Trang chủ Văn hóa - Du lịch
18:34 | 13/02/2020 GMT+7

Chuyện tình đẫm lệ đằng sau những ổ khoá tình yêu

aa
Ở rất nhiều nơi trên khắp thế giới như Paris (Pháp), Venice (Italia), Barcelona (Tây Ban Nha)... chúng ta dễ dàng bắt gặp những cây cầu trĩu nặng vì các cặp đôi yêu nhau mua ổ khoá, bấm lên cầu rồi vứt chìa khoá đi. Người ta gọi đó là những ổ khoá tình yêu.
chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu Lời chúc Valentine tiếng Anh lãng mạn, ngọt ngào, ý nghĩa nhất
chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu Tổng hợp những lời chúc Valentine cho bạn bè hay nhất, ý nghĩa nhất

Mỗi cặp đôi móc khoá tình yêu lên các cây cầu lại gửi gắm hy vọng về một mối tình keo sơn, gắn bó. Nhưng chẳng mấy ai thực sự biết được nguồn gốc của những chiếc khoá tình yêu này và vì sao hình ảnh ổ khoá lại đại diện cho tình yêu vĩnh cửu?

Có nhiều sự tích lý giải thắc mắc này. Tuy nhiên, câu chuyện tình đầy bi kịch và sầu thảm tại Serbia nhiều năm về trước được coi là lời giải thích hợp lý và mang nhiều ý nghĩa hơn cả.

Truyện kể rằng, năm 1914, khắp châu Âu đang chìm trong chiến loạn. Những chàng trai trẻ bị buộc phải gia nhập quân đội và rất nhiều người đã tử trận trong cuộc chiến vô vọng, không có hồi kết này.

chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu
Cầu Most Ljubavi tại Serbia - nơi bắt nguồn của câu chuyện ổ khóa tình yêu

Chàng trai Relja của thị trấn Vrnjacka Banja (Serbia) cũng không phải ngoại lệ. Dù không hề muốn rời xa gia đình và đặc biệt là xa tình yêu của đời chàng - cô gái mang tên Nada, Relja vẫn phải lên đường tòng quân.

Với tình yêu sâu đậm, Nada và Rejia đã không do dự khi quyết định "trói buộc" nhau bằng một lễ đính hôn. Họ đã rất hy vọng về một mái ấm hạnh phúc, bình yên trước khi Áo tuyên chiến với Serbia, khiến Rejia không còn cách nào khác ngoài việc ra trận, chiến đấu bảo vệ đất nước.

Dù rất buồn, song Nada vẫn luôn tin tưởng, chờ đợi Rejia sống sót trở về với cô. Một ngày kia, cuộc chiến kết thúc, nhưng Rejia đã một đi không trở lại. Rejia đã đem lòng yêu một cô gái khác ở Corfu, để lại Nada trong nỗi đợi chờ.

chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu
Cây cầu móc rất nhiều khoá tình yêu ở Paris (Pháp)

Quá đau khổ vì bị phản bội, Nada chìm trong buồn tủi rồi cuối cùng từ giã cõi đời trong cô độc, ở độ tuổi còn rất trẻ. Cái chết của cô cũng đặt dấu chấm buồn cho câu chuyện tình đáng lẽ ra đã có kết cục hạnh phúc.

Câu chuyện về Nada và Rejia lan truyền trong thị trấn. Các cô gái sợ rằng người yêu mình cũng dễ thay lòng đổi dạ như Rejia. Để bảo vệ tình yêu của mình, họ mua những ổ khoá có viết tên mình và người yêu rồi gắn chúng vào cây cầu nơi Nada và Rejia từng gặp gỡ.

Chìa khoá sau đó đều được ném xuống sông để không gì có thể tháo khoá ra được nữa. Họ tin rằng với cách này, tình yêu của họ sẽ mãi mãi khăng khít, keo sơn, gắn bó.

Chuyện tình buồn dần chìm vào quên lãng cho tới khi được nhà thơ Desanka Maksimovic nhắc tới trong bài thơ Molitva za ljubav (Người cầu nguyện tình yêu). Từ đó, hàng trăm cặp đôi trẻ biết đến truyền thuyết này và tìm mua những ổ khóa có khắc tên để gắn vào những cây cầu.

chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu
Khoá tình yêu ở Venice (Italia)

Cây cầu đầu tiên nơi có hàng trăm nghìn ổ khóa tình yêu như vậy có tên là Most Ijubavi, có nghĩa là cầu tình yêu. Trào lưu này nhanh chóng lan rộng ra các thành phố khác như Paris hay Barcelona, tạo ra những chiếc cầu tình yêu nổi tiếng ngày nay.

Ở một số nơi, người ta buộc phải dỡ những ổ khoá tình yêu khỏi thân cầu để tránh áp lực khiến cây cầu sụp đổ. Ngược lại, ở thị trấn Vrnjacka Banja - nơi khởi nguồn câu chuyện, các ổ khoá vẫn được giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Chuyện tình Nada - Rejia chỉ là một trong số vô vàn câu chuyện tình kết thúc không có hậu do chiến tranh chia cắt. Dù câu chuyện có thực sự tồn tại hay không, nhưng niềm tin về một tình yêu vĩnh cửu là có thật và hàng trăm nghìn ổ khoá tình yêu ở khắp nơi trên thế giới là minh chứng đẹp đẽ, ý nghĩa nhất về điều đó.

chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu Gợi ý chọn quà cho bạn gái trong ngày Valentine 14/2

Những món quà ý nghĩa dưới đây hy vọng sẽ giúp "cánh mày râu" ghi điểm trong mắt bạn gái, người yêu và vợ của ...

chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu Tổng hợp những lời chúc Valentine cho bạn bè hay nhất, ý nghĩa nhất

Valentine vốn là ngày lễ dành cho các đôi lứa, cho những kẻ đang yêu. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp tốt để chúng ...

chuyen tinh dam le dang sau nhung o khoa tinh yeu 30 lời chúc Valentine 14/2 ngọt ngào nhất cho bạn gái

Ngày lễ Tình nhân Valentine (14/2) là ngày hội tình yêu lớn nhất trong năm của những cặp đôi đang yêu nhau. Đây không chỉ ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

10 kỷ lục thú vị, bất ngờ nhất về ngày Lễ Tình nhân Valentine 14/2

10 kỷ lục thú vị, bất ngờ nhất về ngày Lễ Tình nhân Valentine 14/2

Trang Insider vừa tổng hợp 10 kỷ lục Guinness thú vị liên quan đến ngày Lễ Tình nhân (Valentine) ở khắp nơi trên thế giới.
Lễ Tình nhân Valentine 14/2, ai phải tặng quà cho ai?

Lễ Tình nhân Valentine 14/2, ai phải tặng quà cho ai?

Theo nguồn gốc, vào ngày Lễ Tình nhân Valentine 14/2, con trai sẽ chủ động tặng quà cho con gái. Tuy nhiên, phong tục này có sự thay đổi ở từng quốc gia. Ở Việt Nam, con trai tặng quà cho con gái hoặc con gái chủ động gửi quà đều được.

Các tin bài khác

Giải Marathon Cà Mau lần đầu tổ chức tại Bạc Liêu: Sôi động và giàu bản sắc

Giải Marathon Cà Mau lần đầu tổ chức tại Bạc Liêu: Sôi động và giàu bản sắc

Sáng 16/11, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Giải Marathon Cà Mau - Cúp PetroVietnam 2025 đã chính thức khởi tranh trong không khí sôi nổi với sự tham gia, cổ vũ của hàng nghìn người dân và vận động viên. Đây là giải chạy đầu tiên được tổ chức sau khi hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu hợp nhất và cũng là lần đầu sự kiện diễn ra trên địa bàn phường Bạc Liêu.
Điều gì giúp Number 1 hơn cả một chai nước tăng lực?

Điều gì giúp Number 1 hơn cả một chai nước tăng lực?

Gen Z ngày nay muốn tỉnh táo, tràn năng lượng, nhưng không muốn đánh đổi sự cân bằng mà họ đang theo đuổi. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là tinh thần của thế hệ trẻ: bứt phá hết mình, sống lành mạnh, sống có ý thức.
Giữa mây trắng Tủa Chùa, cô gái thắp lửa đam mê cho giấc mơ trà Shan tuyết Việt Nam

Giữa mây trắng Tủa Chùa, cô gái thắp lửa đam mê cho giấc mơ trà Shan tuyết Việt Nam

Sáng Tủa Chùa, sương trắng phủ kín núi. Giữa tĩnh lặng mây trời, Nguyễn Mỹ Linh, cô gái 9X nhỏ nhắn nâng niu từng búp chè Shan tuyết cổ thụ, như đang chạm vào ký ức quê hương.
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến chết não. Thành tựu này nằm trong quy trình lấy – vận chuyển – ghép 5 đơn vị tạng đầy tính nhân văn, với sự phối hợp chặt chẽ của các bệnh viện tuyến trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, mở ra bước tiến quan trọng cho lĩnh vực ghép tạng tại khu vực.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 19/11: Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc, Campuchia đã bắt được nhóm phạm nhân dùng súng tẩu thoát

Tin quốc tế ngày 19/11: Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc, Campuchia đã bắt được nhóm phạm nhân dùng súng tẩu thoát

Đài Loan (Trung Quốc) phát sổ tay hướng dẫn sinh tồn cho 23 triệu dân; Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc; Mỹ đứng đầu danh sách vay nợ Trung Quốc; Campuchia đã bắt được nhóm phạm nhân dùng súng tẩu thoát giữa sân tòa án... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19/11.
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội

Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội

Ngày 18/11/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ Mua sắm Công (Hàn Quốc) phối hợp cùng Doanh nghiệp Xã hội Cánh Diều Việt Nam, tổ chức ChorogUsan for Children (Hàn Quốc) và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Phan đã tổ chức chương trình trao tặng trang thiết bị và học bổng cho học sinh tại xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.
Trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Uông Chu Lưu

Trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình và ông Uông Chu Lưu

Ngày 18/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) và ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cá nhân Việt Nam đối với phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai

Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai

Trước khi quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ được bình thường hóa vào năm 1995, đã có những cây cầu âm thầm nối hai bờ đại dương bằng lòng nhân ái, thiện chí và khát vọng hòa giải. Ông Hà Huy Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, từng là Trưởng đoàn tiền trạm mở Cơ quan liên lạc tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ) năm 1994-1995, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan, Ủy viên Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam, kể lại những cuộc gặp mang dấu ấn ngoại giao nhân dân, góp phần cho tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước.
Lào Cai - Vân Nam: đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị

Lào Cai - Vân Nam: đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị

Ngày 18/11, tại Lào Cai đã có tổ chức Hội đàm nghiệp vụ công tác Biên phòng quý 3 năm 2025 giữa Đoàn đại biểu 4 Đồn Biên phòng thuộc bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, trực thuộc Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Hai bên cùng nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày lế lớn của hai bên nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.
Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân

Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân

Ngày 16 và 17/11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức đoàn công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên vùng biển Tây Nam. Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới

Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 đã diễn ra các hoạt động: diễn tập quân y, khánh thành trường học và kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (ngày 19/11), Bắc Bộ nhiều nơi trời rét, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm; vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động