: "Ưu tiên của chúng tôi hiện tại là cải thiện hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư giữa Australia và Việt Nam. Điều này sẽ quan trọng hơn khi dịch COVID kết thúc.
Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc với Chính phủ Việt Nam trong năm tới nhằm phát triển một chiến lược cải thiện quan hệ kinh doanh để trở thành một trong mười đối tác thương mại lớn nhất. Tuy nội dung của chiến lược này vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi tin chúng ta sẽ xem xét tất cả các khía cạnh trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa 2 nước và cố gắng xóa bỏ các rào cản đang tồn tại".
Cũng như những gì đã làm trong suốt 47 năm qua, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế của Việt Nam thông qua viện trợ phát triển, đặc biệt cho công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tai Việt Nam.
Tới đây, Australia sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam về giao thông, bình đẳng giới, đào tạo nghề - phát triển kỹ nặng tại Việt Nam.
| Trước khi sang Việt Nam công tác, bà Rebecca Bryant từng giữ các chức vụ, Phó Vụ trưởng Nhóm chuyên trách soạn thảo Sách trắng Ngoại giao của Australia – trực thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Phó Vụ trưởng Bộ phận Phát triển Nông nghiệp, Cơ sở hạ tầng và Khu vực Tư nhân của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Giám đốc về Phát triển Nông thôn và An ninh Lương thực và là Tham tán của AusAID tại Honiara, Quốc đảo Solomon trong giai đoạn 2007-2008... Trước đó, bà từng là phóng viên truyền hình và luật sư. |
Đại sứ quán và Hội vận động bà con tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Hỗ trợ cộng đồng, lập Nhóm trợ giúp tư ... |
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội Việt - Mỹ: mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác hai nước
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Khai giảng Lớp học tiếng Việt hè 2026 tại CH Séc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày








