Chuyến thăm của Thủ tướng sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chuyến thăm chính thức Nhật Bản sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
aa

(Chinhphu.vn) - Chuyến thăm chính thức Nhật Bản sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhật Bản hy vọng tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam Nhật Bản hy vọng tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno khẳng định: “Chúng tôi hy vọng tăng cường hơn nữa quan hệ Nhật Bản-Việt Nam và xây dựng sự tin tưởng cá nhân giữa các nhà lãnh đạo hai nước.”
Thủ tướng thăm chính thức Nhật Bản từ 22-25/11 Thủ tướng thăm chính thức Nhật Bản từ 22-25/11
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22-25/11/2021.
Chuyến thăm của Thủ tướng sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Shimizu Akira tin tưởng chuyến thăm chính thức Nhật Bản sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: VGP
Trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 22-25/11, ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) JICA Việt Nam đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử với độ tin cậy cao giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, ông Shimizu Akira bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Nhật Bản sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Là nhà tài trợ vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, JICA sẵn sàng đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị và sự phát triển của hai nước thông qua các hoạt động dựa trên cam kết giữa hai nhà lãnh đạo và hai Chính phủ. JICA đã hợp tác với Việt Nam từ năm 1992 và hỗ trợ tài chính hơn 3.000 tỷ yên (tương đương 600.000 tỷ đồng), phái cử khoảng 15.000 chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam công tác và đào tạo 27.000 nhân sự Việt Nam để góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế bền vững, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường quản trị nhà nước hiệu quả, thông qua các dự án đa dạng.

Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam, các dự án của JICA đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó phải kể đến việc hoàn thành hơn 3.000 km đường bộ, 250 cây cầu, 5 cảng quốc tế và 10 nhà máy điện với tổng công suất khoảng 4.500 MW. Điều này đã góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững ở Việt Nam cũng như tăng cường sự gắn kết và phát triển trong toàn khối ASEAN.

Từ rất lâu trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, phía JICA đã hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế để tăng cường các biện pháp phòng và điều trị các bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng nhân lực y tế tại các bệnh viện thông qua các hoạt động đào tạo liên tục, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hoạt động hợp tác đã được triển khai tại các bệnh viện Trung ương như Bạch Mai, Huế, Chợ Rẫy, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE), Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh...

JICA cũng đã tiến hành đào tạo cho khoảng 100.000 cán bộ y tế, góp phần giúp Việt Nam duy trì chương trình Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC) kể từ năm 1975.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, JICA cũng đã hỗ trợ Việt Nam thông qua cung cấp thiết bị xét nghiệm PCR, cơ sở vật chất phục vụ xét nghiệm các loại bệnh mới và hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO trên khắp Việt Nam để hỗ trợ khẩn cấp, giúp Việt Nam kiểm soát đại dịch COVID-19. Khoản hỗ trợ này trị giá khoảng 600 triệu yên (tương đương 120 tỷ đồng).

Liên quan tới phương hướng hợp tác của JICA tại Việt Nam trong thời gian tới, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương về mặt xã hội theo tinh thần của Chính sách Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP), an ninh con người và áp dụng chuyển đổi số phù hợp với chính sách của Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên tinh thần tin cậy lẫn nhau.

Ông Shimizu Akira cũng đề cập tới một số lĩnh vực chính mà JICA sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam như phát triển mạng lưới giao thông đô thị nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững và hiệu quả ở các thành phố lớn; cung cấp năng lượng bền vững giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng để giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; cải thiện cơ sở hạ tầng cơ bản; nông nghiệp; và hỗ trợ lĩnh vực an ninh hàng hải nhằm tăng cường kết nối và an ninh, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

“JICA sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua các dự án nhằm tăng cường hoạt động trao đổi nguồn nhân lực và kiến thức giữa hai nước, từ đó củng cố quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Nhật Bản”, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam khẳng định.

Chuyến thăm của Thủ tướng sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản Nakajima TakeoNakajima Takeo đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có bước phát triển vượt bậc. Ảnh: VGP

Quan hệ kinh tế-thương mại Việt-Nhật phát triển vượt bậc

Trên cơ sở mối quan hệ tổng thể tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hà Nội kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có bước phát triển vượt bậc.

Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai với gần 4.700 dự án có tổng vốn đăng ký gần 63 tỷ USD, đồng thời là đối tác tương mại lớn thứ ba của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2020 đạt 40 tỷ USD.

Đáng chú ý, năm 2020-2021, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục chảy vào Việt Nam. Năm 2021, chỉ tính riêng 2 dự án đầu tư của Nhật Bản tại Cần Thơ và Vĩnh Phúc đã có tổng vốn đầu tư hơn 1,9 tỷ USD.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam trở thành cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản với 440.000 người, và vẫn có xu hướng tăng lên. Điều đó cho thấy hai nước không chỉ hợp tác tốt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư mà còn cả trong lĩnh vực giao lưu nhân dân.

Toàn cảnh chuyến thăm và làm việc quan trọng của Thủ tướng tại Anh và Pháp Toàn cảnh chuyến thăm và làm việc quan trọng của Thủ tướng tại Anh và Pháp
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 31/10 đến 5/11 tới châu Âu, tham gia Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); thăm làm việc tại Vương quốc Anh; thăm chính thức Cộng hoà Pháp đã thành công trên mọi phương diện.
Tuyên bố chung Việt Nam và Pháp nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Pháp Tuyên bố chung Việt Nam và Pháp nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Pháp
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Pháp từ ngày 3/11 đến 5/11/2021.
Trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Ngày 4/11/2021, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho ông Ozaki Ryota, Đại diện Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, Bí thư thứ Nhất - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp của ông Ozaki Ryota trong phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan đối tác của Nhật Bản, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ tin cậy chính trị cao độ giữa hai nước.
Theo Baochinhphu.vn
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...