Con gái đầu của vua Bảo Đại qua đời tại Pháp
| 3 trường ĐH gồm ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến của năm 2021. |
| Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng vào các ngày 12, 13/11/2020. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ tiếp nối mối quan hệ sâu sắc và hữu nghị mà nước Pháp thiết lập với Lâm Đồng. |
![]() |
| Công chúa Mai Phương và vua Bảo Đại tại giải đua F1 ở Monza, Italia năm 1955. (Ảnh: Getty Images) |
Theo tạp chí Paris Match của Pháp, công chúa Nguyễn Phúc Phương Mai là con gái của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng ở Việt Nam (vị vua thứ 13 của triều Nguyễn thoái vị vào tháng 8/1945) với người vợ đầu tiên của ông, hoàng hậu Nam Phương.
Bà Phương Mai đã qua đời vào ngày 16/1/2021 ở tuổi 83. Những ngày cuối đời bà sống tại tại Louveciennes, ngoại ô Paris, Pháp với người em gái là công chúa Phương Dung.
Theo truyền thông nước Pháp, tang lễ của công chúa Phương Mai được người thân tổ chức lặng lẽ hôm 21/1 và cáo phó của bà có đăng trên nhật báo Le Figaro. Trong bản tin cáo phó hôm đó, người ta thấy có tên hai người con của bà cùng 2 người cháu. Ngoài ra còn có tên hai công chúa em bà là Phương Liên và Phương Dung cùng người anh và em trai (đã qua đời) là hoàng tử Bảo Long và Bảo Thắng.
| Công chúa Phương Mai cùng mẹ là hoàng hậu Nam Phương rời Việt Nam năm 1947 sang sống tại Chateau Thorens, ngoại ô của thành phố Cannes (Pháp). Vào khoảng thời gian từ 1949-1953, Phương Mai được học ở Pháp và sau đó trở về Việt Nam. Cô được học tại trường nữ tu Convent des Oiseaux ở Đà Lạt. Tháng 8/1971, công chúa Phương Mai kết hôn với doanh nhân người Ý làm trong ngành may mặc là Pietro Badoglio - công tước xứ Addis Abeba thứ nhì và hầu tước xứ Sabotino thứ nhì, cháu nội của Pietro Badoglio, thủ tướng thứ 28 của Ý. Họ đã có hai con là Don Flavio Badoglio - công tước xứ Addis Abeba thứ ba (sinh tháng 3/1973) và Donna Manuela Badoglio (sinh tháng 6/1979). Chồng công chua Phương Mai qua đời năm 1992. |
| Cô con gái ngoài giá thú của cựu Vương Bỉ Albert II cuối cùng cũng đã giành lại được danh phận hoàng tộc cho mình, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 7 năm. |
| Tờ Conversation có bài viết phân tích thành công của Việt Nam khi đến nay chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19, dựa trên 3 yếu tố quan trọng trong chính sách của chính phủ. Đó là quy định đo nhiệt độ và xét nghiệm; cách ly tập trung và giãn cách xã hội; thông tin nhanh chóng. |
| Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa đã qua đời ở tuổi 86 sau khi nhiễm Covid-19. |
Tin bài liên quan
Con út của vua Bảo Đại: Từ ký ức với vua cha đến mong ước trở về cội nguồn
Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn đã qua đời, hưởng thọ 102 tuổi
Các tin bài khác
Cà Mau khởi công nâng cấp Công viên Hồng Bàng, xây dựng Tượng đài Công an nhân dân
Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
Vạn Xuân Innovation 2026: Chuyển đổi số và AI đang định hình lại ngành quảng cáo ở Việt Nam
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine




